“Mở cửa, hạ rào” công viên Thống Nhất: Thoáng đãng, thuận tiện nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn
(Sóng trẻ) - Việc “mở cửa, hạ rào” công viên Thống Nhất và các công viên khác đã tạo không gian thoáng đãng, kết nối con người với thiên nhiên. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn gây nhiều tranh luận trong người dân Thủ đô, đặc biệt về vấn đề an ninh và trật tự.
Người dân hưởng lợi từ không gian mở
Ông Hoàng Trọng Lâm (76 tuổi, quận Hai Bà Trưng) thường đến Công viên Thống Nhất vào mỗi buổi chiều. Gần đây, quãng đường từ nhà ông đến công viên thuận tiện hơn vì không còn phải đi vòng qua cổng.
"Theo tôi, việc dỡ bỏ hàng rào giúp người dân đi lại và sinh hoạt dễ dàng hơn. Không gian trở nên thông thoáng, thuận lợi cho việc di chuyển, tập thể dục và tham gia các hoạt động khác. Trước đây, tôi phải đi qua cổng khá bất tiện, nhưng nay công viên hạ rào, đi lại dễ dàng hơn", ông Lâm chia sẻ.
Việc cải tạo công viên nhận được sự đồng tình của nhiều người dân trong khu vực. Chị Thu Hiền (36 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mong muốn cơ sở hạ tầng được cải tạo để đáp ứng nhu cầu người dân. “Công viên Thống Nhất từ lâu đã là không gian xanh quen thuộc, gắn liền với ký ức của tôi. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp của hạ tầng hiện nay khiến tôi không khỏi tiếc nuối. Tôi hy vọng rằng dự án cải tạo sắp tới sẽ giúp công viên khôi phục vẻ đẹp vốn có, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện của người dân”, chị bày tỏ.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng đã khởi công cải tạo, chỉnh trang Công viên Thống Nhất với tổng đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Dự án cải tạo bao gồm: Phá bỏ lớp gạch block cũ và thay bằng lớp đá tự nhiên trên vỉa hè; hạ tường rào; làm hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo rãnh thoát nước giáp lòng đường.
Thách thức hậu “gỡ rào”
Tuy mở rộng không gian xanh, nhiều người vẫn lo ngại rằng việc dỡ bỏ hàng rào có thể ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh và vệ sinh môi trường.
Ông Trần Văn Đô (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng việc dỡ bỏ hàng rào có thể làm gia tăng các tệ nạn xã hội: “Khoảng hơn một năm trước, khi có thông tin Hà Nội sẽ phá bỏ tường rào để mở rộng không gian, tôi không đồng tình. Lý do là ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vứt rác bừa bãi, tệ nạn xã hội như nghiện ngập, mại dâm có thể gia tăng”.
Ông Đô chia sẻ thêm, mặc dù việc dỡ bỏ hàng rào giúp không gian trở nên thoáng hơn, nhưng nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, tình trạng ô nhiễm và mất an ninh trật tự có thể xảy ra. Ông đồng ý với phương án mở một số khu vực nhất định, chẳng hạn như đoạn ven hồ, nhưng cần có giải pháp để giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn.

Cùng nỗi niềm trăn trở với ông Đô, ông Dũng Công (64 tuổi) bày tỏ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mở cửa công viên, vì đây là một dấu hiệu của xã hội văn minh. Tuy nhiên, để công viên thực sự phát huy được giá trị, tôi mong chính quyền sẽ ban hành các quy định rõ ràng về trật tự, vệ sinh và gửi xe. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, chung tay giữ gìn không gian công cộng”.

Nhiều năm qua, các công viên ở Hà Nội bị bao quanh bởi hàng rào sắt, chỉ mở một hoặc hai cổng vào, thậm chí có nơi còn thu phí. Trong khi đó, TP.HCM đã dỡ bỏ rào chắn từ năm 2006. Dù vẫn còn lo ngại, người dân Hà Nội có thể kỳ vọng vào một không gian xanh sạch, đẹp và tiện ích ngay giữa lòng Thủ đô.
Công viên Thống Nhất là công viên lớn nhất Hà Nội, rộng hơn 50 ha, nằm giữa bốn tuyến phố: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Hệ thống hàng rào được đầu tư xây dựng, cải tạo qua nhiều thời kỳ với tổng chiều dài 2.160 m và 7 vị trí cổng ra vào. TP Hà Nội chủ trương xây dựng công viên mở, tháo hết hàng rào để người dân được tự do ra vào. Tháng 10/2023, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư hơn 400 tỷ đồng ngân sách để cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất giai đoạn 2023-2026. Tổng diện tích cải tạo khoảng 48 ha, trong đó diện tích mặt nước 16,5 ha. |