Nhân vật có thật truyền cảm hứng cho "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

(Sóng trẻ) - Hình mẫu truyền cảm hứng xây dựng nên nhân vật Woo Young Woo trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" là một giáo sư tự kỷ có thật ngoài đời.

Bộ phim "Nữ luật sư kỳ lạ" Woo Young Woo thu hút khán giả với nhiều ý kiến bàn luận khi kể về câu chuyện đặc biệt: nữ luật sư thiên tài bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Young Woo là cô gái mắc chứng tự kỷ nhưng rất giỏi về luật. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường luật danh tiếng, cô vào làm việc ở công ty luật nổi tiếng Hanbada... Mỗi tập phim là một vụ kiện mà Woo và đồng nghiệp phải giải quyết.

Bên cạnh tài năng thiên bẩm của nữ luật sư tự kỷ, nhà sản xuất đã xây dựng một cách tỉ mỉ tính cách, sự giao tiếp khó khăn của cô gái tự kỷ với người thân, cộng đồng. 

Ngoài niềm đam mê nghiên cứu pháp luật, Woo Young Woo đặc biệt yêu thích các loài cá voi và thích ăn món cơm cuộn rong biển vì cho rằng cho thể nhìn thấu thành phần thực phẩm.

Mỗi khi bước qua cánh cửa cô phải đếm đủ 5 giây, sợ người khác đụng chạm cơ thể và thường ôm đầu mỗi khi gặp căng thẳng.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim đã tiết lộ, nhân vật Woo Young Woo do Park Eun Bin thủ vai được lấy cảm hứng từ cuộc đời Giáo sư Temple Grandin của Đại học Bang Colorado, Mỹ. 

Giáo sư Temple Grandin sinh năm 1947, bà là một giáo sư khoa động vật học tại Đại học Bang Colorado, đồng thời là một tác giả viết sách và hoạt động vì người tự kỷ. Bà được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ từ năm 2 tuổi và không biết nói cho đến khi lên 4 tuổi.

Bác sĩ dự đoán bà gần như không có khả năng giao tiếp và phải cần một người chăm sóc suốt đời. Vì vậy, họ khuyên gia đình nên đưa bà vào cơ sở chăm sóc người tự kỷ.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim đã tiết lộ, nhân vật Woo Young Woo do Park Eun Bin thủ vai được lấy cảm hứng từ cuộc đời Giáo sư Temple Grandin của Đại học Bang Colorado, Mỹ. 

Giáo sư Temple Grandin sinh năm 1947, bà là một giáo sư khoa động vật học tại Đại học Bang Colorado, đồng thời là một tác giả viết sách và hoạt động vì người tự kỷ.

unnamed-28.jpg
Giáo sư tự kỷ Temple Grandin là nguyên mẫu truyền cảm hứng xây dựng nhân vật Woo Young Woo. (Ảnh: Internet)

Bà được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ từ năm 2 tuổi và không biết nói cho đến khi lên 4 tuổi. Bác sĩ dự đoán bà gần như không có khả năng giao tiếp và phải cần một người chăm sóc suốt đời. Vì vậy, họ khuyên gia đình nên đưa bà vào cơ sở chăm sóc người tự kỷ.

Theo một số báo của Hàn Quốc, các quan chức tại Hiệp hội Tự kỷ Hàn Quốc cho rằng Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đã khơi dậy sự quan tâm của khán giả về căn bệnh tự kỷ. 

Bên cạnh những ý kiến ngợi khen phim, một số người đã bày tỏ lo ngại khi bộ phim miêu tả những đặc điểm của người mắc chứng tự kỷ không thực tế lắm. Đã có vụ việc một số bạn trẻ xem phim chế giễu những người bạn mắc bệnh tự kỷ rằng vì sao họ không được thông minh như nhân vật trong phim. 

luat-su-ky-la-2.jpeg
 "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" gây sốt tại Hàn Quốc và nhiều nước Châu Á. (Ảnh: Internet)

Một số phụ huynh có con tự kỷ cũng lo ngại phim đang miêu tả một trường hợp cực kỳ hiếm gặp và phi thực tế... Một yếu tố khác khiến phim trở nên phi thực tế là xung quanh nữ chính không có nhân vật phản diện, theo KBIZoom.

Nguồn: Tin tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN