Người trẻ giữ nếp đẹp lễ chùa
(Sóng trẻ) - Đi lễ chùa là một nét đẹp văn hóa truyền thống có từ lâu đời của người Việt. Ngày nay, nhiều người trẻ đi chùa như một cách để chữa lành tâm hồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.
Giữ thói quen đi chùa mỗi lúc muộn phiền, bạn Lê Diệu Hằng (20 tuổi, Hà Nội) cho rằng, đi chùa giúp con người có được cảm giác an yên, biết trân quý hiện tại, nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn.
“Khi chưa buông xuôi được nỗi buồn, mình tìm đến Phật để tâm sự. Ở đó, mình được khóc trút bỏ nỗi buồn, nhận được lời động viên từ các sư thầy. Làm công quả, nghe tiếng chuông chùa, mình thấy tâm mình lắng lại. Từ đó, mỗi lần buồn, chùa luôn là nơi mình tìm đến chữa lành”, bạn Hằng chia sẻ.
Vào những ngày lễ, ngày rằm, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến chùa để sắm sửa lễ vật, dâng hương cầu nguyện những điều tốt đẹp, hướng lòng mình đến sự thiện lành. Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin, chốn cửa Phật còn mang đến cho người trẻ một không gian thiên nhiên thanh tịnh, phù hợp để cân bằng lại sức khỏe thể chất và tinh thần.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống đi lễ chùa, bạn Nguyễn Ngọc Ánh (22 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết việc đến chùa vào mỗi dịp lễ, ngày rằm đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong đời sống tinh thần: “Từ nhỏ, mình đã theo ông bà, bố mẹ đi chùa những ngày lễ. Lớn lên, dù học xa nhà, mình vẫn giữ thói quen ấy để cầu bình an đến cho mọi người. Ngoài dịp lễ, mình cũng tranh thủ đến thăm nhiều ngôi chùa để cảm nhận vẻ đẹp của không gian, kiến trúc cổ kính và tìm sự bình yên trong tâm hồn”.
Để nhiều bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chùa, tu viện tổ chức những khóa tu mùa hè đa dạng lứa tuổi cho các bạn trẻ. Các hoạt động đó góp phần vun đắp những giá trị đạo đức tốt đẹp trong giới trẻ, tạo nền tảng vững chắc để các bạn phát triển toàn diện hơn.
Kết thúc mỗi năm học, thay vì đi chơi, du lịch, bạn Nguyễn Thị Huyền (21 tuổi, Hải Phòng, sinh viên Đại học Bách Khoa) lựa chọn tham gia khóa tu mùa hè: “Mình đã có 4 lần tham gia khóa tu mùa hè. Mình chọn nơi đây để tạm rời xa áp lực học tập, điện thoại và đời sống hiện đại. Trong khóa tu, mình được thiền tập, tham gia các hoạt động tập thể như lao động công ích và sinh hoạt nhóm, ăn chay. Một tuần ở khóa tu là khoảng thời gian mình rất trân trọng, được kết nối với mọi người và học hỏi những điều ý nghĩa”.
Hoạt động đi chùa để chữa lành tâm hồn ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn, dần trở thành một lối sống tích cực. Giữ gìn truyền thống đi chùa tạo nên những “hạt mầm” giúp phát triển giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc, đồng thời giúp người trẻ nuôi dưỡng những giá trị nhân văn trong cuộc sống.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
