Độc đáo rừng trúc thu nhỏ “xanh hoá” không gian Thủ đô

(Sóng trẻ) - Thời gian qua, UBND Quận Ba Đình đã tiến hành thi công trồng hơn 7500 cây trúc ven hồ Trúc Bạch (phố Trấn Vũ), tạo nên một không gian xanh ngay giữa lòng Thủ đô. Dự án thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm.

Nằm trong khuôn khổ
Nằm trong khuôn khổ "Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị của TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025", dự án trồng trúc và cải tạo hồ Trúc Bạch được bắt đầu từ tháng 11/2023, đến nay cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Hà Linh)
Từ đầu phố Trấn Vũ (đoạn giao với đường Thanh Niên), người dân có cơ hội chiêm ngưỡng vườn trúc rộng 1.000m2 với chiều cao từ 4-5m, tạo cảm giác như một rừng trúc “thu nhỏ”. Ngoài ra mỗi hàng trúc đều được công nhân cố định kỹ càng để cây mọc thẳng, không đẻ nhánh, tạo bụi, che chắn tầm nhìn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. (Ảnh: Hà Linh)
Từ đầu phố Trấn Vũ (đoạn giao với đường Thanh Niên), người dân có cơ hội chiêm ngưỡng vườn trúc rộng 1.000m2 với chiều cao từ 4-5m, tạo cảm giác như một rừng trúc “thu nhỏ”. Ngoài ra mỗi hàng trúc đều được công nhân cố định kỹ càng để cây mọc thẳng, không đẻ nhánh, tạo bụi, che chắn tầm nhìn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. (Ảnh: Hà Linh)
Từ việc tận dụng hàng trúc để chia lối đi, người dân và du khách sẽ có cảm giác chân thực như đang đi trong một vườn trúc thực thụ ngay trong lòng Thủ đô. (Ảnh: Hà Linh)
Từ việc tận dụng hàng trúc để chia lối đi, người dân và du khách sẽ có cảm giác chân thực như đang đi trong một vườn trúc thực thụ ngay trong lòng Thủ đô. (Ảnh: Hà Linh)
Hiện tại, toàn bộ cây trúc đều đã bén rễ và phát triển xanh tốt. Ngoài ra, Ban quản lý dự án cũng đã tiến hành cải tạo nhiều hạng mục như đường đi và hệ thống chiếu sáng, tạo nên một không gian xanh, sạch, đẹp.  (Ảnh: Hà Linh)
Hiện tại, toàn bộ cây trúc đều đã bén rễ và phát triển xanh tốt. Ngoài ra, Ban quản lý dự án cũng đã tiến hành cải tạo nhiều hạng mục như đường đi và hệ thống chiếu sáng, tạo nên một không gian xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: Hà Linh)
Sau quãng thời gian nằm trong top đầu những thành phố ô nhiễm trên thế giới, rừng trúc như một điểm đến tạo cảm giác an toàn và trong lành cho người dân Hà Nội. Đây cũng là nỗ lực “xanh hoá” và cải tạo cảnh quan của thành phố. (Ảnh: Hà Linh)
Sau quãng thời gian nằm trong top đầu những thành phố ô nhiễm trên thế giới, rừng trúc như một điểm đến tạo cảm giác an toàn và trong lành cho người dân Hà Nội. Đây cũng là nỗ lực “xanh hoá” và cải tạo cảnh quan của thành phố. (Ảnh: Hà Linh)
Theo ông Phạm Văn Dục (Tây Hồ, Hà Nội) - người thường xuyên chọn hồ Trúc Bạch là địa điểm tập thể dục và rèn luyện sức khoẻ chia sẻ: “Đây thật sự là một dự án khiến tôi bất ngờ. Từ khi có rừng trúc, không gian quanh đây quang đãng, dễ chịu hơn trước và là một địa điểm phù hợp để đi dạo”. (Ảnh: Hà Linh)
Theo ông Phạm Văn Dục (Tây Hồ, Hà Nội) - người thường xuyên chọn hồ Trúc Bạch là địa điểm tập thể dục và rèn luyện sức khoẻ chia sẻ: “Đây thật sự là một dự án khiến tôi bất ngờ. Từ khi có rừng trúc, không gian quanh đây quang đãng, dễ chịu hơn trước và là một địa điểm phù hợp để đi dạo”. (Ảnh: Hà Linh)
Đây không chỉ là địa điểm tập thể dục của nhiều người mà còn là địa điểm check-in, sống ảo mới nổi trong thời gian gần đây. (Ảnh: Hà Linh)
Đây không chỉ là địa điểm tập thể dục của nhiều người mà còn là địa điểm check-in, sống ảo mới nổi trong thời gian gần đây. (Ảnh: Hà Linh)
Chị Linh Chi (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất muốn dẫn con đến những nơi thiên nhiên như thế này nhưng lại không có nhiều thời gian vì phải di chuyển ra ngoại ô. Thật bất ngờ khi có một công trình dân dã và bình dị ngay trung tâm Hà Nội và tôi cũng mong thành phố sẽ triển khai nhiều dự án xanh hơn nữa để người dân có cơ hội trải nghiệm”. (Ảnh: Hà Linh)
Chị Linh Chi (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất muốn dẫn con đến những nơi thiên nhiên như thế này nhưng lại không có nhiều thời gian vì phải di chuyển ra ngoại ô. Thật bất ngờ khi có một công trình dân dã và bình dị ngay trung tâm Hà Nội và tôi cũng mong thành phố sẽ triển khai nhiều dự án xanh hơn nữa để người dân có cơ hội trải nghiệm”. (Ảnh: Hà Linh)
Hiện tại, UBND Quận Ba Đình đang triển khai xử lý các cọc nứa cố định thân cây có đầu nhọn để tránh gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi vui chơi và tham quan rừng trúc. (Ảnh: Hà Linh)
Hiện tại, UBND Quận Ba Đình đang triển khai xử lý các cọc nứa cố định thân cây có đầu nhọn để tránh gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi vui chơi và tham quan rừng trúc. (Ảnh: Hà Linh)

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN