"Xấu tự nhiên" - "Đẹp nhân tạo": Đâu là xu hướng làm đẹp của bạn trẻ?

Hiện nay, các công nghệ tiểu phẫu - phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, quan điểm “xấu tự nhiên” và “đẹp nhân tạo” vẫn luôn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Hoa hậu cũng phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024, hoa hậu Thanh Thủy lập tức gây xôn xao trên các diễn đàn vì đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trước đó. Cụ thể, nàng hậu đã can thiệp ở mũi và vòng 1 để “nâng cấp” nhan sắc. 

Phía hoa hậu Thanh Thủy cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin trên. Điều này khiến nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc, đến cả hoa hậu cũng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để đi thi thì liệu nhan sắc “đẹp tự nhiên” có còn tồn tại?

thumb-1.JPG
Hoa hậu Thanh Thủy gây tranh cãi khi phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: FBNV).

 

Bạn Bùi Thị Minh Đan (sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội) chia sẻ quan điểm: “Mình quan trọng vẻ đẹp tự nhiên do cha mẹ sinh ra hơn. Vì những đường nét trên gương mặt, cơ thể mình đều có nét tương đồng với gia đình nên dù xấu đẹp thế nào, mình cũng không muốn thay đổi. Dù mình vẫn có những điểm không được hài lòng về ngoại hình, nhưng mình vẫn cảm thấy tự tin vì đó mới là chính mình”. 

Bạn Phạm Khánh Linh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại cho rằng, việc phẫu thuật thẩm mỹ là việc hết sức bình thường nếu điều đó giúp mọi người được tự tin và xinh đẹp hơn. Cụ thể, Khánh Linh chia sẻ: “Mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng đã tiêm filler vào môi và cằm để giúp bản thân tự tin hơn. Với mình, nếu việc phẫu thuật phù hợp với cơ địa và không ảnh hưởng đến sức khỏe, lại còn khiến chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thì chẳng có lý do gì để bài xích nó”. 

2-5-2.jpg
Khánh Linh cảm thấy mình tự tin và xinh đẹp hơn sau khi tiêm filler (Ảnh: NVCC).

 

“Đừng quay lưng với phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng đừng lạm dụng”

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Viết Hải (Tổng giám đốc Viện thẩm mỹ Y khoa Dr.Hải Lê)) cho biết, việc phẫu thuật thẩm mỹ ở bạn trẻ hiện nay là hết sức bình thường. Tuy nhiên, một số bạn trẻ có xu hướng sửa mũi, sửa mắt sao cho giống các nghệ sỹ mà mình hâm mộ. Bác sỹ Hải cho lời khuyên: “Điều quan trọng khi phẫu thuật thẩm mỹ là sự phù hợp với chính mình. Cần biết lựa chọn, tính toán để vừa vặn với tỉ lệ cơ thể, gương mặt bẩm sinh của mình, vừa không gây lãng phí”. 

3-1.JPG
Bác sỹ Lê Viết Hải cho biết, khi phẫu thuật thẩm mỹ cần đặc biệt lưu ý sự phù hợp (Ảnh: NVCC). 

 

Đồng thời, bác sỹ cũng nhấn mạnh rằng “đẹp tự nhiên chứ không tự nhiên mà đẹp”. Dù các đường nét bẩm sinh có hài hòa như thế nào thì khi bị bỏ bê cũng không thể coi là xinh đẹp. Ai cũng cần biết chăm sóc bản thân từ chế độ ăn, ngủ, nghỉ ngơi và học cách trang điểm, nếu cần thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ để được tự tin nhất. Ngoài ra, còn phải biết trau dồi nội tâm và tri thức để “vừa đẹp vừa sang”. 

Cuối cùng, dù phẫu thuật thẩm mỹ là một phương pháp phổ biến để làm đẹp song bác sỹ Hải vẫn dành lời khuyên “đừng quay lưng nhưng đừng lạm dụng” đến các bạn trẻ. Bởi nếu lạm dụng thẩm mỹ thái quá dễ khiến chúng ta thay đổi rất nhiều không chỉ về ngoại hình mà đôi khi là cả về tâm thái, tính cách, thói quen… Từ đó, biến mình trở thành một con người khác, không còn những nét riêng biệt làm nên bản sắc cá nhân của mỗi người.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN