Sức mạnh Việt Nam: "75 đánh địch - 21 chống dịch"

(Sóng trẻ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

Để đi tới chiến thắng vĩ đại, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thu non sông về một mối, cả dân tộc ta đã kiên trì đấu tranh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu từ ngày 04/03 với ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/04/1975 đã có thành công vang dội.

Qua gần hai tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự khổng lồ và hiện đại của chính quyền tay sai, với đội quân lên tới 1,1 triệu người, trong đó có 4 quân đoàn chủ lực, 6 sư đoàn không quân, lữ đoàn pháo binh, hải quân của quân ngụy…

chien-thang-30_4_1975.png
10h45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng ta tiến thẳng vào dinh Độc Lập, bắt sống ngụy quyền, tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

11h30 ngày 30/04/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc thắng lợi 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Đã 46 năm trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhìn lại chặng đường lịch sử, ta thấy được chính tinh thần yêu nước, đoàn kết đã làm nên sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, không những không chịu khuất phục mà còn đương đầu, chiến thắng mọi kẻ thù hung hãn, bạo tàn, giữ vững nền độc lập dân tộc, ổn định kinh tế chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, … 

Từ cuối tháng 12 năm 2019, dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện, khởi nguồn từ Vũ Hán – Trung Quốc, hiện nay, toàn thế giới có gần 146 triệu ca nhiễm; hơn 3 triệu ca tử vong. Đến nay, số người bình phục 83,8 triệu người; tuy nhiên dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và còn lây lan nhanh, diễn biến phức tạp tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á. Đáng nói là đại dịch đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu cũng như đời sống vật chất, tinh thần của hàng tỷ người.

Việt Nam – một quốc gia đang trong quá trình hội nhập quốc tế cũng không khỏi bị cuốn vào vòng xoáy dịch bệnh. Tuy nhiên, trước “mặt trận” chống dịch Covid-19, Việt Nam đã có những quyết định nhanh chóng và kịp thời. Tính đến ngày 24/4/2021, Việt Nam ghi nhận 2836 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (trong đó có 2490 ca đã điều trị khỏi) và 35 trường hợp tử vong.

Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng với tinh thần đồng lòng “Toàn Đảng, toàn dân”, Việt Nam đã và đang kiểm soát dịch khá tốt. Đặc biệt, tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động “Chống dịch như chống giặc” đảm bảo cho “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta thu được thắng lợi nhanh nhất.

chien-si-tren-mat-tran-chong-dich-2.png
Các chiến sỹ trên "mặt trận" chống dịch Covid-19.

Có thể nói, đại dịch Covid-19 là một “cuộc chiến” đối với toàn nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Và cũng như rất nhiều lần trong lịch sử dân tộc, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân dân đã cùng Đảng và Chính phủ chống “giặc dịch” bằng tinh thần đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ngành, các cấp, các địa phương,... tất cả đều nỗ lực, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Việt Nam đã từng trải nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, cho đến nay, nó vẫn còn in sâu vào trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Dịch bệnh đúng là đem lại sự sợ hãi trong người dân, thế nhưng, cho đến khi nào người Việt còn gọi virus này là “giặc” thì họ vẫn luôn trong tâm thế của một cuộc chiến đích thực và mỗi người dân chính là một chiến sĩ trên “mặt trận” chống dịch.

Sức mạnh của nhân dân, đường lối của Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, sẽ là cơ sở để chúng ta có đủ niềm tin rằng Việt Nam sẽ đẩy lùi, chặn đứng đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường, giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Từ lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước” đến lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở “mặt trận” chống dịch: “Tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi.” 

Mỗi người dân Việt Nam hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc - điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn thử thách.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN