Phát động cuộc thi viết “Nhà báo – Phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm”

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 – 2.9.2015); 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2015); 65 năm ngày thành lập Hội  Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 – 21-4-2015); 30 năm Tạp chí Người Làm Báo  xuất bản số đầu (1-3-1985 – 1-3-2015), được sự tài trợ của Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tạp chí Người Làm Báo, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi viết “ NHÀ BÁO –  PHẨM CHẤT, BẢN LĨNH VÀ TRÁCH NHIỆM”. 

Chủ đề:  “Nhà báo – Phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm”

Nội dung: Luận bàn về phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm của người làm báo Việt Nam; phản ánh các tấm gương nhà báo tiểu biểu có phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm dưới nhiều góc độ qua đó tôn vinh nét đẹp của người làm báo cách mạng trong quá trình xây dựng đội ngũ những người làm báo có năng lực nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

202ed467e_diguoctrongbungnhabao1.jpeg

Thể lệ: 
- Cuộc thi dành cho các nhà báo – hội viên, cộng tác viên  và  mọi công dân trong xã hội, kể cả kiều bào ở nước nài. 

- Tác giả là cá nhân, hoặc nhóm tác giả (mỗi tác phẩm không quá 3 tác giả). Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi cho mỗi thể loại, nhưng nếu các tác phẩm đó đoạt giải thì tác giả chỉ được nhận giải cao nhất. 

- Thể loại: Nghị luận, chân dung 

- Mỗi tác phẩm là một bài, hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả, hoặc nhóm tác giả về cùng một sự kiện, đề tài và thể loại. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ.

- Tác phẩm dự thi là các tác phẩm viết trong thời gian từ 01/3/2015 đến 30/09/2015, chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, hay ấn phẩm văn hóa nào; chưa đoạt giải trong các cuộc thi khác. 

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ, tên, bút danh (nếu có), chức vụ hiện nay, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email. 

- Thể loại chân dung tôn trọng tính xác thực, cần ghi rõ tên nhân vật (nhà báo), địa chỉ, điện thoại, đơn vị công tác ( nếu có)

- Các tác phẩm dự giải phải viết bằng tiếng Việt.

- Những tác phẩm không đáp ứng các qui định đã nêu trong thông báo này bị coi là phạm qui (bị loại). 

- Tác phẩm dự thi được Ban tổ chức chọn để đăng trên Tạp chí Người Làm Báo, được trả nhuận theo quy định của Tạp chí Người Làm Báo.

- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi cho tác giả. 

GIẢI THƯỞNG:

a. Thể loại nghị luận:
- 01 giải Nhất :     12.000.000 đ 
- 01 giải Nhì   :       8.000.000 đ
- 01 giải Ba     :      4.000.000 đ
- 03 giải Khuyến Khích: Mỗi giải  1.000.000 đ

b. Thể loại Chân dung nhà báo
-01 giải Nhất: 12.000.000 đ
-01 giải Nhì;  8.000.000 đ
-01 giải Ba:  4.000.000 đ
-03 giải khuyến khích: Mỗi giải 1.000.000 đ

Tất cả các giải thưởng được cấp giấy chứng nhận của Tạp chí Người Làm Báo.  

Thời gian nhận tác phẩm: 

- Nhận bài dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 30/09/2015 (theo dấu bưu điện).

- Tổng kết, trao giải: Tháng 11/2015.

- Bài dự thi gửi về Tạp chí Người Làm Báo: 

Địa chỉ: 

- Tại Hà Nội: 
Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam – Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0977552610

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: 
ĐC: 226/23 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình, TP HCM
ĐT: 08. 3991 3424  – Fax: 08.39913424; 

Bài dự thi nài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua thư điện tử để kịp thời đăng trên Tạp chí Người Làm Báo;  Email: [email protected]

BAN TỔ CHỨC:

- Nhà báo Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Trưởng Ban

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

- Nhà báo Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Chủ tịch Hội đồng giám khảo.

- Nhà báo Tạ Việt Anh, Phó tổng biên Tạp chí Người Làm Báo, nguyên Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội, ủy viên.

- Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, Phó tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Giám đốc Nhà Văn hóa, Hội Nhà báo Việt Nam, ủy viên.

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ủy viên

- Nhà báo Nguyễn Hồng Phương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghề Báo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh, ủy viên.

(Hội đồng giám khảo có Tổ thư ký tổng hợp giúp việc, do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập). 

Mọi chi tiết xin gửi tới Email: [email protected] hoặc điện thoại tới Tổ thư ký tổng hợp Hội đồng giải: 0917527072.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC


                                                                                                                                       Phạm Quốc Toàn 
                                                                                                                             (Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN,
                                                                                                                      Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo)


Songtre.tv


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN