Để IELTS không còn là nỗi lo của sinh viê

(Sóng trẻ) - Đó là chủ đề của buổi workshop “Phá bỏ chướng ngại Ielts” ngày 13/11, tổ chức tại phòng hội thảo trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội thảo là sự kiện mở màn trong chuỗi các chương trình hợp tác tổ chức giữa ILIAT School và Hội đồng Anh (BC) cùng các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Mục đích của workshop giúp các bạn sinh viên hiểu về IELTS và có phương pháp học đúng đắn, tránh mắc phải những sai lầm trong bài thi, cụ thể là phần Speaking.

4d6f3f760_i_0522.jpeg

Các bạn sinh viên có mặt từ rất sớm để check in

“Hãy nghĩ ielts là cơ hội để bản thân cải thiện khả năng tiếng anh, đừng nghĩ đó là bài thi mà mình cần phải vượt qua” - thầy Phùng Mạnh Linh - người có điểm số ielts 8.0 chia sẻ kinh nghiệm bản thân với các bạn sinh viên.

4d6f3f760_i_0533.jpeg

Thầy Phùng Mạnh Linh - người có điểm số ielts 8.0 chia sẻ kinh nghiệm bản thân 

Không chỉ vậy, thầy Phùng Mạnh Linh còn đem đến cho các bạn sinh viên những kiến thức cần thiết về một kỳ thi ielts. Bài thi ielts gồm 4 phần: Reading, Writing, Listening, Speaking. Mỗi phần đều có những đặc thù riêng đòi hỏi các học viên phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Theo thầy, người Việt Nam trong quá trình nói thường mắc các lỗi sai về ngữ pháp, cho nên cần phải nói lưu loát, trôi chảy, rõ ràng để cải thiện điểm số. 

Thầy nhấn mạnh: “Ielts là đầu ra của đa số các trường đại học. Đây tuy là một kỳ thi đắt đỏ, khó khăn, nhưng rất xứng đáng. Bất kỳ ai cũng có thể đạt mức điểm 6.5 nếu thật sự cố gắng”.

Điểm đặc biệt trong buổi tọa đàm lần này là sự tham dự của Mr. Peter Johnson – chuyên gia ielts đến từ Hội đồng Anh. Với nhiều năm kinh nghiệm làm giám khảo kỳ thi ielts, thầy Johnson không những chỉ ra những sai lầm mà các bạn sinh viên thường mắc phải, mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp các bạn sinh viên nâng cao điểm số.

4d6f3f760_i_0539.jpeg

 Mr. Peter Johnson – chuyên gia ielts đến từ Hội đồng Anh

Thầy Johnson động viên các bạn: “Ielts là kỳ thi ngôn ngữ, không phải bài thi về năng lực tư duy, cho nên thí sinh không cần băn khoăn quá nhiều đến ý tưởng sáng tạo hay kiến thức chuyên sâu.” Bên cạnh đó, thầy khuyên các bạn sinh viên không nên cập nhật quá nhiều từ vựng phức tạp mà nên đi từ dễ đến khó. Nài ra cần nghe nhiều, đọc nhiều để nâng cao khả năng nghe nói của mình. Một điều quan trọng mà thí sinh tham gia kỳ thi thường bỏ qua đó là một số bí quyết về quản lý thời gian, tâm lý trong phòng thi. Đây là yếu tố quyết định 40% khả năng thành công".

Workshop là cơ hội để các bạn sinh viên bày tỏ thắc mắc của bản thân tới những chuyên gia hàng đầu về ielts, được thử sức mình trong phần Speaking với thầy giáo.

4d6f3f760_i_0541.jpeg

Các bạn sinh viên rất hào hứng được thi thử Speaking với chuyên gia Hội đồng Anh ngay tại sự kiện

“Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, việc biết thêm một ngôn ngữ là mở ra cho các em một cơ hội mới. Ielts cũng như các chứng chỉ quốc tế khác, chúng sẽ giúp các em đi xa hơn, đặt các em ở những vị trí cao hơn trong tương lai. Rồi đây, các em sẽ thấy công sức của mình bỏ ra là rất xứng đáng” - thầy Phùng Mạnh Linh nhắn nhủ tới các bạn sinh viên.

Hà Giang


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN