Giáo viên thế hệ trước với áp lực trong thời chuyển đổi số giáo dục

(Sóng trẻ) – Chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu. Tuy nhiên đây vẫn là thách thức lớn đối với giáo viên thế hệ trước trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.

Chuyển đổi theo xu thế

Ngành giáo dục Việt Nam đã và đang tích cực áp dụng công nghệ vào trong các hoạt động giảng dạy trên các cơ sở. Chuyển đổi số giáo dục cũng đang là một trong những mô hình được quan tâm hàng đầu hiện nay, đặc biệt là sau hai năm đại dịch COVID-19 “càn quét” và ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, xã hội.

anh-1-internet.jpg
Việc áp dụng công nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn. (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, đòi hỏi người giáo viên phải tự trau dồi kiến thức, đồng thời cũng cần có khả năng vận dụng linh hoạt công nghệ thông tin, sẵn sàng thích ứng với việc truyền tải kiến thức trên các thiết bị công nghệ.

Tuy nhiên, đối với đội ngũ giảng dạy, nhất là đối với thế hệ giáo viên có thâm niên lâu năm, chuyển đổi số trong giáo dục vô hình trung tạo nên nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình giảng dạy.

Những “mái đầu bạc” chật vật thích ứng

Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi số giáo dục, cô Nguyễn Thị Thạch (47 tuổi) – Giáo viên tại trường Tiểu học Xuân Minh (Thanh Hóa) thừa nhận đối với các giáo viên lớn tuổi, việc sử dụng công nghệ không thể nhanh nhạy như các đồng nghiệp trẻ.

“Tiếp cận với công nghệ ở tuổi này khá khó khăn đối với chúng tôi, nhiều lúc phải tự mày mò học thêm cách sử dụng các phần mềm dạy học hay thiết kế. Giờ giáo viên phải 'vừa dạy, vừa học' mới có thể truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả nhất”, cô Thạch cho biết.

anh-2-2.png
Cô Nguyễn Thị Thạch - Giáo viên trường Tiểu học Xuân Minh bày tỏ quan điểm (Ảnh: Phương Anh)

 

Tương tự, cô Lê Thị Hoài Thu (42 tuổi) – Giáo viên bộ môn Hóa tại trường THPT Lê Hoàn (Thanh Hóa) cho biết việc áp dụng công nghệ vào buổi học khá khó khăn, nhiều khi giáo viên phải nhờ học sinh để có thể điều khiển các thiết bị công nghệ.

“Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 diễn ra, phương thức dạy học online là phương án duy nhất. Ban đầu gặp rất nhiều những khó khăn, bất cập. Tôi gần như không biết gì về máy tính hay các ứng dụng cả, đành phải nhờ các bạn học sinh hướng dẫn”, cô Thu cho hay.

anh-3.jpeg
Cô Lê Thị Hoài Thu - Giáo viên trường THPT Lê Hoàn chia sẻ quan điểm. (Ảnh: Phương Anh)

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn ban đầu, cô Thu cũng khẳng định việc áp dụng công nghệ vào bài giảng khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh trở nên hiệu quả hơn, dù cho đại dịch đã kết thúc.

“Tôi tự học thêm thiết kế bài giảng cách ngắn gọn, áp dụng công nghệ để bài giảng sinh động hơn. Giờ thì tôi đã tự tin hơn vì vượt qua được rào cản về công nghệ. Hơn nữa, các bài giảng này cũng khiến các bạn học sinh thích thú và nhớ bài tốt hơn” - cô Thu cho biết thêm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN