Hà Nội: Người dân vô tư xả rác dưới biển cấm

(Sóng trẻ) - Từ 1/2/2017, Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã chính thức có hiệu lực. Trong đó quy định phạt tiền 3- 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; phạt  từ 5 – 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố (tăng gấp 10 lần so với mức phạt cũ).Tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ khi nghị định chính thức có hiệu lực, tình trạng đổ rác bừa bãi vẫn không hề chấm dứt.


 f157fe9ea_ea3821fa7e26499185c5c37d00852368.jpg

Tại các con phố, ngõ ngách trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp những tấm biển ghi rõ: “Cấm đổ rác tại đây”. Thế nhưng, trái với mục đích vốn có, một số người dân lại coi đó là tấm biển “đánh dấu” nơi tập kết rác thải.

 f157fe9ea_a.jpg

Nhiều người dân chất đống rác ngay trước cửa nhà mình

Tình trạng xả rác bừa bãi tại một số khu vực thuộc phường Bưởi, đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ (Hà Nội) đang ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan, sức khỏe cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Chị My (phường Bưởi, Tây Hồ) chia sẻ: “Thứ nhất những điểm tập kết rác thải quá xa với khu dân ở. Thứ hai, theo thói quen, tư duy đám đông, họ muốn giữ sạch cho bản thân, họ sẽ tiện tay vứt rác vào những nơi họ thấy đã có người vứt từ trước. Vì không phải nhà nơi họ ở nên họ không quan tâm đến cái tấm biển cẩm đổ rác. Chị cũng từng vứt rác không đúng nơi quy định, lúc đó chỉ nghĩ rằng đơn giản là cần giải quyết túi rác trong tay mình mà thôi.”


 f62538d70_3cc06c55aed449f8900e91c3a55dddb1.jpg

Một số điểm được người dân thường xuyên “trưng dụng” làm nơi tập kết rác thải đã được tổ trưởng tổ dân phố treo biển đỏ thông báo mức phạt phạt từ 3-5 triệu đồng, nhưng dường như bị phớt lờ.

 f157fe9ea_cc76e946d7194ef9a75928d85bee3731.jpg

Thậm chí, cuối ngõ 562 Thụy Khuê còn có thông báo lớn về việc thực hiện nếp sống văn minh, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, các hành vi vi phạm và mức phạt tương đương được ghi rất cụ thể, nhưng thực tế thì “cấm thì cứ cấm, đổ vẫn cứ đổ”.

f157fe9ea_c81274b24dce480fad72554bee73abe9.jpg 

Trước 4 giờ, xe rác bắt đầu đi khắp các ngõ, nhưng người dân chủ động ra đổ rác trực tiếp lại khá ít. Bà Giang - Tổ trưởng Tổ Môi trường phường Bưởi cho biết: “Thực ra các cô duy trì hằng ngày, gõ rác, lấy rác đúng giờ, đúng quy định để cho người dân có ý thức vứt rác đúng nơi, đúng lúc. Nhưng quan trọng là ý thức, kể cả có chế tài xử phạt hẳn hoi rõ ràng nhưng người ta vẫn cứ đổ."

 
f62538d70_f033539b99b349e9bdee2b59656b6b4c.jpg

f62538d70_1d8217cca0d84f04987e102b51d3d9fb.jpg
 
Cuối ngõ 530 Thụy Khuê là nơi tập kết của các loại rác. Những xe rác di động đã được chất đầy nhưng chưa thấy xe môi trường đến xử lý. Lượng rác ngày một dày lên gây mùi khó chịu cho người dân sinh sống quanh khu vực này. 

f157fe9ea_d39bad7e92a741b688e364c31adf8024.jpg
 
Mùi rác bốc lên ảnh hưởng không nhỏ đến vệ sinh mỗi phường, xã, quận, thành phố

Trao đổi với PV Sóng Trẻ về hướng xử lý, Ông Hồ Xuân Thanh – Tổ trưởng tổ dân phố Tổ 31 (phường Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Trong cuộc họp của của tổ dân phố đã phản ánh rất nhiều, cố gắng đúng giờ quy định của người thu m rác thì các gia đình mang rác ra, khi chưa đến giờ thì  rác nên để trong nhà.Chúng tôi có cử Hội chị em phụ nữ đứng ra thường xuyên kiểm tra, quản lý những điểm có rác. Khi có đội kiểm tra thì người ta không dám đổ, nhưng sau đó tổ kiểm tra về thì đâu lại vào đó ngay. Mức phạt đưa ra  để nhắc nhở dân, phải cố gắng giữ gìn, cho thấy rằng nó quan trọng đến như thế, rất nhiều lần họp dân nhắc nhở, vấn đề là ai mà đứng đấy mà phạt, ai dám nhận tiền phạt ? Chỗ đặt tận hai cái biển cấm mà người ta vẫn cứ đổ. Mà mình lại không thể bắt quả tang để mình nói ”.

Đông Chí Nguyên, Báo Ảnh K36




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN