Dư vị của âm thanh

(Sóng Trẻ) - “Tôi sinh ra ở Hà Nội nên không cho phép tôi được lựa chọn quê hương của mình. Nhưng với Tây Nguyên, đó như một định mệnh, đã thấm vào máu thịt của tôi…” – Đó là tâm sự chân thành của nhạc sĩ Nguyễn Cường trong đêm nhạc “Âm vang Tây Nguyên” diễn ra vào ngày 7/5 tại tầng 13 tòa nhà FPT, đường Phạm Hùng, Hà Nội.

“Chàng cao bồi Hàng Bạc” chia sẻ thêm: “Tôi sáng tác “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” trong vòng 10 năm và cho đến bây giờ tôi mới chỉ có 2 bài hát viết về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Nhưng những bài hát của tôi về Tây Nguyên lại là những phút ngẫu hứng. Thậm chí tôi có thể cầm đàn và hát ngay được những giai điệu đầu tiên của “Đôi mắt Pleiku” mà trước đó tôi không hề chuẩn bị gì. Tình yêu đối với Tây Nguyên như tình yêu với một người con gái, mê nó, tán nó rồi yêu lúc nào không hay.”


Rất đông nhân viên FPT cùng người yêu nhạc đã đến thưởng thức đêm nhạc Nguyễn Cường.

“Âm vang Tây Nguyên” đã lần lượt giới thiệu cho người nghe những ca khúc nổi tiếng mang âm hưởng miền cao nguyên đầy nắng và gió như: Ly cà phê Ban Mê, Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột, H’Ren lên rẫy, Em nhớ thương ai…. Nhưng cũng có những giây phút lắng đọng với “Mái đình làng biển” và “Thềnh thềnh o ơi”.


Nguyễn Cường hát mộc “Đến với Tây Nguyên”.


Đêm nhạc của những giọng ca không chuyên đến từ các phòng ban của FPT đã mang đến không khí mang đậm chất Tây Nguyên và rất lôi cuốn với Tuấn Giang cùng “Em muốn sống bên anh trọn đời”, band Dao Phay cháy hết mình với “Ly cà phê Ban Mê” và “Đôi mắt Pleiku”…

Đặc biệt là sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời là Ngọc Khuê và Mai Trang – hai “người con gái yêu” của Nguyễn Cường đã làm cho đêm nhạc trở nên trọn vẹn. Ngọc Khuê với phút ngẫu hứng cùng “bố” Nguyễn Cường với các sáng tác nằm trong chùm ca khúc về Thị Màu như: Say trăng, Độc thoại Thị Màu, Theo em lên chùa…


Giây phút "phiêu" của Mai Trang

Trước đây khán giả chỉ biết đến âm nhạc Nguyễn Cường với phong cách pop-rock nhưng Mai Trang – cô ca sĩ đến từ Buôn Ma Thuột đã mang đến cảm nhận riêng cho khán giả. “Em muốn sống bên anh trọn đời” với phong cách jazz được cô trình bày rất phiêu cùng Tuấn Giang – nhân viên FPT, đã làm rung động tất cả khán giả có mặt tại đó.


Màn song ca giữa Mai Trang – Tuấn Giang FPT đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Những câu chuyện, những nốt nhạc cứ vang lên và đi vào lòng khán giả lúc nào không hay. Nhạc Nguyễn Cường là vậy, ngẫu hứng và chân thực, rộn ràng và âm vang. Nó không quan trọng nốt dài hay nốt ngắn mà quan trọng là cảm xúc chân thành.

Đây là lần thứ 3, FPT tổ chức đêm nhạc nhằm tôn vinh các nhạc sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt, trước đó là hai đêm nhạc của Trịnh Công Sơn và Phú Quang. Đêm nhạc Nguyễn Cường đã đem lại những dư vị ngọt ngào cho khán giả.

Thanh Hà – Ngọc Hảo
Báo mạng Điện tử K28
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN