Ngang nhiên bán thuốc Tamiflu trôi nổi tại các hiệu thuốc: Người dân mua dễ, hậu quả khó lường (Phóng sự 2)
(Sóng trẻ) – Người dân đang đối mặt với nguy cơ mua phải thuốc Tamiflu trôi nổi, không rõ nguồn gốc từ các hiệu thuốc. Dù là hàng không có giấy tờ chứng minh và thuộc danh mục thuốc kê đơn, nhiều nhà thuốc vẫn ngang nhiên bán bất chấp quy định.
Bán thuốc không rõ nguồn gốc: "Chuyện thường ngày" tại nhiều hiệu thuốc
Bộ Y tế quy định Tamiflu thuộc nhóm thuốc kê đơn, chỉ được bán khi có đơn thuốc của bác sĩ để tránh tình trạng lạm dụng và sử dụng sai cách. Thế nhưng, tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội, bất cứ ai cũng có thể mua loại thuốc này mà không cần đơn. Đáng chú ý, những hộp Tamiflu này không có số đăng ký, không tem phụ Tiếng Việt nhưng vẫn được bán cho người dân.
Theo ghi nhận của Sóng trẻ, tại một hiệu thuốc trên đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội), thuốc Tamiflu không có số đăng ký và không tem phụ tiếng Việt vẫn được bán. Tuy nhiên, thay vì trưng bày công khai, các nhà thuốc này giấu thuốc bên ngoài khu vực bán hàng. Chỉ khi có khách hỏi mua, dược sĩ mới lấy ra và tư vấn.

Dược sĩ cho biết đây là "hàng nhập khẩu từ Thái Lan", nhưng khi được hỏi về số đăng ký tại Việt Nam, dù khẳng định thuốc tại cửa hàng có số đăng ký, người này lại không thể cung cấp thông tin cụ thể. Sau đó, dược sĩ thản nhiên nói: "Hàng nhập khẩu từ Thái, thuốc của Thái thì làm gì có số đăng ký Việt Nam".

Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở một hiệu thuốc. Khảo sát 3 hiệu thuốc khác trên đường Phú Đô, khách hàng chỉ cần nói muốn mua Tamiflu là sẽ được bán ngay, không cần đơn hay hướng dẫn sử dụng cụ thể. Khi khách hàng yêu cầu kiểm tra mã số đăng ký – một thông tin cơ bản để xác minh chất lượng thuốc, nhân viên các nhà thuốc thường né tránh hoặc trả lời qua loa. Điều này đi ngược hoàn toàn với quy định về quản lý thuốc kê đơn, khiến người tiêu dùng có nguy cơ sử dụng sai cách, dẫn đến những hậu quả khôn lường về sức khỏe.
Theo quy định của Bộ Y tế, mọi loại thuốc lưu hành trên thị trường phải có số đăng ký hợp lệ để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc. Tuy nhiên, nhiều nhà thuốc vẫn lách luật, tận dụng kẽ hở để kinh doanh thuốc trôi nổi với giá cao hơn gấp nhiều lần.
Chênh lệch giá lớn, người tiêu dùng chịu thiệt
Trên mạng xã hội, thuốc Tamiflu trôi nổi được rao bán với giá khoảng 345.000 – 350.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, khi vào hiệu thuốc, do nguồn gốc không được công khai rõ ràng, giá bán bị đẩy lên tới 600.000 – 700.000 đồng/hộp. Người tiêu dùng không chỉ phải trả mức giá cao mà còn đối diện với nguy cơ mua phải thuốc không đảm bảo chất lượng.
Chủ hiệu thuốc có nhiều cách để giấu nhẹm xuất xứ của sản phẩm. Một số nơi không trưng bày thuốc công khai mà cất vào bên trong quầy, chỉ khi khách hỏi mới lấy ra bán, thậm chí cắt lẻ từng viên. Khi khách yêu cầu xem hộp, họ mới thừa nhận đây là hàng xách tay từ Nga với lý do "giá rẻ hơn".


Không chỉ vậy, có những hiệu thuốc còn sử dụng chiêu trò đánh tráo khái niệm để lừa khách hàng. Họ giới thiệu thuốc là "hàng nhập khẩu", nhưng khi được hỏi về giấy tờ chứng minh nguồn gốc, họ lại vòng vo hoặc không thể cung cấp. Tại một nhà thuốc trên đường Phú Đô (Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), dược sĩ còn thuyết phục khách hàng rằng Tamiflu xách tay không có số đăng ký tại Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vì “hàng ngoại phải tốt hơn hàng nội”.
Trong khi đó, người tiêu dùng lại phải trả giá đắt không chỉ về tiền bạc mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng thuốc kém chất lượng.
Đối với các nhà thuốc, hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc bị xử lý thế nào?
Theo luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội): “Việc buôn bán thuốc không qua kiểm tra chất lượng, không có giấy phép, và không rõ nguồn gốc là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Trước hiện trạng trên tại các nhà thuốc, phóng viên Sóng trẻ đã có phản ánh đến Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm. Ngày 12/3/2025, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành quyết định số 811/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Đến ngày 14/3/2025, đoàn kiểm tra liên ngành của Quận (Bao gồm phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường, UBND phường, Trạm Y tế phường Phú Đô và Trạm Y tế phường Đại Mỗ) kiểm tra đột xuất các cơ sở được đề cập trong đơn phản ánh. Các nhà thuốc đã cam kết trong thời gian tiếp theo cơ sở không kinh doanh thuốc Tamiflu trôi nổi, không rõ nguồn gốc. UBND phường Phú Đô và UBND phường Đại Mỗ (Quận Nam Từ Liêm) sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Tình trạng buôn bán thuốc Tamiflu trôi nổi với giá chênh lệch cao không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Việc sử dụng thuốc không đảm bảo chất lượng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Người tiêu dùng cần cẩn trọng, chỉ mua thuốc tại các nhà thuốc uy tín, yêu cầu xem đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng buôn bán thuốc trôi nổi, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân.