CMES Vietnam 2025: Điểm hội tụ của máy công cụ và công nghệ sản xuất thông minh
(Sóng trẻ) - Sáng 12/11, Triển lãm Máy Công cụ Quốc tế CMES Vietnam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) Đông Anh, Hà Nội, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ và công nghệ sản xuất thông minh.
Đây là lần đầu tiên CMES nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người mua, giúp tối ưu chi phí và mở rộng cơ hội hợp tác không qua trung gian.
CMES tổ chức triển lãm quy mô lớn tại miền Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các ngành ô tô, xe máy và thiết bị công nghiệp chính xác.
Điểm nhấn của triển lãm là mô hình kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người mua, giúp tối ưu chi phí và mở rộng cơ hội hợp tác không qua trung gian. Khách tham quan có thể trải nghiệm thực tế hoạt động của máy cắt gọt kim loại, máy tạo hình kim loại, dụng cụ mài và phụ kiện máy móc ngay tại gian hàng của các nhà sản xuất đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam.
Bên cạnh khu trưng bày, chuỗi hội thảo chuyên sâu về chuyển đổi số trong nhà máy, tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và phát triển chuỗi cung ứng nội địa cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt 4 ngày sự kiện (12-15/11). Tại đây, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội gặp gỡ trao đổi với các chuyên gia đầu ngành, đồng thời tham gia các buổi tọa đàm với chủ đề nóng nhất hôm nay.
Ông Phạm Minh Quang, chủ một doanh nghiệp nhỏ tại Hà Nội, chia sẻ: “Trước đây, tôi từng nghĩ robot hay sản xuất thông minh chỉ phù hợp với các nhà máy quy mô lớn. Nhưng sau khi tham quan triển lãm, tôi nhận thấy nhiều giải pháp đã được tối ưu để phù hợp cả với doanh nghiệp vừa và nhỏ - như những robot gắp linh kiện, cảm biến giám sát với chi phí đầu tư ngày càng hợp lý hơn.
Triển lãm CMES Việt Nam 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 15/11, mở cửa cho khách tham quan từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ mang đến những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành cơ khí, chế tạo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tiến trình sản xuất thông minh tại Việt Nam.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
