Lễ kết nghĩa Cơ Tu: Gửi trọn lời thề đoàn kết từ nơi đại ngàn

(Sóng trẻ) - Sáng 7/12, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) lễ ăn thề kết nghĩa của đồng bào người Cơ Tu (Đà Nẵng) được tái hiện, mang tới cho du khách những trải nghiệm ấn tượng.

Lễ kết nghĩa của người Cơ Tu (hay còn gọi là pro ngooch), mang hàm nghĩa prơliêm (làm mối quan hệ tốt đẹp hơn) và prơ âm (mời nhau uống rượu để giữ kết nối bền chặt). Từ những giá trị đó, nghi lễ đã được gìn giữ và trở thành biểu tượng nhân văn trong quan hệ giữa làng với làng, xã với xã, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và sự gắn bó cộng đồng của người Cơ Tu.

Nghi lễ diễn ra khi các làng mời nhau tụ hội, trong đó làng đăng cai chuẩn bị lễ vật, thịt lợn và rượu để cùng uống thề, làng khách cũng mang thịt lợn đến vừa để dâng cúng vừa góp phần liên hoan. Theo nghi thức, trước lễ kết nghĩa phải cúng Giàng, thần linh và tổ tiên để cầu cho sự chứng giám. 

Đồng bào Cơ Tu làm lễ cúng trang trọng để báo với Giàng, thần linh, trời đất… về việc tổ chức lễ kết nghĩa giữa xã Sông Kôn và xã Đông Giang (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Huyền)
Đồng bào Cơ Tu làm lễ cúng trang trọng để báo với Giàng, thần linh, trời đất… về việc tổ chức lễ kết nghĩa giữa xã Sông Kôn và xã Đông Giang (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Huyền)

Những điệu vòng xoang cùng tiếng chiêng ngân dài hay nghi thức trao lễ vật và lời thề kết nghĩa trước thần linh… mỗi chi tiết trong buổi lễ đều phản ánh tinh thần thủy chung, khát vọng hòa hợp và nếp sống cộng đồng bền chặt của người Cơ Tu. Từ đây, các bên chính thức bước vào mối quan hệ hòa hiếu, bền lâu, được Giàng chứng giám.

Giữa tiếng cồng chiêng rộn ràng, thanh niên nam nữ múa “tung tung dza dzá”, còn các cụ già chếnh choáng men rượu cần, hát lý và nói lý trong câu chuyện nghĩa tình của những người C’tu anh em. (Ảnh: Thanh Huyền)
Giữa tiếng cồng chiêng rộn ràng, thanh niên nam nữ múa “tung tung dza dzá”, còn các cụ già chếnh choáng men rượu cần, hát lý và nói lý trong câu chuyện nghĩa tình của những người C’tu anh em. (Ảnh: Thanh Huyền)

Già làng Bhơ Riu Thiện (thôn Bho hôồng, xã Sông Kôn) cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được giao lưu, gặp gỡ các dân tộc anh em: “Mỗi một dân tộc đều có một nét văn hóa riêng, chúng tôi mong có thể lan tỏa, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp tới đông đảo các bạn trẻ. Đồng thời, khi được giao lưu gặp gỡ các dân tộc anh em trên đất nước đối với tôi và đồng bào Cơ Tu là một điều vô cùng ý nghĩa”.

unnamed-2.jpg
Già làng Bhơ Riu Thiện (bên phải) mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa tiếp tục được duy trì thường xuyên để lớp trẻ thêm tự hào và có trách nhiệm gìn giữ. (Ảnh: Thanh Huyền)

Lần đầu được xem trọn vẹn lễ kết nghĩa của người Cơ Tu, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (31 tuổi, Phú Thọ) bày tỏ sự thích thú: “Mình thấy rất tự hào vì văn hóa các dân tộc Việt Nam phong phú và độc đáo đến vậy. Mình mong rằng những nét đẹp này sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa nhiều hơn để những người trẻ như mình có cơ hội được biết đến và trải nghiệm”.

Hoạt động tái hiện lễ kết nghĩa không chỉ mang đến trải nghiệm sống động cho du khách mà còn góp phần khẳng định giá trị văn hóa bền vững của cộng đồng Cơ Tu. Đồng thời, buổi lễ mang tới cho du khách một sắc màu độc đáo trong bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN