Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025: Chương trình nghệ thuật đậm đà văn hoá xứ Nghệ

(Sóng trẻ) - Tối ngày 15/5, chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen chính thức diễn ra, để lại nhiều dấu ấn nghệ thuật đặc sắc. Buổi khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức. (Ảnh: BTC)
Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức. (Ảnh: BTC)


Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: “Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và Quốc gia là một sự kiện chính trị, văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế”. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người. Đồng thời, chương trình tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác - nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng hôm nay và mai sau.

Tiết mục trống hội hòa quyện cùng những làn điệu nghệ thuật dân gian để lại ấn tượng về dấu ấn bản sắc văn hóa xứ Nghệ. (Ảnh: Vũ Hường)
Tiết mục trống hội hòa quyện cùng những làn điệu nghệ thuật dân gian để lại ấn tượng về dấu ấn bản sắc văn hóa xứ Nghệ. (Ảnh: Vũ Hường)


Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn như Trọng Tấn, Tùng Dương, NSƯT Tân Nhàn, Hà Quỳnh Như... cùng các đơn vị nghệ thuật uy tín: Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an Nghệ An. Các tiết mục được thể hiện đa dạng qua các loại hình: hát múa dân gian, kịch hát dân ca... tái hiện chân thực hình ảnh Bác Hồ và những câu chuyện cảm động về Người.

Dấu ấn đặc biệt của chương trình năm nay là Lễ khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” - món quà tri ân từ Bộ Công an trao tặng nhân dân tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Hồ Chủ tịch, đặt tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Đây được cho là một trong những công trình văn hóa mang tính biểu tượng, có giá trị sâu sắc đối với người dân Nghệ An và hàng triệu đồng bào người Việt.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. (Ảnh: BTC)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. (Ảnh: BTC)


Buổi lễ nằm trong chương trình nghệ thuật “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” với 3 chương, tái hiện hành trình vĩ đại của cuộc đời vị lãnh tụ kính yêu. Chương 1: “Tiếng gọi non sông” với những khúc ca  từ tiếng khóc chào đời “ru con giữa mùa sen nở” đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Chương 2: “Lời Bác sáng mãi muôn đời” ngợi ca công lao to lớn của Bác. Chương 3: “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” là khúc ca âm vang về biểu tượng bất diệt trong triệu trái tim người Việt.

Giọng hát sâu lắng và diễn xuất chân thực của các nghệ sĩ góp phần tạo nên hoạt cảnh ấn tượng lay động trái tim khán giả. (Ảnh: Vũ Hường)
Giọng hát sâu lắng và diễn xuất chân thực của các nghệ sĩ góp phần tạo nên hoạt cảnh ấn tượng lay động trái tim khán giả. (Ảnh: Vũ Hường)

Hoạt cảnh “Cuộc gặp gỡ sau 40 năm” do NSND Hồng Lựu, NSƯT Minh Thông cùng Đoàn dân ca ví dặm thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An biểu diễn. Tác phẩm tái hiện khoảnh khắc đầy xúc động khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp lại chị gái Nguyễn Thị Thanh tại Phủ Chủ tịch sau 40 năm xa cách. Với cảm xúc chân thành, màn thể hiện của các nghệ sĩ đã để lại dư âm sâu sắc trong lòng khán giả.

Di chuyển từ Thanh Hóa vào Nghệ An để tham dự buổi khai mạc, bà Trịnh Thị Lam (75 tuổi) cho biết: “Tôi và gia đình rất ấn tượng với không gian Lễ hội Làng Sen và phần biểu biễn của các nghệ sĩ. Tôi nghĩ những tiết mục như hoạt cảnh ‘Cuộc gặp gỡ sau 40 năm’ nên được tái diễn nhiều lần để giữ gìn, lan tỏa lòng thành kính đến thế hệ mai sau”.

Bạn Mỹ Tâm (học sinh lớp 11, Nam Đàn) cũng cho biết: “Hôm nay được đến đây với nhiệm vụ rước kiệu ảnh Bác, mình vô cùng vinh dự và tự hào khi là một người con mảnh đất Nam Đàn có mặt trong sự kiện trọng đại này”. (Ảnh: Trần Giang) 
Bạn Mỹ Tâm (học sinh lớp 11, Nam Đàn) cũng bày tỏ: “Hôm nay được đến đây với nhiệm vụ rước kiệu ảnh Bác, mình vô cùng vinh dự và tự hào khi là một người con mảnh đất Nam Đàn có mặt trong sự kiện trọng đại này”. (Ảnh: Trần Giang) 
Pháo hoa vang trên nền nhạc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” là điểm nhấn xúc động và thiêng liêng, lan tỏa lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: Trần Giang)
Pháo hoa vang trên nền nhạc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” là điểm nhấn xúc động và thiêng liêng, lan tỏa lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: Trần Giang)

Bản hợp xướng “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” kết hợp cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ đã khép lại đêm hội khai mạc đầy ý nghĩa. Lễ hội Làng Sen năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 19/5, với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN