Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2022

(Sóng trẻ) – Trưa ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đạo tạo TP. Hà Nội, đã công bố điểm chuẩn 4 trường chuyên trên địa bàn Hà Nội.

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây là các trường được công bố điểm sớm trong ngày hôm nay. Trong đó THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vẫn có điểm chuẩn các lớp chuyên cao nhất với lớp chuyên tiếng Trung  là 43.40 điểm. Trường THPT Chu Văn An cũng chiếm điểm chuẩn lớp chuyên tiếng Anh với 40.85 điểm.

diem-chuan-chuyen-1657344948090791968235.jpg
4 trường chuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội công bố điểm chuẩn ngày hôm nay.

Điểm chuẩn năm nay được nhận xét là cao hơn năm ngoái do phổ điểm của từng môn có sự tăng nhẹ, đồng thời căn cứ sắp xếp nguyện vọng của thí sinh.  Điểm của từng em được xét tuyển theo điểm tổng các môn (Toán, Ngữ văn) x2, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có) cho trường không chuyên. Nếu thí sinh dự tuyển vào trường chuyên được tính theo điểm tổng môn (Toán, Ngữ văn) x2, Ngoại ngữ, điểm môn chuyên x2 và điểm ưu tiên (nếu có).

Theo đó, từ 13h ngày 9/7, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và hiệu trưởng các trường THPT bắt đầu họp xét điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên của các trường THPT trong khu vực tuyển sinh 9, 10, 11, 12.

Từ 14h15 sẽ xét duyệt điểm chuẩn của khu vực 5, 6, 7, 8. Từ 15h30 đến 16h30 chiều nay, sẽ xét duyệt điểm chuẩn của các trường THPT trong khu vực tuyển sinh 1, 2, 3, 4.

Hà Nội chia theo 12 khu vực tuyển sinh, cụ thể như sau:

- Khu vực tuyển sinh 1 gồm các quận: Ba Đình, Tây Hồ.

- Khu vực tuyển sinh 2 gồm các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

- Khu vực tuyển sinh 3 gồm các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

- Khu vực tuyển sinh 4 gồm quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

- Khu vực tuyển sinh 5 gồm quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

- Khu vực tuyển sinh 6 gồm các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

- Khu vực tuyển sinh 7 gồm các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Hoài Đức, Đan Phượng.

- Khu vực tuyển sinh 8 gồm các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

- Khu vực tuyển sinh 9 gồm các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai.

- Khu vực tuyển sinh 10 gồm quận Hà Đông và các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai.

- Khu vực tuyển sinh 11 gồm các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên.

- Khu vực tuyển sinh 12 gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thông báo học sinh chủ động nhập học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.

Các thi sinh không đỗ các trường công lập theo nguyện vọng có thể xét các trường công lập khác (nếu còn chỉ tiêu). Ngoài ra, trường THPT ngoài công lập xét tuyển bằng hình thức học bạ hoặc điểm thi, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc xét tuyển vào các trường trung cấp nghề.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN