Nhức nhối bãi xe tự phát gần hồ Hoàn Kiếm: Gửi xe máy 5 phút mất tới 40.000 đồng
(Sóng trẻ) - Lợi dụng nhu cầu gửi xe để vui chơi trong không gian hồ Hoàn Kiếm, những bãi xe tự phát ngang nhiên “chặt chém” người dân với mức giá cao hơn những bãi xe hợp pháp 4 - 5 lần.
Tình trạng bãi xe tự phát hoạt động trái phép đã xuất hiện từ nhiều năm. Đến nay, dù UBND Thành phố Hà Nội đưa ra nhiều biện pháp giải quyết như: thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các bãi xe trong khu vực; xử phạt những bãi xe hoạt động không đúng quy định,... thế nhưng các bãi xe này vẫn tồn tại, thậm chí đẩy giá gửi xe lên đến hàng chục nghìn đồng, gây nhiều bức xúc cho người dân.

Hiện nay, một số bãi xe tự phát nằm tại khu vực phố Tràng Tiền đang hoạt động trái phép, chèo kéo khách với những thủ đoạn đầy tinh vi. Theo đó, đối tượng tự xưng là nhân viên bảo vệ trông xe, lợi dụng khi người dân "loay hoay" tìm nơi gửi xe để mời gọi vào bãi của mình.
Sau khi lôi kéo thành công, người này không cung cấp cụ thể giá cả mà chỉ đưa một tờ vé xe. Trên vé không có tên công ty chủ quản đứng ra thầu bãi xe. Khi khách hàng quay lại lấy xe, đối tượng bất ngờ “hét” giá lên tới 40.000 - 50.000 đồng/xe máy. Trong khi đó, theo quyết định 44/2017/QĐ - UBND do UBND TP. Hà Nội ban hành, giá dịch vụ trông giữ xe máy là 5.000 đồng/lượt vào ban ngày và 8.000 đồng/ lượt vào buổi tối. Trước tình huống đó, nhiều người dân ngậm ngùi chấp nhận mức giá cao để lấy lại phương tiện của mình.

Thậm chí, để “lách” luật và tránh sự chú ý của chính quyền địa phương, các đối tượng đã dắt xe của người gửi qua nhiều vị trí khác nhau, rải rác trên phố Ngô Quyền và phố Tràng Tiền. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tài sản của người dân không được đảm bảo trông giữ cẩn thận. Việc mất trộm, thất lạc xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bạn Nguyễn Quỳnh (19 tuổi) là một nạn nhân bị lừa khi gửi xe bức xúc chia sẻ: “Khi mình hỏi giá cả và yêu cầu vé xe thì người trông xe lại không nói rõ ràng từ đầu và chỉ đưa cho mình một tờ vé ghi số bằng bút dạ. Do cảm thấy không an toàn nên 5 phút sau mình đã quay lại lấy xe thì người trông xe bất ngờ lấy mình tận 40.000 đồng, thậm chí người này còn đổ lỗi là do mình để xe nhanh chứ không phải do lấy giá đắt”.

Để tránh gặp phải tình trạng bị “chặt chém” khi gửi xe máy, người dân cần tỉnh táo lựa chọn những bãi xe được cấp giấy phép hoạt động rõ ràng. Những vị trí gửi xe an toàn thường sẽ được gắn biển ký hiệu chữ P nền xanh chữ trắng, ghi chú “Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội” và có dòng chữ “Sở Giao thông và Vận tải Hà Nội” ngay trên biển báo.

Chia sẻ với phóng viên, anh Minh Huy (25 tuổi), nhân viên tại bãi xe hợp pháp của công ty TNHH Đồng Xuân trên phố Ngô Quyền cho biết, hầu hết các bãi xe giống như của anh đều có giấy phép hoạt động và được công ty ủy quyền về mặt pháp lý.
“Bãi xe của chúng tôi thu theo giá do UBND TP. Hà Nội ban hành, còn đối với xe ô tô thì đã được áp dụng công nghệ thanh toán tự động VETC. Vì thế chúng tôi không bao giờ có tình trạng đẩy giá cao đối với người gửi xe”, anh Huy khẳng định.
Tình trạng bãi xe tự phát xuất hiện quanh hồ Hoàn Kiếm không chỉ gây bức xúc trong người dân mà còn ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Để giải quyết triệt để vấn đề này, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cũng cần cẩn trọng trong việc lựa chọn bãi gửi xe hợp pháp để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình.