Vui buồn chuyện sinh viên làm từ thiệ

(Sóng trẻ)- Đã từ lâu, việc làm từ thiện đã trở nên phổ biến trong cộng đồng, ngay cả đối với các bạn trẻ.Việc làm này thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau đối với những số phận kém may mắn. Nhưng hiện đang có nhiều người, nhiều tổ chức làm từ thiện với cái Tâm không sáng, thậm chí còn lợi dụng việc này để mưu lợi cá nhân…

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu “Lá lành đùm lá rách” để nói lên truyền thống tương trợ lẫn nhau vô cùng quý báu của dân tộc ta. Ngày nay, khi cuộc sống đã đầy đủ hơn, chúng ta càng quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động từ thiện. Chính phủ, Nhà nước ta cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này, coi đó là một việc làm đáng quý cần được duy trì để xã hội giảm bớt những số phận éo le, bất hạnh.

Đã có rất nhiều tổ chức từ thiện được thành lập, đặc biệt là các tổ chức của thanh niên, sinh viên với rất nhiều hành động thiết thực, giúp ích cho phong trào làm từ thiện của xã hội. Những tấm gương sinh viên làm từ thiện như sinh viên trường ĐH Nông nghiệp 1 bán ve chai lấy tiền để giúp đỡ những người kém may mắn ở Hà Nội và Bắc Ninh hay chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp của 200 sinh viên thuộc Hội Sinh viên Hà Nội. Trong chuyến đi này, mỗi khi đến một địa phương, Sinh viên tổ chức giao lưu ca nhạc từ thiện, tặng quà cho người nghèo, người nhiễm chất độc da cam và đã tạo nên hình ảnh đẹp cho các tổ chức sinh viên nói riêng và phong trào làm từ thiện nói chung của toàn xã hội.

Nhưng không phải tổ chức sinh viên nào cũng chú trọng và làm tròn công tác từ thiện của mình như thế. Có rất nhiều cá nhân, tổ chức làm từ thiện với cái Tâm không sáng, gây khó chịu cho các cơ sở và làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của việc làm từ thiện.
 
Có thể lấy ví dụ như những chuyện không hay đã xảy ra ở chùa Bồ Đề.

Chùa Bồ Đề nằm ở thôn Phú Viên, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm (nay thuộc huyện Long Biên). Từ lâu chùa đã được biết đến không chỉ là nơi cho khách thập phương và các phật tử đến cầu bình an mà đó còn là mái nhà của hơn 70 em nhỏ được nhà chùa nhận về nuôi nấng. Tiếng lành đồn xa, nhiều tổ chức và cá nhân đã tìm đến với mong muốn giúp đỡ các sư nuôi dưỡng những mảnh đời tội nghiệp ấy. Nài những tổ chức và cá nhân hảo tâm, còn có những cá nhân, tổ chức (và trong đó có các tổ chức sinh viên) đã gây ra nỗi khó chịu cho sư và các em trong chùa.

Sư thầy Thích Đàm Lan - trụ trì chùa Bồ Đề cho biết : “Nhiều bạn sinh viên đến không chào không hỏi, ra vào không nói năng gì với thầy. Có bạn đến xin dạy văn hóa cho các em mà kỳ thực là để lấy thành tích, lại đưa bạn bè đến chơi bời, ăn uống, say sưa ngay trong chùa”. Theo sư thầy, lại có những tổ chức sinh viên đến các công ty xin tài trợ để tổ chức Trung thu hay 1/6 cho các em nhỏ Bồ Đề nhưng thực chất chùa không biết và cũng không thấy gì. Sư thầy chia sẻ: “Mình làm từ thiện nên phải có chữ Nhẫn. Nhiều bạn đến chẳng thành tâm, mà mình cũng không thể ngăn họ đến được”.

Câu chuyện ở chùa Bồ Đề có thể chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở cho các bạn sinh viên, làm từ thiện thì phải thực tâm, đừng vì chạy theo thành tích, danh hiệu mà làm đau thêm những mảnh đời vốn đã không may mắn.

Vương Thanh Tâm

Lớp Báo mạng K.27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN