Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

(Sóng trẻ) - Thuộc khuôn khổ sự kiện Photo Hanoi'23 - Biennale Nhiếp Ảnh Quốc Tế, triển lãm "Tái sinh" được Trung tâm nghệ thuật đương đại (VCCA) và Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp tổ chức, ra mắt công chúng đến hết ngày 25/6/2023.

Triển lãm Photo Hanoi'23-Biennale kể những câu chuyện riêng về mỗi nghệ sĩ, con đường thực hành nghệ thuật nhiếp ảnh, phương pháp biểu đạt cũng như cách họ đã chiêm nghiệm về cuộc sống. Các tác phẩm của 9 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ được ra mắt, trưng bày với công chúng với tham vọng "biến Hà Nội thành thành phố nhiếp ảnh tại châu Á".

z4382573594911_e9af663dfe20bfc1617509b52d317877.jpg
Photo Hanoi'23 - Biennale gồm 3 triển lãm: Robert Doisneau, Nơi chốn thuộc về và Tái sinh". Trong đó, triển lãm Tái sinh trưng bày hơn 150 bức ảnh đến từ các tác giả trong nước và quốc tế. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z4382573604917_2c2ebcba4c260098ac8ea9db1fef0b03.jpg
Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, mang đến cho khách thăm quan một cái nhìn mới mẻ, hấp dẫn về nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại ở Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z4382573609167_39081052a2405016d12a84e5102ed182.jpg
Một trong những góc triển lãm được yêu thích nhất là "88 mảnh phố" của tác giả Nadia Cao Alahanathan - nhà thiết kế người Việt Tamil đang sinh sống tại Úc. Những bức ảnh chụp 88 ngôi đền đường phố, bộ sưu tập này đã được rải rác trên khắp thành phố cảng Melbourne.
z4382573595277_a7086266e3840179bac5773e0dc137fb.jpg
Không chỉ có những bức tranh tả thực, tại đây còn có tranh biến thể. Thông qua phương thức thể hiện đa dạng, người nghệ sĩ đem đến sự thấu hiểu bản thân, thấu hiểu thế giới, khám phá những dạng thức của tư duy và tưởng tượng về một hình ảnh của chính mình.
z4382583040033_c16c3f7353e7cd9ce5b59cca791dac26.jpg
Cuộc sống thường ngày của người dân được tái hiện thông qua triển lãm nhằm phổ biến văn hoá, con người Việt Nam tới các du khách nước ngoài. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z4382573592976_7b52f0aadf7415f37ce5448891469e8d.jpg
Đi kèm với mỗi tác phẩm, người xem có thể nhìn sang góc nhỏ bên trái để tìm kiếm thông tin tác giả, quá trình sáng tác cũng như ý nghĩa tác phẩm thông qua mã QR được đính kèm. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z4382573588608_e1fe40fa0bb8f265c2db98a949651bcf.jpg
Triển lãm "Tái sinh" thu hút phần đông các bạn trẻ đến tham quan cũng như "check - in". Tại mỗi góc nhỏ của triển lãm, họ đều lưu giữ lại chuyến tham quan theo những cách riêng nhất. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z4382587615031_aa31573fdc844000766671264dbfe76c.jpg
Bạn Trí Đức (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mình biết đến triển lãm thông qua bạn bè. Với niềm đam mê với nhiếp ảnh đây chính là cơ hội giúp mình mở mang thêm nhiều điều thú vị, học hỏi thêm nhiều kĩ năng cũng như sự sáng tạo tác giả thông qua những bức ảnh nơi đây". (Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN