Nhà báo - kiến thức và bằng cấp

(Sóng Trẻ) - Để trở thành một nhà báo giỏi cần có sự kết hợp của những yếu tố nào? Đó chắc hẳn là sự kết hợp của nhiều yếu tố nhưng cơ hội phát triển và thành công của mỗi nhà báo dựa vào kiến thức thực sự mà anh ta có chứ không dựa vào tấm bằng.

Có người cho rằng làm nghề báo thì nên cầm trong tay ít nhất hai tấm bằng đại học: Một về báo chí, một về chuyên ngành khác; Có người lại quan niệm việc bồi dưỡng tri thức hay nghiệp vụ báo chí không nhất thiết phải là tấm bằng đại học hoặc nhất thiết nên có bằng đào tạo về báo chí…  

Trên thực tế việc tồn tại của hai mô hình nhà báo- nhà báo học báo và nhà báo học chuyên ngành khác (kinh tế, nông nghiệp, tin học, nại ngữ…) trong cơ cấu báo chí Việt Nam đã thể hiện nhiều điểm không tương đồng. Thế mạnh của người này sẽ là hạn chế của người kia. Vì vậy, tất nhiên quan điểm về tri thức hay nghiệp vụ cần cho một nhà báo nên được hiểu một cách linh hoạt. Những gì thiếu thì nên và cần bổ sung, thiết nghĩ sự kết hợp của tất cả các quan niệm trên chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.

Đối với những nhà báo đã được đào tạo trong chuyên ngành khác bên cạnh việc phát huy vốn kiến thức chuyên sâu của mình thì cũng nên đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Việc học đó sẽ giúp cho quá trình hoạt động báo chí của họ rất nhiều.

Còn đối với những người đã được trang bị những kiến thức về báo chí trong nhà trường thì cầm trong tay nhiều bằng đại học không phải là con đường bắt buộc. Tất nhiên nếu được là tốt  nhưng sẽ còn có nhiều cơ hội để lấp đầy những thiếu hụt trong kiến thức. Trước hết là môi trường xã hội rộng lớn sau đó có thể thông qua sách báo, mạng Internet hay các khóa đào tạo ngắn hạn…

Nhưng cũng phải nói thêm rằng dù là học ở lĩnh vực nào thì đều có những người đã rất thành công trong nghề báo. Điều đó cho thấy cơ hội phát triển và thành công của mỗi nhà báo dựa vào kiến thức chứ không dựa vào tấm bằng.

Vậy nên câu trả lời hoàn hảo nhất tôi nghĩ rằng hành trang cần có cho một nhà báo nhất thiết phải là tri thức và nghiệp vụ nhưng không nhất thiết là bằng cấp!
Nguyễn Thị Mai

Lớp Báo mạng điện tử 28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN