Các nhà khoa học cho biết hiện tượng băng tan ở Bắc Cực  sẽ trở nên tồi tệ hơn

(Sóng trẻ)- Các nhà khoa học tin rằng băng ở biển Bắc Cực, hay lớp băng nổi ở Bắc Băng Dương, đã đạt mức tối thiểu trong năm, thu hẹp xuống mức thấp thứ hai kể từ khi kỷ lục bắt đầu được ghi nhận vào năm 1978.

Bìa băng biển của Bắc Cực biển đã giảm xuống 1,44 triệu dặm vuông (3.740.000 km vuông) ngày 15/9, Trung tâm Quốc gia Tuyết và băng (NSIDC) tại Đại học Colorado Boulder công bố dữ liệu. Đây chỉ là 135.000 dặm vuông (350.000 km vuông) cao hơn so với mức thấp nhất đạt vào năm 2012 .

Sông băng tan chảy được nhìn thấy trong đợt nắng nóng mùa hè trên quần đảo Svalbard vào ngày 28 tháng 7 năm 2020 gần Longyearbyen, Na Uy
Sông băng tan chảy được nhìn thấy trong đợt nắng nóng mùa hè trên quần đảo Svalbard vào ngày 28 tháng 7 năm 2020 gần Longyearbyen, Na Uy

Giám đốc NSIDC Mark Serreze chia sẻ với CNN: "Điều này cho chúng ta biết rằng Bắc Băng Dương đang trên quỹ đạo trở thành một Bắc Băng Dương không có băng theo mùa".

"14 vùng băng ở biển đã tan và đạt mức thấp nhất trong 14 năm qua. Nó không bao giờ tốt hơn và không có dấu hiệu phục hồi. Chúng ta đang ở một Bắc Cực mới, điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây".

Băng ở biển Bắc Cực thường đạt mức tối thiểu vào giữa tháng 9, cho phép các nhà khoa học phân tích sức khỏe tổng thể của lớp băng bao phủ.

Nếu Bắc Cực tiếp tục quỹ đạo đi xuống, điều mà Serreze nói rất có thể sẽ xảy ra, cuối cùng sẽ không có băng ở Bắc Cực vào cuối mùa hè.

Hình ảnh Đá cẩm thạch xanh này của NASA cho thấy biển băng ở Bắc Cực vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, khi băng biển đạt mức tối thiểu trong năm
Hình ảnh Đá cẩm thạch xanh này của NASA cho thấy biển băng ở Bắc Cực vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, khi băng biển đạt mức tối thiểu trong năm

Điều này gây ra nguy cơ bất lợi cho các hệ sinh thái đại dương từ thực vật phù du đến các loài săn mồi hàng đầu như gấu Bắc Cực và hải cẩu, những loài sống dựa vào băng để săn tìm thức ăn.

Serreze nói với vẻ buồn: "Điều này sẽ gây ra những tác động lớn đến các hệ sinh thái biển và trên cạn. Với việc ít băng biển hơn, các loài thực vật phù du nở hoa ngày càng nhiều, nhưng đối với những loài động vật như gấu Bắc Cực, chúng đang mất nhà".

Khi chúng ta đến trạng thái không có băng theo mùa này, chúng ta cũng sẽ thấy Bắc Cực trở nên nổi bật hơn nhiều đối với tất cả các loại vấn đề chính trị như các tuyến đường vận chuyển".

Băng tan là một dấu hiệu rõ ràng khác của hiện tượng trái đất đang nóng lên, một phần là do các đợt nắng nóng 100 độ F ở Siberia xảy ra vào tháng 6 và các vụ cháy rừng lớn đã tàn phá các khu vực miền Tây nước Mỹ, theo Serreze.

"Có vẻ như năm 2020 sẽ đi xuống và là năm kết thúc bất kỳ sự phủ nhận hợp lý nào đối với biến đổi khí hậu. Bất kỳ sự kiện cá nhân nào cũng có thể bị đổ lỗi cho thời tiết, nhưng tổng hợp tất cả lại với các đợt nắng nóng, hỏa hoạn, những cơn bão nhiệt đới, thiên nhiên đang nói với chúng ta điều gì đó", Serreze nói.

"Là chúng tôi. Đây là tất cả chúng tôi. Những đợt nắng nóng của chúng tôi ngày càng nóng, những đợt lạnh ngày càng lạnh. Như Pogo đã nói, chúng tôi đã gặp kẻ thù, và kẻ thù đó là chính bản thân chúng tôi".

NSIDC cho biết băng sẽ còn tiếp tục tan chảy có thể đẩy lượng băng xuống thấp hơn nữa.

 

Nguồn: CNN

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN