Hồi kết của ngành tiêu thụ thịt chó tại Hàn Quốc

(Sóng trẻ) - Ngày 9/1, Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật cấm chăn nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán chó vì mục đích thực phẩm. Đây cũng là một trong số ít dự án luật nhận được sự đồng thuận của hai Đảng Quyền lực Quốc dân và Đảng Dân chủ.

Dự luật được thông qua với 208 phiếu ủng hộ áp đảo và 2 phiếu trắng trong số 210 thành viên có mặt tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ở Yeouido, Seoul vào chiều ngày 9/1. Bộ luật cấm thịt chó sẽ chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc vào năm 2027. Theo luật mới, người có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền 30 triệu won (22.800 USD) hoặc phạt tù lên tới 3 năm. 

anh-1-1.jpg
Một trang trại chó ở Hwaseong, Hàn Quốc. (Ảnh: Naver).

Trong vòng 3 năm tới, Hàn Quốc sẽ loại bỏ dần việc chăn nuôi, làm thịt, vận chuyển, kinh doanh thịt chó trong các nhà hàng, trang trại và cơ sở giết mổ. Hàn Quốc hy vọng việc thông qua bộ luật cấm thịt chó sẽ góp phần hiện thực hóa các giá trị bảo vệ động vật, hướng tới sự chung sống hài hòa giữa con người và động vật.

Trong văn hoá Hàn Quốc, ăn thịt chó từng được coi là cách tăng cường sức khỏe trong mùa hè nóng nực. Bộ luật mới sẽ chấm dứt tập tục gây tranh cãi trong suốt nhiều thập kỷ qua tại đất nước này. Trong cuộc khảo sát được tiến hành bởi Tổ chức Nhận thức, Nghiên cứu và Giáo dục về Phúc lợi Động vật Hàn Quốc, có 94% số người được khảo sát cho biết không ăn thịt chó trong một năm qua và 93% cho rằng không có ý định ăn thịt chó trong tương lai. 

Theo thông tin ghi nhận, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee quyết định không sinh con nhưng cả hai đã nhận nuôi 6 con chó và 8 con mèo. Hành động của Tổng thống thể hiện rõ quan điểm cần chấm dứt các hành vi biến chó thành thực phẩm và nhận được sự đồng tình lớn của dư luận Hàn Quốc.

anh-2-1.jpg
Người dân tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt tiêu thụ thịt chó ở Seoul ngày 29-10-2023. (Ảnh: Yonhap).

 

Tuy nhiên, một bộ phận trong xã hội Hàn Quốc thể hiện thái độ phản đối trước bộ luật cấm phân phối thịt chó được Quốc hội thông qua. Họ cho rằng chính phủ đang cố gắng kìm hãm quyền lựa chọn thực phẩm và sinh tồn của người dân. Dự kiến, những xung đột xã hội liên quan đến thịt chó sẽ tiếp tục ở đất nước này trong thời gian tới. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN