Graffiti tràn lan tại khu dân cư, gây mất mỹ quan đô thị
(Sóng trẻ) - Thời gian gần đây, khu dân cư Ngọc Thuỵ (Long Biên, Hà Nội) xuất hiện dày đặc những hình vẽ graphiti tại nhiều công trình công cộng. Dù đây là trào lưu thể hiện cá tính và sáng tạo của giới trẻ, song việc vẽ bừa bãi, thiếu kiểm soát lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan thành phố.
Khi nghệ thuật đặt không đúng chỗ
Graphiti là một loại hình nghệ thuật đường phố, xuất hiện từ những năm 1970 tại Mỹ, sau đó lan rộng ra nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Người vẽ thường dùng sơn xịt để thể hiện chữ cái, ký hiệu hoặc hình ảnh lên tường và các bề mặt công cộng. Dù mang tính sáng tạo cá nhân, loại hình nghệ thuật này cũng gây tranh cãi vì dễ bị xem là hành vi phá hoại nếu thực hiện không đúng nơi quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên Sóng trẻ, dọc đê đường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) bị phủ kín bởi các hình vẽ graphiti. Những bức tường vốn sạch sẽ, giờ đây lại chằng chịt những nét vẽ rối rắm, vô nghĩa, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của khu dân cư.

Sinh sống hơn 30 năm tại đường Ngọc Thụy, bà Bùi Thị Lan Anh (59 tuổi) không giấu được sự bức xúc khi liên tục chứng kiến những hình vẽ graphiti xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Bà cho biết: “Tôi thấy đây đều là những hình rất xấu xí, nguệch ngoạc. Hành động này không mang lại giá trị nghệ thuật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khang trang, sạch sẽ của khu phố”.

Đồng quan điểm với bà Lan Anh, anh Trần Văn Trường (43 tuổi), làm việc 8 năm tại khu phố cũng không hài lòng trước tình trạng graphiti tràn lan. Anh Trường cho biết đây là vấn đề đã diễn ra từ lâu. Do người vẽ thường hành động vào ban đêm nên khó để phản ánh với lãnh đạo tổ dân phố. “Nhiều hôm, vừa thức dậy tôi đã thấy thêm những nét vẽ ngoằn ngoèo xuất hiện ngay trước cửa nhà”, anh chia sẻ.

Tìm lại vẻ đẹp đô thị
Là người trẻ đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, bạn Âu Mai (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) cho rằng, những bức hình graphiti đẹp sẽ truyền tải nội dung có ý nghĩa. Nếu chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, không rõ chủ đích thì lại trở nên khá “vô duyên”, làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Âu Mai chia sẻ: “Graphiti là một thể loại vẽ gắn liền với phong cách hiphop. Mình nghĩ người vẽ muốn thể hiện nét cá tính riêng. Tuy nhiên, do thiếu không gian phù hợp, nhiều người đã chọn vẽ lên các công trình công cộng. Thực tế, vẫn có nhiều nơi cho phép sáng tạo nghệ thuật, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ mỹ quan đô thị”.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Hoàng Đức Tùng, công chức phụ trách mảng Văn hóa thông tin Phường Ngọc Thụy cho biết, hành vi vẽ bậy trên tường có thể bị xử phạt theo Nghị định 144, với mức từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với cá nhân, và lên đến 4.000.000 đồng nếu do tổ chức thực hiện. Trước đó, phường cũng nhận được phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các địa điểm, tuy nhiên do các đối tượng thường vẽ vào sáng sớm hoặc đêm muộn, và lập tức bỏ đi khi phát hiện có người đến kiểm tra nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.
Nói về giải pháp để giải quyết tình trạng trên, ông Tùng cho biết: “Phường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và lực lượng xung kích xóa bỏ các hình vẽ graffiti, thay thế bằng tranh bích họa tuyên truyền. Hiện công việc đã được triển khai tại chợ Ngọc Thụy, ven chân đê và khu vực trước trụ sở Ủy ban Phường”.

Bên cạnh những biện pháp trước mắt, ông Tùng cũng cho rằng nên có thêm giải pháp lâu dài để giải quyết triệt để tình trạng vẽ graphiti ở đường phố. “Mỗi địa phương có thể bố trí được cho các bạn trẻ yêu thích vẽ graphiti một sân chơi hay một không gian để các bạn có thể thể hiện niềm yêu thích của bản thân. Nhóm các bạn trẻ cùng sở thích vẽ graphiti có thể có một kênh liên lạc riêng, từ đó giúp địa phương bố trí cho các bạn ấy giúp đỡ vẽ theo chủ đề chung để làm đẹp cảnh quan khu vực”, ông Tùng đề xuất.

Câu chuyện về graphiti tại các khu dân cư không chỉ dừng lại ở vấn đề mỹ quan đô thị, mà còn cho thấy thực trạng những nhu cầu thể hiện bản thân đang không được “đặt đúng chỗ”. Giải pháp trước mắt có thể là xóa bỏ hình vẽ, nhưng về lâu dài, cần có những biện pháp linh hoạt để vừa gìn giữ cảnh quan khu vực, vừa mở ra không gian sáng tạo cho các bạn trẻ. Nếu như nghệ thuật được đặt đúng nơi, những nét vẽ được cho là “vô nghĩa” có thể trở thành điểm nhấn tích cực cho diện mạo đô thị.