Người trẻ chọn trở về để tìm bình yên
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống vội vã của đô thị, nhiều người trẻ lựa chọn rời phố về quê với mong muốn tìm lại sự bình yên. Xu hướng này được xem là một cách sống tích cực, cho thấy người trẻ biết chủ động tìm kiếm sự cân bằng và ý nghĩa trong cuộc sống.
Trong vài năm trở lại đây, cụm từ “bỏ phố về quê” không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà còn phản ánh sự chuyển dịch trong hệ giá trị sống của người trẻ Việt Nam. Giữa nhịp sống đô thị dày đặc áp lực, nhiều người lựa chọn rời bỏ, tìm đến nơi họ có thể hít thở không khí trong lành, sống gần gia đình và cảm nhận lại sự bình yên.
Sau thời gian sinh sống và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh, Thu Quỳnh (22 tuổi, Phú Yên) chọn rời thành phố để trở về quê khởi nghiệp với mô hình homestay (hình thức lưu trú tại nhà dân). Với Quỳnh, “bỏ phố về quê” là cách tìm đến cuộc sống được chữa lành và tránh xa những bụi bặm nơi phố thị.
“Sau khi trải qua sự xô bồ của thành phố, mình nhận ra bản thân không hợp với môi trường này. Mình luôn mong được ở gần gia đình, nên đã quyết định tận dụng khung cảnh biển trong lành để khởi nghiệp ngay tại ngôi nhà của mình. Nhờ đó, mình có công việc, vừa được sống trong không gian mơ ước”, Thu Quỳnh chia sẻ.
Quỳnh cho biết, nhờ mô hình homestay, Quỳnh vừa tự chủ kinh tế với nguồn thu nhập ổn định và quảng bá du lịch địa phương đến gần hơn với mọi người. Sống gần biển trong lành, bên gia đình và tận hưởng bữa cơm nhà mỗi ngày giúp Quỳnh cảm thấy tinh thần phấn chấn và sức khỏe được cải thiện.
Không chỉ riêng Quỳnh, Huyền Diệu (24 tuổi, Cao Bằng) đã từ bỏ công việc văn phòng luật tại Hà Nội với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Chi phí sinh hoạt cao, cùng nhịp sống bon chen và tình trạng tắc đường mỗi ngày khiến Diệu cảm thấy áp lực. Sau thời gian cân nhắc, Diệu quyết định rời phố về quê thi công chức, tìm kiếm một cuộc sống ổn định lâu dài hơn.
“Hiện tại, mình làm kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực I. Làm ở quê với khối lượng công việc chuyên môn nhưng phù hợp hơn với chất lượng cuộc sống và mục tiêu dài hạn của bản thân. Mình cũng có cơ hội thực hiện nhiều điều ý nghĩa hơn với cuộc sống”, Huyền Diệu chia sẻ.
Trở về quê giúp Huyền Diệu thoát khỏi nhịp sống đô thị ngột ngạt và áp lực chi phí sinh hoạt. Làm công chức, Diệu được hưởng môi trường ổn định, lương phù hợp và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Cuộc sống ở quê giúp Diệu cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân, đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương và gắn kết với cộng đồng.
Điều đáng trân trọng ở quyết định “bỏ phố về quê” của người trẻ là họ chủ động tìm kiếm hạnh phúc và lối sống phù hợp với bản thân. Trong nhịp sống hiện đại, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi điều mình mong muốn là sự cản đảm trong mỗi cá nhân.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
