Khám phá triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”
(Sóng trẻ) - Với cách thể hiện sáng tạo, đa chất liệu và giàu tính tương tác, triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” đang trở thành điểm hẹn hoạt động văn hoá đầu năm mới, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Nhân kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu và 950 năm Quốc Tử Giám, đồng thời chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”.
Triển lãm diễn ra từ 30/12/2025 - 22/3/2026 tại Tiền Đường, khu Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hơn 3 tháng trưng bày, triển lãm giới thiệu các sáng tác nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ đạo học, khoa cử, hiền tài và đời sống tinh thần Thăng Long xưa, thông qua chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình hiện đại và tính tương tác cao, giúp công chúng tiếp cận đạo học theo nhiều lớp nghĩa.
Không gian nghệ thuật được sắp đặt theo hướng mở, kết hợp ánh sáng, vật liệu, ký tự, hình tượng để tạo sự đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Các tác phẩm khai thác những biểu tượng như hiền tài, bảng vàng, sách cổ, lễ bái, tịnh tâm, cùng các giá trị tinh thần như trí - lễ - nghĩa - tín, làm nổi bật chiều sâu tư tưởng của đạo học.
Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi khám phá các lớp ý nghĩa của tác phẩm thông qua bảng thông tin song ngữ và hướng dẫn tương tác tại chỗ. Triển lãm không chỉ thu hút giới nghiên cứu và khách quốc tế mà còn trở thành điểm đến của nhiều sinh viên, nhóm bạn trẻ yêu nghệ thuật.
Bạn Nguyễn Khánh Linh (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết: “Điều mình ấn tượng nhất là cách những giá trị đạo học được truyền tải bằng hình ảnh hiện đại. Thông qua triển lãm, mình cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc học gắn với rèn luyện bản thân và lựa chọn cách sống”.
Chia sẻ về thông điệp của triển lãm, TS. Lê Thị Thanh (một trong 10 hoạ sĩ tham gia dự án) cho biết nhóm hoạ sĩ mong muốn khơi gợi những giá trị sâu sắc của đạo học trong đời sống hôm nay. Triển lãm dụng ý truyền tải đến người xem những giá trị tinh thần về đạo học, về hình ảnh đẹp của con đường học tập.
Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng được TS. Lê Thị Thanh đánh giá là lựa chọn lý tưởng để triển khai dự án vì các tác phẩm được trình bày theo cách tương tác với người xem và hòa vào kiến trúc. "Nhóm mình đã làm việc ở đây liên tiếp bốn lần, mỗi dự án kéo dài gần một năm nên tác phẩm rất công phu. Văn Miếu cũng ưu ái dành thời điểm từ Tết Dương đến sau Tết Âm để trưng bày, điều đó giúp triển lãm có thời gian lan tỏa tới nhiều nhóm công chúng hơn", bà Thanh chia sẻ thêm.
“Đạo học ngàn năm” không chỉ giới thiệu tác phẩm nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để công chúng, đặc biệt là giới trẻ tiếp cận tinh thần đạo học theo cách gần gũi, hiện đại và có tính suy tư. Trong dòng chảy văn hoá đầu năm, triển lãm trở thành điểm nhấn đáng chú ý của Hà Nội.

-1756651692.png)
-1756652900.png)