Hậu quả khôn lường của những loại chất kích thích ‘thử cho vui’ của giới trẻ

(Sóng Trẻ) - Không bị cấm, hoặc cấm chưa triệt để nên các loại chất kích thích như bóng cười, cần sa vẫn được giới trẻ ngang nhiên mua bán và sử dụng.

Xuất hiện tại Việt Nam mới khoảng 5 năm trở lại đây thế nhưng các chất kích thích như bóng cười, cần sa,…được rất nhiều bạn trẻ sử dụng. Những loại chất kích thích này thường rất nhẹ, khi sử dụng chỉ rơi vào trạng thái hưng phấn, lâng lâng chứ không có biểu hiện quá rõ rệt như các chất ma túy khác.

Dạo một vòng quanh khu vực phố “Tây” Tạ Hiện, Đào Duy Từ hầu như hàng quán nào cũng có một số nhóm bạn trẻ cả nam lẫn nữ tụ tập mồm ngậm quả bóng cười, người đang lắc lư theo điệu nhạc. Bạn T.D (học sinh lớp 12, trường THPT Trần Phú) cho không ngần ngại chia sẻ: “Bọn em chỉ hút bóng mỗi dịp đi chơi thôi, chứ không hút liên tục, nên em nghĩ cũng không ảnh hưởng gì. Hút bóng khiến cả bọn vui vẻ, phấn chấn hơn thôi”. Cũng theo nhóm bạn T.D, một quả bóng cười dao động từ 30.000 đồng – 100.000 đồng tùy loại to nhỏ khác nhau. Bình thường mỗi người sẽ hút khoảng 2 – 3 quả, nghiện hơn thì 6 – 7 quả là chuyện bình thường.

48a35e9ce_h1.jpg
Các bạn trẻ coi bóng cười là một chất kích thích không có hại, sử dụng là điều bình thường.

Không sử dụng bóng cười vì gây cảm giác đau đầu, choáng váng, B.M (sinh viên đại học) cho biết sử dụng cần sa sẽ gây cảm giác lâng lâng, vui vẻ và nhẹ nhành hơn. “Cần sa được hợp pháp hóa ở nhiều nước, chính vì thế mình nghĩ nó không gây ảnh hưởng đến não bộ như bóng cười. Tùy từng người, sử dụng cần sa sẽ có dâu hiệu “phê” khác nhau, người thì nói nhiều cười nhiều, người thì thấy nhẹ nhàng sản khoái. Nhưng không hề có cảm giác choáng váng như bóng cười”. Thông thường, một gói cần sa 1 gam có giá dao động từ 100.000 đồng – 500.000đồng tùy chất lượng. Một gói cuốn được từ 3-4 điếu. Bên cạnh mua cần sa, người hút phải mua thêm giấy cuốn và tóp.

48a35e9ce_h2.jpg
1 gam cần sa có giá dao động từ 100.000-500.000 sẽ cuốn được khoảng 3 – 4 điếu như thế này.

Theo nhiều bạn trẻ, họ chỉ sử dụng những chất kích thích loại nhẹ như bóng cười, cần sa, shisha để…cho vui, cho có không khí vì nghĩ rằng đây là những chất không gây nghiện, ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Sử dụng các chất này cũng như uống rượu, bia mà thôi. Tuy nhiên, bóng cười và cần sa hay các chất kích thích nói chung lại có những mối nguy hiểm kinh khủng đối với sức khỏe, đặc biệt có thể gây tổn tương và ảnh hưởng đến não bộ vĩnh viễn. 

Mặc dù gây hại và có giá thành khá đắt tuy nhiên cần sa và bóng cười vẫn được bán khá tự do trên thị trường. Bên cạnh cần sa là chất cấm, phải bán chui thì bóng cười lại được chào mời rất “hồn nhiên” bởi không bị cấm, tuy nhiên kinh doanh phải có điều kiện. Tìm kiến từ khóa “bóng cười” trên mạng xã hội, hàng loạt các địa chỉ buôn bán được công khai. Điều đặc biệt, nếu không tới quán mua theo quả thì bọ sẽ cung cấp theo bình, giá khoảng hơn 1 triệu đồng/ bình.

48a35e9ce_h3.jpg

48a35e9ce_h4.jpg
Bóng cười được bán tràn lan trên mạng xã hội. Thậm chí còn được vận chuyển miễn phí tận nhà nếu được yêu cầu

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết, chất khí được bơm vào "bóng cười" chính là N2O có tên quốc tế là Dinitrogen monoxide hoặc Nitrous oxide. Chất khí này được sử dụng trong y học từ hơn 150 năm trước để gây mê toàn thân. Tuy nhiên do tác dụng yếu nên hiện nay trong y học chất này ít được sử dụng đơn độc mà thường được sử dụng phối hợp với các thuốc gây mê khác. Ở nồng độ thấp, N2O kích hoạt trung tâm gây cười trong não. Khí này khi hít vào cơ thể sẽ tan vào máu, tác động đến thần kinh, gây cười. Sử dụng N2O quá nhiều gây giãn mạch máu, có hại cho tim mạch và hệ thần kinh. Lâu dài có tác hại không kém gì đập đá.

Quỳnh Thư

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN