Đinh Trang ngọt ngào, sâu lắng trong “Nỗi nhớ mùa xuân”

(Sóng trẻ) - Không thể hiện ca khúc theo dòng thính phòng vốn đã đưa Đinh Trang tới thành công từ cuộc thi Sao Mai 2013, Đinh Trang đã chọn “Nỗi nhớ mùa xuân” của tác giả Lê An Tuyên- một Việt kiều Đức, với dòng trữ tình mang đậm chất dân gian để thực hiện Music Video (MV) gửi tặng khán giả trong dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016.

Rời cuộc thi Sao Mai 2013 với giải thưởng Á quân dòng nhạc Thính phòng, Đinh Trang không vội ra mắt sản phẩm ngay như bạn bè cùng trang lứa. Cô dành thời gian trau dồi về chuyên môn, tích lũy cảm hứng âm nhạc để có thể gửi tới khán giả sản phẩm chỉn chu, ấn tượng nhất.

98016133f_ca_si_dinh_trang_1.jpg
Đinh Trang là ca sĩ đoạt giải Nhì dòng thính phòng trong Sao mai 2013

Đinh Trang sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, có lẽ những âm hưởng dân ca “vừa thẳm sâu lại quyến rũ” như cái chất tình của người dân vùng đất xứ Nghệ lam lũ đã ngấm sâu vào cô một cách tự nhiên, bình dị nhất. Bởi vậy, dù được đào tạo về dòng nhạc Opera bài bản, song Đinh Trang lại chọn chất dân gian- trữ tình để thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tiên như một lời tri ân với quê hương, nơi đã cho cô hình hài và tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng như ngày hôm nay.

Trong không khí xuân náo nức, tình xuân rộn ràng và người người mong sum vầy bên gia đình, “Nỗi nhớ mùa xuân” vang  lên đầy cảm xúc nhờ giai điệu mượt mà, lời ca chứa chan tình quê, tình người. “Nỗi nhớ mùa xuân” được Lê An Tuyên sáng tác trong tâm trạng của một người con đất Việt xa quê hương trong dịp Tết đến - Xuân về. Có lẽ vậy mà thay vì không khí rộn ràng, sôi động, náo nức tưng bừng của mùa xuân như trong hầu hết MV của các nghệ sĩ phát hành trong dịp Tết này, MV “Nỗi nhớ mùa xuân” của Đinh Trang lại đưa người nghe tới những khoảng lặng trong tâm hồn, để rồi từ đó lại thêm rạo rực nỗi nhớ quê hương, thêm yêu tha thiết với mảnh đất nơi mình đã sinh ra và chắp cánh cho mỗi chúng ta bay đi muôn nơi.

98016133f_ca_si_dinh_trang_2.jpg
Đinh Trang vừa tốt nghiệp đại học thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chia sẻ về MV “Nỗi nhớ mùa xuân”, Á quân Sao Mai Đinh Trang cho biết: “Từ xưa tới nay, mùa xuân vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. Bởi mùa xuân là mùa của hoa thơm, trái ngọt, mùa của tình yêu lứa đôi, của tuổi trẻ, của sự bắt đầu. Nhưng mỗi ca khúc lại mang hồn xuân khác nhau. Có mùa xuân tinh khôi, nhẹ nhàng; có mùa xuân tràn đầy sự hứng khởi, tươi mới… Mùa xuân trong sáng tác của Lê An Tuyên là sự ấm áp, dịu ngọt, là mong ngóng được về sum họp với mẹ, với quê tới nôn nao… Đây cũng là ca khúc mà mẹ của Đinh Trang vô cùng yêu thích. Nên MV lần này, nài gửi tặng khán giả yêu thương, Trang còn muốn tặng mẹ của mình như một món quà xuân ý nghĩa nhất”.

98016133f_ca_si_dinh_trang_4_1.jpg
Người hướng dẫn trực tiếp tốt nghiệp cho Đinh Trang là NSND Trung Kiên

Được quay ở các địa điểm quen thuộc tại Hà Nội như  vườn đào Nhật Tân, bãi đá sông Hồng và làng cổ Đường Lâm… Ê-kip của Đinh Trang phải dậy từ sáng sớm đến nửa khuya để hoàn thành các cảnh quay. Lẽ ra MV được thực hiện sớm hơn, song quay phim Đinh Tùng và cho biết, anh muốn đợi vườn đào Nhật Tân chớm nụ để có thể bắt được những khoảnh khắc đậm sắc xuân nhất. Đạo diễn Huyền Vũ cũng tỏ ra rất hài lòng về diễn xuất của Đinh Trang trước ống kính. Chị cho biết: “Trang nắm kịch bản nhanh và diễn tự nhiên, hồn hậu như tính cách cô ấy nài đời. Nên chúng tôi thật sự không quá khó khăn trong quá trình quay”.

Nài giọng hát trữ tình mượt mà, sâu lắng, Đinh Trang còn pha một chút hơi hướm cổ điển- vốn là sở trường của cô vào cách xử lý ca khúc, khiến “Nỗi nhớ mùa xuân”  vừa bình dị, vừa tươi mới và có nét riêng trong chuỗi ca khúc về mùa xuân.

98016133f_ca_si_dinh_trang_5.jpg
Đầu xuân, Đinh Trang sẽ ra mắt album đầu tay mang tên "Bến xưa"

Đầu xuân mới Bính Thân này, Đinh Trang sẽ tiếp tục cho ra mắt album đầu tay mang tên “Bến xưa”. Với 10 ca khúc, trong đó có tới 6 ca khúc là của người dì Lê An Tuyên của cô. “Bến xưa” vẫn là phong cách âm nhạc thiên về trữ tình, dân gian chứ không đậm đặc chất thính phòng như dòng nhạc cô theo đuổi. 


MV "Nỗi nhớ mùa xuân"

Mỗi con người chúng ta hàng năm dù đi đâu, làm gì nhưng mỗi khi mùa xuân về đều có mong muốn được đoàn tụ cùng gia đình, gặp nhau cùng mang đến cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Ở đây Tết cũng không thiếu thứ gì cả, nào bánh chưng, bánh tét, hoa mau, hoa đào… nhưng chắc hẳn thiếu đi mưa bụi tím hoa xoan, thiếu đi tiếng ai đó chào nhau, chúc nhau trong gió sớm… Đó là thiếu đi cái không khí thuần Việt để nơi xa này lòng ta nghẹn ngào nhớ không khí xuân về tết đến ở quê hương.

Nói chung người Việt ở xa quê hương cùng trong tâm trạng “không thể nói nhớ quê là về được” (lời của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo). Còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, từ công việc tới điều kiện… Xuân về tết đến không về thăm quê hương trong lòng tôi thật xốn xang nhung nhớ. Và ở bất cứ nơi đâu lòng tôi vẫn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn với những cảm xúc khó tả mỗi khi chung vui với Tết của người bản xứ. Trong cái không khí tưng bừng rộn rã ấy, tôi nhớ về gia đình, nhớ mẹ, cha, anh chị em, nhớ những bữa cơm sum họp đầm ấm trong những ngày tết… Ngồi bên cây đàn lòng tôi rưng chảy ra những giai điệu lời ca “bồi hồi xuân sang, phím đàn muôn nhịp thơ thương” là vậy.

(Lê An Tuyên chính là cháu gái của nhạc sĩ Võ Văn Di – tác giả ca khúc “Bài ca thống nhất” đã đi cùng năm tháng. Bà cũng chính là tác giả của nhiều ca khúc như “Lời cỏ may”, “Thương ơi điệu ví”,“Sóng không từ biển”, “Sông và anh” … được nhiều ca sĩ thể hiện)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN