Lối sống thực dụng trong giới trẻ

(Sóng trẻ)-Khi kinh tế phát triển và đồng tiền chi phối cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, quan niệm coi trọng những giá trị vật chất đang dần ảnh hưởng đến lối sống và suy nghĩ của nhiều bạn trẻ.

Từ việc chọn trường..

Trong cách nghĩ thực dụng của những bạn trẻ hiện nay, đồng tiền hay vật chất nói chung luôn đóng vai trò chủ chốt và quyết định mọi hành động. Từ việc chọn trường học, định hướng nghề nghiệp, giới trẻ ngày nay có xu hướng đăng ký vào những khối ngành về kinh tế. Đó là lý do vào mùa tuyển sinh, dù điểm chuẩn hàng năm của những trường này “cao vút” nhưng vẫn “hút” một lượng thí sinh dự thi đông đảo. 

Bạn Trần Hoàng Anh- hiện là sinh viên năm ba trường ĐH Nại thương, chia sẻ về lý do chọn trường của mình: 
“Bây giờ chỉ có thi vào những trường kinh tế mới mong tương lai kiếm tiền nhanh chóng thôi. Chứ mấy công việc như giáo viên, kỹ sư thì thất nghiệp hết”. Nhưng khi được hỏi bạn thực sự muốn theo đuổi nghề nghiệp gì thì Hoàng Anh lại cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ và không thể tìm ra được ngay câu trả lời. Bởi Hoàng Anh chưa có định hướng cụ thể cho tương lai của mình, bạn chỉ luôn tự “động viên” bản thân rằng ngành kinh tế tuy nhiều cạnh tranh nhưng cũng có cơ hội việc làm nhiều hơn, dễ thăng tiến và đổi đời nhanh hơn nếu biết nắm bắt.

Nhiều bạn trẻ đã hình thành suy nghĩ chọn ngành “nhiều tiền” khi đang học cấp bậc trung học. Em Trần Tô Giang (học sinh lớp 12 – trường THPT Nguyễn Trãi) lựa chọn trường Đại học Thương Mại cũng vì suy nghĩ ấy. Giang cho rằng đến trường học cấp 3 còn coi Toán – Lý – Hoá – Nại ngữ là môn học chính, Văn – Sử - Địa thì chỉ lướt qua cho hết quyển sách, vì vậy nên việc chọn trường Đại học cũng sẽ hướng theo những môn thuộc ngành kinh tế. Giang chia sẻ: “Bây giờ lên Hà Nội học thì kinh tế là dễ xin việc và kiếm tiền nhanh nhất ạ. Bản thân em cũng không rõ mình thực sự muốn làm nghề gì nhưng em thấy mấy ngành xã hội chỉ thiên về lý thuyết, chứ có nhà Khoa học nào giàu có được đâu”. 

5c3b3aca5_anh1.jpg
Lựa chọn vì đam mê và năng khiếu cá nhân sẽ đem lại thành công lâu dài và bền vững nhất

Đến hình thành lối sống

Trong mối quan hệ bạn bè, lựa chọn người yêu, tiêu chí tiền bạc  được đưa ra làm thước đo trước khi bước vào mối quan hệ. Vì suy nghĩ thực dụng “chọn bạn có tiền mà chơi” hay quá quan tâm đến chuyện kiếm tiền, nhiều bạn trẻ đã đánh mất đi sự trong sáng trong các mối quan hệ xung quanh, thiếu vắng những giây phút đẹp đẽ, có ý nghĩa trong quãng đời sinh viên của mình. 

Nguyễn Phương Anh (trường ĐH Sư phạm Hà Nội) khi bước vào năm thứ 1 đã được bạn bè cùng lứa biết với thành tích học tập đáng nể. Chỉ sau một năm, hình ảnh cô sinh viên chăm chỉ, mộc mạc ngày nào đã biết mất. 

Thay vào đó là hình ảnh của một cô gái với đôi giày cao gót, bộ váy quyến rũ, móng tay được sơn sửa kỹ càng cùng phong thái cũng tự tin, sành sỏi. Chia sẻ về sự thay đổi hoàn toàn ấy, Phương Anh kể: “Mình học sư phạm nhưng may mắn quen biết được nhiều người kinh doanh có tiền. Họ thích mình mua đồ cho mình thì mình thích lại....”

bc1c2e534_1.png
 Liệu tiền bạc có mua được hạnh phúc thực sự?

Thạc sĩ Hoàng Thị Kim Huệ - Khoa Tâm lý ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm “thực dụng” và “thực tế”. Các bạn thường luôn cho rằng mình sống thực tế tuy nhiên việc chỉ quan tâm vào những lợi ích vật chất trước mắt cho bản thân và không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì khác nữa lại thể hiện rõ nét lối sống thực dụng. Thạc sĩ chia sẻ với lối sống thực dụng như vậy dần dần các bạn trẻ sẽ đánh mất các giá trị tinh thần tốt đẹp, xa hơn có thể đánh mất chính mình. Do đó, các bạn cần có những suy nghĩ đúng đắn, cân nhắc lựa chọn thật kỹ trước mỗi bước nặt của cuộc đời.

Nguyễn Hà Thương
BC đa phương tiện K33
Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN