TS. Nguyễn Thị Khuyên - Người giảng viên hết mình vì sự nghiệp trồng người
(Sóng trẻ) - Trong suốt những năm giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền,TS. Nguyễn Thị Khuyên - Phó Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị luôn hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

16 năm sự nghiệp "trồng người" tại Học viện
Từ năm 2009, TS. Nguyễn Thị Khuyên đã gắn bó với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi cô hết mình cống hiến và phát triển niềm đam mê. Dù gặp phải không ít khó khăn trên sự nghiệp giảng dạy, nhưng cô luôn tự nhắc nhở, động viên bản thân bằng câu nói nổi tiếng trong Phật giáo: “Cá sống thì bơi ngược nước, người sống thì phải biết vượt khó khăn".
Cô Nguyễn Thị Khuyên khẳng định rằng nghề dạy học là một nghề cao quý và đáng trân trọng. Cô chia sẻ: “Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là một sứ mệnh của một nhà giáo".

Với tấm lòng nhiệt huyết, cô Khuyên không đơn thuần truyền đạt kiến thức, mà hơn cả, cô khơi dậy cảm hứng học tập và sáng tạo cho sinh viên bằng cách tạo ra một bầu không khí lớp học sôi nổi, nơi sinh viên được khuyến khích tự do phát biểu ý kiến và tham gia thảo luận.
Nhờ vậy, sinh viên của cô không những nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện. Cô Khuyên tin rằng, một lớp học tích cực không chỉ tạo ra những nhà chuyên môn giỏi mà còn đào tạo sinh viên thành những công dân có trách nhiệm và sáng tạo trong xã hội.

Cô Khuyên nhấn mạnh, trong bối cảnh giáo dục ngày càng phát triển, giảng viên cần không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức về công nghệ số để áp dụng hiệu quả trong giảng dạy. Cô cho rằng, việc phát huy thế mạnh của sinh viên trong việc tích hợp công nghệ số vào quá trình học tập là điều cần thiết.
“Là người truyền đạt kiến thức nhưng giảng viên có thể học hỏi từ chính sinh viên để hiểu rõ hơn về các nền tảng mới,” cô chia sẻ. Bên cạnh đó, cô khẳng định rằng, dù công nghệ có phát triển nhanh chóng đến đâu, việc giữ vững giá trị cốt lõi của nghề giáo vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Lấy đạo đức làm cốt lõi
Trong một buổi phỏng vấn nhỏ với nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, TS. Nguyễn Thị Khuyên đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong hành trình giảng dạy, trong đó, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Cô cho biết: “Giáo dục phải lấy đạo đức làm cốt lõi, bất kể thời kỳ nào".Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, cô khẳng định rằng việc giữ gìn phẩm chất đạo đức thể hiện trách nhiệm của một người giảng viên với nghề nghiệp, với cuộc sống. Vì vậy, người giảng viên cần bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình.

Đặc biệt, vai trò của nhà giáo càng thể hiện rõ trong thời kỳ kỹ thuật số. Theo cô, mặc dù nguyên tắc cốt lõi của nghề giáo không thay đổi, nhưng thực tế hiện nay đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. “Giảng viên cần am hiểu về công nghệ số, biết sử dụng các công cụ này để chuyển đổi số trong quá trình dạy học. Song, chuyển đổi số chỉ là công cụ và phương tiện, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy”.
TS. Nguyễn Thị Khuyên là một giảng viên xuất sắc, là tấm gương sáng về tình yêu nghề, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo. Cô là niềm tự hào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên tương lai.