Giảng viên AJC 'gỡ rối' chọn ngành mùa tuyển sinh

(Sóng trẻ) - Tối 15/4, chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Khoa Tuyên truyền, Khoa Xã hội học và Phát triển và Khoa Nhà nước và Pháp luật (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã cung cấp nhiều thông tin về chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp cho thí sinh trước kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của TS. Lê Đức Hoàng - Phó Trưởng khoa Tuyên truyền; ThS. Đỗ Đức Long - Giảng viên Khoa Xã hội học và Phát triển; ThS. Bế Văn Niệm - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật; ThS. Đàm Thanh Tùng - ThS. Quản lý Giáo dục, Founder & CEO At School và ông Vũ Minh Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (Trung ương Đoàn).

Chuỗi chương trình tư vấn trực tuyến - Buổi 7: Khoa Tuyên truyền, Khoa Xã hội học và Phát triển, Khoa Nhà nước và Pháp luật. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Chuỗi chương trình tư vấn trực tuyến - Buổi 7: Khoa Tuyên truyền, Khoa Xã hội học và Phát triển, Khoa Nhà nước và Pháp luật. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tại buổi tư vấn, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 cũng như cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp của từng ngành học đã được các giảng viên chia sẻ cụ thể, giúp thí sinh có thêm cơ sở lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Chia sẻ tại chương trình, TS. Lê Đức Hoàng - Phó Trưởng khoa Tuyên truyền cho biết, hiện nay khoa đang đào tạo trình độ Đại học với hai chuyên ngành là Công tác Tư tưởng - Văn hóa và Truyền thông chính sách.

TS. Lê Đức Hoàng nhấn mạnh: “Đây là những ngành học mang tính đặc thù, gắn trực tiếp với trục chính của hệ thống chính trị Việt Nam. Trong đó, ngành Công tác tư tưởng trang bị cho người học nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm công tác tuyên giáo, dân vận; còn ngành Truyền thông chính sách hướng tới đào tạo đội ngũ tham mưu và truyền thông chính sách cho Nhà nước. Những kiến thức này không chỉ phục vụ nghề nghiệp mà còn giúp người học ứng xử hiệu quả với các vấn đề tư tưởng trong bối cảnh xã hội hiện nay”.

Cũng tại chương trình, ThS. Đỗ Đức Long - Giảng viên Khoa Xã hội học và Phát triển cho biết, hiện nay khoa đào tạo hai ngành là Xã hội học và Công tác xã hội. Đây đều là những ngành có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển xã hội hiện đại.

Theo ThS. Đỗ Đức Long, năm 2026, chương trình đào tạo ngành Xã hội học và Công tác xã hội được đổi mới theo hướng tăng cường nền tảng lý luận, gắn với thực hành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thầy cho biết, sinh viên hai ngành có cơ hội việc làm rộng mở trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, ngành Xã hội học có thể làm tại các viện nghiên cứu, truyền thông, báo chí, marketing, phân tích thị trường, còn ngành Công tác xã hội có thể công tác tại bệnh viện, trường học, ủy ban xã, phường và các cơ quan, tổ chức xã hội.

Chương trình nhận được hơn 2.000 lượt tương tác cùng với 34.000 lượt xem. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Chương trình nhận được hơn 2.000 lượt tương tác cùng với 34.000 lượt xem. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Chia sẻ về chương trình đào tạo của Khoa Nhà nước và Pháp luật, ThS. Bế Văn Niệm cho biết năm 2026, khoa có nhiều thay đổi theo định hướng “Đổi mới - Hiện đại - Thực tiễn”, phù hợp với bối cảnh chính trị xã hội ở Việt Nam.

Ngoài học tập trên giảng đường, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như tham quan Tòa nhà Quốc hội, dự các phiên tòa xét xử, tìm hiểu hoạt động tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, có cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế ở nước ngoài như Trung Quốc và Malaysia.

Thông qua chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều thông tin về đào tạo, phương thức xét tuyển và cơ hội nghề nghiệp đã được giải đáp. Những chia sẻ từ giảng viên và khách mời giúp thí sinh hiểu rõ đặc thù từng ngành, từ đó định hướng lựa chọn phù hợp với năng lực và mục tiêu tương lai.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN