Đắng lòng “chợ" nạo phá thai

(Sóng trẻ)Thật đắng lòng khi Hà Nội có con phố được mệnh danh là “Chợ nạo phá thai” - đoạn đường Giải Phóng nằm đối diện bệnh viện Bạch Mai. Gọi là "chợ" bởi ở đây có hàng loạt các phòng khám mọc lên san sát nhau, và cạnh tranh nhau không khác gì những hàng bán thịt, cá nài chợ.

Dọc đoạn đường Giải Phóng có thể đếm tới 20 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân mọc lên san sát nhau với nhan nhản những biển quảng cáo về các dịch vụ phá thai. Và phố Giải Phóng được mệnh danh là “chợ nạo phá thai” cũng vì thế.

eba36db1c_anh_1.jpg

“Chợ nạo phá thai” giữa thủ đô

Để thu hút khách hàng và để khách hàng dễ nhận biết, hầu hết các phòng khám đều có các biển quảng cáo cỡ lớn, ghi rõ các dịch vụ phá thai "tiên tiến" nhất như: “Nạo hút thai”, “Phá thai bằng thuốc”, “Phá thai”, “Nạo từ A-Z”, “soi và đốt tử cung”… Mỗi phóng khám đều có ít nhất 3 áp phích chi tiết tường tận được bày ê hề trước cửa để bắt mắt khách hàng.

eba36db1c_anh_2.jpg

Áp phích được trang trí, thắp điện bắt mắt

Dù có chi chít phòng khám mọc lên, cạnh tranh nhau dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng lượng khách hàng tới đây vẫn rất đông. Một sinh viên Đại học Bách Khoa, trọ đối diện phố nạo phá thai, cho biết: “6 giờ mình đi học thì các phòng khám đã mở cửa phục vụ đâu vào đó rồi. Đêm đến, khi các nhà dân đã tắt đèn đi ngủ thì các phóng khám vẫn bật điện sáng choang cả khu phố”.

Anh, cô sinh viên của một trường Cao đẳng ở Hà Nội cho biết, vì “lỡ trót dại” với bạn trai nên cô dính bầu. Nhưng vì còn quá trẻ mà cả 2 đều đang đi học, không đủ sức nuôi con nên Anh đã quyết định phá cái thai gần 2 tháng. Anh tìm đến phố Giải Phóng vì: “nghe mọi người, báo chí nói phố này nổi tiếng với dịch vụ nạo phá thai nhanh gọn. Lần đầu tìm đến nên thật hoa mắt với các biển hiệu. Khi vào rồi thì đúng là họ làm nhanh lắm nhưng dụng cụ làm không được đảm bảo. Nhưng vào bệnh viện thì sợ gặp người quen mà lại phải chờ. Làm ở đây nhanh gọn nhưng sợ để lại di chứng lắm”.

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ học sinh, sinh viên chiếm 20% số ca nạo phá thai mỗi năm. Mang tâm lí lo sợ, xấu hổ, nhiều bạn gái đã tìm đến các cơ sở y tế tư nhân để xử lí mà không hề quan tâm đến mức độ an toàn. Đây chính là tiền đề cho các cơ sở tư nhân về nạo phá thai mọc lên nườm nượp, “thủ tiêu hậu quả” một cách đơn giản nhưng vô cùng nguy hiểm với dụng cụ chưa đảm bảo. Có khi nào, xã hội càng phát triển thì con người càng lạnh lùng với sự sống.

Thùy Linh
Báo mạng K31



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN