(Sóng trẻ) - Triển lãm “Chuyên đề tranh sơn mài” do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chính thức được khai mạc vào lúc 17h30 ngày 29/4/2021 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền.
Đây là lần đầu tiên Hội MTVN tổ chức triển lãm chuyên đề về tranh sơn mài. Sau cuộc họp bàn của Ban Chấp hành hội MTVN vào cuối năm 2020, Hội đã quyết định chọn khoảng 30 tác giả để hỗ trợ tài trợ sáng tác những tác phẩm mới cho lần triển lãm này. Ngoài ra, hội MTVN cũng mời các tác giả hội viên chuyên sáng tác tranh sơn mài cùng tham dự.
Không gian triển lãm đã thu hút đông đảo giới yêu thích nghệ thuật sơn mài đến thưởng thức và giao lưu học hỏi - Ảnh: Vy Anh.Về tham dự triển lãm “Chuyên đề tranh sơn mài” có sự có mặt của họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội MTVN. - Ảnh: Vy Anh. Đến dự buổi khai mạc còn có nhà phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó chủ tịch thường trực hội MTVN, hoạ sĩ Trần Huy Oánh - nguyên phó chủ tịch thường trực hội MTVN, hoạ sĩ Đoàn Văn Nguyên cùng đông đảo bạn bè, người thân gia đình, đồng nghiệp và công chúng yêu thích nghệ thuật. - Ảnh: Vy Anh.
Được tiếp thu nền tảng tạo hình Phương Tây, cái vốn liếng nghệ thuật được tích tụ lâu đời đã phát huy tác dụng một cách kỳ diệu. Chỉ sau một thời gian ngắn, phong cách Sơn mài Mỹ thuật Đông Dương đã tự khẳng định với nhiều tác giả thành danh, để lại nhiều kiệt tác làm rạng danh cho nền Hội họa non trẻ của Việt Nam.
Khởi đầu, các họa sỹ trẻ sáng lập Hội họa Sơn mài chỉ có thể dựa vào nghệ thuật Sơn ta truyền thống và phương pháp cổ điển Tây Phương.
Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:
Tác phẩm: "Hoa trong rừng" (sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Trần Cường. - Ảnh: Vy Anh. "Khi một số sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thể nghiệm lần đầu tiên bằng chất liệu Sơn ta, sau lưng họ đã có những không gian Vàng, Son lộng lẫy của Đình, Chùa, Đền thờ. Ngay tại nhà họ, hoành phi, câu đối, bàn thờ... đục chạm sơn thếp cầu kỳ mà chuẩn mực vẫn được nhìn thấy hằng ngày", họa sĩ Lý Trực Sơn chia sẻ. Ngày nay, thành quả nghệ thuật của Hội Mỹ Thuật Việt Nam chuyên về dòng tranh Sơn mài đã cho chúng ta thấy một nền tảng vững chắc và vô cùng phong phú về các chủ đề - Ảnh: Vy Anh. "Nắng chiều" (Nguyễn Văn Bằng) - Ảnh: Vy Anh. "Chúng ta đang canh tác trên mảnh đất đã vỡ hoang được chăm bón cải tạo phì nhiêu. Chúng ta có tự do nhìn khắp bốn phương, nhìn vào hiện trạng nghệ thuật đương thời, được tự do hoạch định cho hiện tại và tương lai.", họa sĩ Lục Quốc Sỹ bày tỏ. Tác phẩm "Mạch ngầm 2" (Phùng Văn Phú) - Ảnh: Vy Anh. "Cổng tuổi thơ" (Nguyễn Thọ Tường) - Ảnh: Vy Anh."Chuyển mùa" (Trần Phi Trường) - Ảnh: Vy Anh. Sơn mài là thành quả quá khứ ông cha ta luôn luôn là kho tàng dành riêng cho những ai biết tiếp nhận và sử dụng.
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.