Câu lạc bộ Cầm Ca: Nối tiếp truyền thống, thắp sáng đam mê nhạc cụ dân tộc
(Sóng trẻ) - Cầm Ca là câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật đầu tiên và duy nhất tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trên địa bàn thành phố Hà Nội, chuyên về gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc, đặc biệt là nhạc cụ truyền thống.
CLB Cầm Ca là một trong những câu lạc bộ hiếm hoi tại Hà Nội chuyên về nhạc cụ truyền thống, kết hợp với các nhạc cụ hiện đại để mang âm nhạc cổ truyền của dân tộc đến gần hơn với giới trẻ.
CLB được thành lập vào năm 2019, xuất phát từ ý tưởng của Lê Hà Thu - khi đó là học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với khát khao tạo ra một không gian giao lưu, học hỏi cho những người đam mê nhạc cụ và văn hóa truyền thống, Hà Thu nhanh chóng “triệu tập” được những nhân tài đầu tiên cho CLB.
Chia sẻ về lý do gia nhập CLB Cầm Ca, Lê Minh Tuấn, sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao, cho biết: "Mặc dù các sự kiện văn hóa - nghệ thuật gần đây đã góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về nhạc cụ truyền thống, nhưng số lượng câu lạc bộ chuyên về âm nhạc dân tộc còn hạn chế. Vì vậy, mình lựa chọn Cầm Ca. Nơi đây không chỉ phù hợp với định hướng dòng nhạc của mình mà còn mở ra cơ hội kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc đương đại".
Cũng như Tuấn, nhiều thành viên khác ban đầu gia nhập CLB Cầm Ca cũng xuất phát từ sự tò mò đối với những nhạc cụ đặc biệt. Tuy nhiên, theo thời gian, tình yêu và đam mê với nhạc cụ truyền thống trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Đối với các bạn học sinh sinh hoạt ở đây, âm nhạc không chỉ là đam mê mà còn để thư giãn và nuôi dưỡng tâm hồn sau những giờ học căng thẳng.
CLB Cầm Ca không chỉ dạy các thành viên cách chơi nhạc cụ truyền thống mà còn thổi vào đó âm hưởng hiện đại, khiến những nhạc cụ này trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với giới trẻ. Bằng việc cover các ca khúc nhạc trẻ nổi tiếng bằng nhạc cụ dân tộc, Cầm Ca đã mang hơi thở mới cho âm nhạc truyền thống và chứng minh rằng những âm thanh dân gian hoàn toàn có thể hòa hợp trong đời sống hiện đại.
Chị Đào Việt Hà, trưởng ban Nhân sự của Cầm Ca chia sẻ: “Chúng mình thực hiện cover nhiều bản nhạc khác nhau. Trong đó, sản phẩm được biết đến nhiều nhất là bản cover ca khúc “Chúng ta của tương lai”. Đây là cách mà CLB làm để thay đổi cái nhìn của giới trẻ về nhạc cụ truyền thống: âm nhạc dân tộc không hề cứng nhắc mà vẫn có thể hòa nhập và mang lại những trải nghiệm âm nhạc tươi mới, gần gũi”.
Đặc biệt, CLB Cầm Ca đã triển khai một dự án giáo dục phi lợi nhuận mang tên “Bình dân học nhạc”, với mong muốn mang nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với mọi người, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh. Tinh thần của dự án được thể hiện qua câu nói ấn tượng: “Người đi học miễn phí, người đi dạy miễn lương”.
Tên gọi “Bình dân học nhạc” được lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” - chiến dịch xóa nạn mù chữ. CLB muốn truyền tải thông điệp rằng học nhạc không phải là điều xa vời hay khó khăn, mà là một hành trình đầy cảm hứng và kết nối cộng đồng. Đây là nơi mọi người cùng nhau học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tình yêu âm nhạc.
Chị Hà Thu cũng cho biết thêm: “Dự án này đặc biệt chú trọng đến những bạn trẻ chưa có điều kiện mua đàn hay học ở các trung tâm. CLB không muốn điều này trở thành rào cản để các bạn khó tiếp cận với nhạc cụ truyền thống. Thông qua dự án này, chúng mình mong muốn phổ cập kiến thức và giúp mọi người hiểu hơn về nhạc cụ dân tộc”.
Trong tương lai, CLB Cầm Ca sẽ tiếp tục là điểm tựa, nơi khơi nguồn cảm hứng và gắn kết những tâm hồn yêu nhạc cụ dân tộc.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
