Bế mạc Hội Báo 2023: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt Giải B Gian trưng bày Tết ấn tượng

(Sóng trẻ) - Chiều 19/3, Hội Báo toàn quốc 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” chính thức bế mạc.

Lễ bế mạc có sự tham dự của đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành của Trung ương và TP. Hà Nội, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo Hội Nhà báo các cấp. 

anh-1.JPG
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: Hữu Thực) 

Tổng kết Hội Báo toàn quốc năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu: “Tại Hội Báo toàn quốc 2023, hàng trăm cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, các cơ quan đào tạo, quản lý báo chí đã tụ hội về đây, trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ tiên tiến, kỹ thuật làm báo hiện đại, nội dung đào tạo, bồi dưỡng báo chí phong phú với quy mô lớn nhất từ trước đến nay”. 

anh-2.JPG
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi phát biểu tổng kết Hội Báo 2023. (Ảnh: Thanh Hà)

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: “Trong thời đại bùng nổ dữ liệu và chia sẻ toàn cầu trên mạng Internet, chúng ta cần sự đoàn kết, chung tay giữa các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước để cùng hướng đến một nền Báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp hơn, sáng tạo hơn và phát triển bền vững hơn”.  

Tại Lễ bế mạc, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu: “Chuyển đổi số là xu hướng bắt buộc với các cơ quan báo chí. Đội ngũ người làm báo phải thay đổi tư duy, trên cơ sở kết hợp giữa chất lượng nội dung và công nghệ hiện đại để làm chủ nền tảng số. Mỗi sản phẩm báo chí phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, giáo dục và nhân văn”.

Đồng thời, ông cũng chỉ rõ, chiến lược về chuyển đổi số trong hoạt động báo chí là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ đó, tạo lập môi trường cho các tổ chức báo chí, truyền thông, người làm báo phát huy sức sáng tạo, phát triển ngành công nghiệp truyền thông Việt Nam hiện đại, hội nhập, ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới. 

anh-3.JPG
Đồng chí Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hoạt động báo chí trong thời gian tới. (Ảnh: Hữu Thực)

Hội Báo toàn quốc 2023 có 87 gian trưng bày ấn phẩm báo chí; 63 hội nhà báo tỉnh thành; 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng đến tham dự. Đây là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước. 

Tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2023, BTC và Hội đồng Giải thưởng đã chấm và quyết định trao: 6 giải A, 15 giải B, 27 giải C và 62 giải Khuyến khích đối với 4 hạng mục: “Giải Phát thanh - Truyền hình Tết ấn tượng”, “Giải giao diện điện tử Tết ấn tượng”, “Giải bìa báo Tết ấn tượng”, “Giải gian trưng bày Tết ấn tượng”. 

Giải A hạng mục “Giải Phát thanh - Truyền hình Tết ấn tượng” thuộc về tác phẩm “Chuyện về những người mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình” - Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và tác phẩm “Hiệp định Paris và 50 năm mùa xuân lịch sử”- Đài PTTH Quảng Trị. 

Giải A hạng mục “Bìa báo Tết ấn tượng” thuộc về báo Nhân Dân. 

Giải A “Gian trưng bày Tết ấn tượng” được trao cho Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

anh-4.jpg
Đại diện các cơ quan báo chí đạt giải A nhận giấy chứng nhận từ BTC. (Ảnh: Hữu Thực)

Đặc biệt, tại Hội báo năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vinh dự được nhận giải B “Giải Gian trưng bày Tết ấn tượng”. 

anh-5.JPG
PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang (ngoài cùng bên trái) đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên nhận giải. (Ảnh: Hữu Thực)
anh-6.JPG
PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Hữu Thực)

Các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023 góp phần tăng sự gắn bó giữa những người làm báo, các cơ quan báo chí với công chúng; góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng đã đề ra.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN