Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội dành cho những người làm báo

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3, Hội báo toàn quốc 2023 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”. Đây là Hội Báo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 87 gian trưng bày cùng nhiều hoạt động tiêu biểu, đặc sắc.

Diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

z4189001035162_d310f5bff84ae4a79e06005806f5b407.jpg
Hội báo Toàn quốc là dịp đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam.

Buổi lễ khai mạc Hội báo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban tuyên giáo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo và hội viên Hội nhà báo các cấp, các phóng viên báo chí.   

z4189003681746_587f923d132c0004f39a49931e0b29a7.jpg
Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách quý.

Phát biểu tại Hội Báo, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định vai trò của báo chí hiện nay. Đây là sự kiện lớn của giới báo chí, nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn với sự hiện diện mạnh mẽ của báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.

Hội báo là dịp để các nhà báo tăng cường giao lưu, gặp gỡ công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân và nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam. Sự kiện biểu dương, động viên các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

z4189260584670_f88af900dfe765044e835992162901ea.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban tuyên giáo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tuyên bố khai mạc Hội Báo.

Hội báo toàn quốc 2023 còn có nhiều chương trình phong phú và ý nghĩa với điểm nhấn là chuỗi hoạt động nghiệp vụ báo chí. Các hoạt động như: Hội thảo A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn, Tọa đàm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu, Trưng bày Xuân xưa trên báo Tết… cùng những chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo sự chú ý của người tham gia Hội Báo.

Trong Lễ bế mạc, BTC sẽ tiến hành bình chọn và trao giải “Bìa báo Tết ấn tượng” dành cho ấn phẩm báo in, có bìa hình thức đẹp, có bản sắc; giải “Giao diện báo điện tử ấn tượng” dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; giải “Chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng” dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giải “Ấn tượng báo chí 2023” dành cho tập thể, cá nhân tổ chức sự kiện/hoạt động hấp dẫn, có dấu ấn trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc.

z4189039545023_4985bebf67785131d5946ce841d42aa5.jpg
Bạn Vũ Thế Duy - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ niềm hào hứng khi tham dự Hội báo.

Đến tham dự Hội báo toàn quốc năm 2023, bạn Vũ Thế Duy (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: "Mình rất bất ngờ về quy mô hoành tráng của Hội báo năm nay. Chứng kiến gian trưng bày của các tòa soạn, mình phần nào hiểu được nỗi vất vả, cũng như niềm đam mê với nghề của những con người làm báo. Từ đó, mình cảm thấy trân trọng những giá trị của nhà báo đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”.

Hội báo toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 17/3 đến 19/3 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo trên cả nước, hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN