Press Beauty 2013: 3 cô gái tên "Anh" giữ trọn ngôi đầu !

(Sóng Trẻ) -  Vượt qua hơn 80 thí sinh, 10 cô gái tài năng xinh đẹp đến từ các khoa thuộc khối nghiệp vụ đã sẵn sang cho đêm chung kết. Với chủ đề: “Nữ sinh báo chí – Rạng rỡ vẻ đẹp Việt Nam” hãy cùng xem các thí sinh thể hiện sự hiểu biết cũng như tình yêu của mình đối với quê hương đất nước, hướng tới những giá trị thiết thực mà một nữ nhà báo mang lại. Mời độc giả cùng F5 liên tục để cập nhật những thông tin mới nhất của đêm Chung kết và sống lại những cảm giác của Press Beauty 2012.

19h30: Ngay từ khi chưa bắt đầu, cuộc thi đã được hâm nóng với sự xuất hiện của những tên tuổi là những gương mặt tuổi teen đang rất được yêu thích hiện nay: Niềm tự hào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Á hậu Dương Tú Anh, ca sĩ trẻ với lượng fan đông đảo Bùi Anh Tuấn cùng sự góp mặt của các Hoa khôi Press Beauty các năm trước (2010, 2011, 2012).

01a1d3770_i_9012.jpg

Diễm Quỳnh (Hoa khôi Press Beauty 2011) và Mỹ Anh (hoa khôi Press Beauty 2012) trông rất thân thiết.

01a1d3770_i_8996.jpg

Á hậu Dương Tú Anh đã đoạt ngôi Á khôi Press Beauty 2012 trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

01a1d3770_i_9013.jpg01a1d3770_i_8995.jpg

Các giám khảo: MC Thanh Vân, MC Trần Ngọc đã sớm có mặt.

Đêm chung kết được bắt đầu sôi động với ca khúc “Xin chào Việt Nam” do 10 thí sinh biểu diễn. Bài hát thể hiện tiếng nói và tình yêu quê hương đất nước Việt Nam  của các nữ sinh Báo chí – những phóng viên tương lai. Trong tương lai, 10 cô gái tài năng và xinh đẹp sẽ trở thành những đại sứ mang nét đẹp của cảnh sắc, con người Việt thông qua lăng kính, bài viết của mình giới thiệu với bạn bè khắp năm châu.

19h45: Tiết mục mở màn làm nóng sân khấu là bài đồng diễn sôi động của top 10. Trong bộ trang phục trẻ trung năng động, các cô gái khoe màn vũ đạo bốc lửa, gợi cảm không kém gì các vũ công chuyên nghiệp làm cho tiếng hò reo không ngớt của các cổ động viên làm cho không khí nóng hơn bao giờ hết.

7193887fe_i_9044.jpg

Một thành phần không thể thiếu và nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người trong cuộc thi năm nay là những gương mặt Ban giám khảo. Những người “cầm cân nảy mực” sẽ quyết định thí sinh dành được ngôi vị trong đêm chung kết hôm nay đó chính là các  giám khảo: nhà báo Ngô Bá Lục – người giữ vai trò ban giám khảo trong nhiều cuộc thi tầm cỡ; Bí thư Đoàn Học viện – đồng chí Phạm Tuyên; 2 MC được rất nhiều các bạn khán giả yêu thích: BTV Trần Ngọc và MC Thanh Vân. 4 vị giám khảo hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau - sự lựa chọn của ban giám khảo và kết quả bình chọn trên mạng để tìm ra gương mặt tài năng nhất khối nghiệp vụ báo chí của AJC, vinh dự đại diện cho một thế hệ nhà báo trẻ giỏi giang, năng động và sáng tạo.

7193887fe_i_4994_copy.jpg

7193887fe_i_4984_copy.jpg

Các lãnh đạo, giảng viên của Học viện cũng có mặt để ủng hộ và theo dõi cuộc thi.

20h00: Cuộc so tài của đêm Chung kết chính thức bắt đầu với màn trình diễn áo dài truyền thống của 10 thí sinh. Khoác trên mình những tà áo duyên dáng, thướt tha, các cô gái HVBC&TT mang đậm nét đẹp truyền thống của người phụ nữ việt nam. 

d806362c1_i_9065_copy_0_7_ly_khanh_linh.jpgd806362c1_i_9067_copy_04_ng_huong_tra.jpg

Phần thi trình diễn áo dài của SBD 07 - Lý Khánh Linh và SBD 04 - Nguyễn Hương Trà.

d2f365b67_ao_dai_nguyen_ha_my_08.jpgfd489a578_i_9089_copy_09_hai_yen.jpg

SBD 08 Nguyễn Hà My và SBD 09 - Phạm Thị Hải Yến lần lượt thể hiện khả năng catwalk với áo dài.

d2f365b67_ao_dai_thao_thi_dung_01.jpg

Cô gái dân tộc - Thào Thị Dung tự tin khoe dáng trong mẫu áo dài tha thướt.

Trong không khí hồi hộp chờ đợi đến phần thi tiếp theo, khán giả có cơ hội được giao lưu với hai gương mặt của cuộc thi Press Beauty 2012: Hoa khôi Đoàn Mỹ Anh và Á khôi – Á hậu Dương Tú Anh. Chia sẻ cảm xúc của mình trong đêm chung kết, hai cô gái xinh đẹp đều rất vui mừng khi được sống lại cảm giác trên sân khấu. Khi được hỏi: "Bạn dùng từ gì để nói về các cô gái Báo chí?", Mỹ Anh cởi mở chia sẻ: "Mình sẽ chọn từ "tắc kè hoa" - cô gái luôn phải biến đổi mình trong moi hoàn cảnh, sao cho phù hợp, thích ứng được với môi trường tác nghiệp".

20h30: Đúng như lời chia sẻ của Mỹ Anh - các thí sinh của Press Beauty 2013 cũng đang khoe sắc rực rỡ trong những bộ trang phục sang trọng, lỗng lẫy sắc màu trong bộ sưu tập “Mạch nguồn Việt”, 10 cô gái xinh đẹp của Press Beauty 2013 cùng nhau khoe sắc trên sâu khấu.

0465198a7_d4._nguyen_xuan_anh.jpg0465198a7_tran_trang_anh.jpg

Hai thí sinh Xuân Anh (SBD 10) và Trang Anh (SBD 05) đều lộng lẫy, tự tin như những ngôi sao thực thụ.

0465198a7_tran_huyen_anh.jpg

SBD 06 Trần Huyền Anh sang trọng trong chiếc đầm màu vàng.

Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến tài năng của các cô gai xinh đẹp này. Cùng theo dõi tiết mục đầu tiên của phần thi tài năng của Thào Thị Dung - hát: "Sapa em thổ cẩm". Trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cô gái dân tộc H'Mông Thào Thị Dung tự tin cất lên tiếng hát trong trẻo và những điệu múa đậm chất dân tộc

0465198a7_i_7128.jpg

Cô gái đến từ Nam Định - Lý Khánh Linh (SBD 02) đem tới tiết mục chầu văn “Cô đôi Thượng ngàn” đầy độc đáo và sáng tạo. "Lên đồng” và thả hồn vào từng giai điệu, câu hát chầu văn... khán giả ở hội trường lớn có cơ hội được lắng nghe một thể loại nhạc truyền thống từ lâu đã mai một qua tiết mục của Khánh Linh.

983d7dd77_2._ly_khanh_linh.jpg

Tiết mục nhảy hiện đại "ne not around any longer - OMG" của SBD 03 - Nguyễn Ngọc Anh làm hội trường bỗng nhiên sôi động:

64cd89822_i_4157.jpg

Trần Thị Trang Anh thể hiện vở hài kịch “Chuyện bà Tám” với những chi tiết vui vẻ, hài hước, đem tới cho hội trường những tràng cười rộn rã.

265a67227_i_4165.jpg

265a67227_i_4168.jpg

Với đôi tay khéo léo, Trần Huyền Anh đã thể hiện xuất sắc màn múa rối Hồ thiên nga làm BGK cũng như đông đảo khá giá không khỏi ngỡ ngàng. Trong khi đó, thí sinh Trần Thùy Dương lại đem tới không khí lãng mạn cho hội trường với màn hát song ca “Way back into love” đầy tình cảm.

b4f19bb69_tainang6_huyen_anh.jpgb4f19bb69_tainang6_thuy_duong.jpg

Với sự kết hợp của cả một “ekip” hùng hậu có đàn ghita và kèn acmonica hỗ trợ, SBD 08 - Hà My thể hiện thành công ca khúc "Nồng nàn Hà Nội". Chất giọng trong trẻo qua sang tác của nhạc sĩ Ngyễn Đức Cường, hình ảnh một thủ đô Hà Nội hiện lên thật cổ kính, văn hiến nhưng cũng thật trẻ trung, hiện đại.

d8646c696_i_4231.jpg

Phần biểu diễn live acoustic trên sân khấu kết hợp cùng giọng hát mộc mạc, ngọt ngào của thí sinh Phạm Thị Hải Yến lại khiến cả hội trường lắng đọng  thưởng thức những lời ca quen thuộc trong các ca khúc dân gian.

d8646c696_i_4235.jpg

Trái ngược với giây phút lắng đọng trong màn biểu diễn trước, SBD 10 - Nguyễn Xuân Anh khiến cả hội trường nổ tung trong những điệu nhảy sôi động . Cô gái đến từ Thông tin đối nại K30 nhận được tràng hò reo cổ vũ không ngớt của khán giả. 

efe6aec8e_tai_nang_xuan_anh.jpg

2e13161c0_tai_nang_xuan_anh2.jpg

SBD 04 Nguyễn Thị Hương Trà nguyễn thị hương trà chinh phục trái tim khán giả với những động tác uyển chuyển, mềm mại trong điệu múa “Linh hồn chim công”. Mặc dù vướng phải một chút trục trặc kĩ thuật nhưng Trà vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin với màn trình diễn của mình.

619da73a1_tai_nang_tra_mua_thien_nga.jpg

Sân khấu được nhường lại cho "hot boy" của The Voice 2012: Bùi Anh Tuấn. Chàng ca sĩ trẻ mang tới trường báo hai ca khúc làm nên tên tuổi của anh là "Nấc thang tới thiên đường""Nơi tình yêu bắt đầu". Sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn hẳn đã góp phần giữ nhiệt cho đêm Chung kết.

295b8e547_bui_anh_tuan_2.jpg

Lắng đọng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt sau các ca khúc tình cảm của Bùi Anh TUấn, top 5 thí sinh bước vào phần thi ưng xử chính thức được công bố: SBD 03 Nguyễn Ngọc Anh, 05 Trần Trang Anh, Trần Huyền Anh, 07 Đặng Thùy Dương, 10 Nguyễn Xuân Anh.

5b3fdc958_5_nguoi.mp4_snapshot_00.13_2013.03.29_22.50.42.jpg

Phần trả lời ứng xử của SBD 03 - Nguyễn Ngọc Anh với câu hỏi của MC Thanh Vân: L
à 1 nữ phóng viên trẻ, có đôi khi phải lựa chọn giữa công việc và gia đình, khến bạn phải suy nghĩ giữa việc mất việc và mất chồng. Bạn lựa chọn như thế nào ? 

fe406863a_ung_xu_nc_anh.jpg

Ngọc Anh trả lời như sau: "Hiện tại, em vẫn chưa có gia đình, nếu như vậy em sẽ chọn gia đình vì người chồng cần phải thông cảm chon người vợ làm báo, người vợ cũng cần thông minh để sắp xếp hài hòa giữa công việc và gia đình. Một người phụ nữ làm báo cần có yếu tố đó, khi đó mình sẽ không bị giằng co. "

Thí sinh Trang Anh - SBD 05 nhận được câu hỏi từ BLV Trần Ngọc: Có quan điểm cho rằng nghề báo phù hợp với phái mạnh hơn vì có thể chịu được áp lực cao. Em nghĩ gì ? 

fe406863a_ung_xu_trang_anh.jpg

Trang Anh: "Theo như quan niệm xã hội cho rằng nghề báo là nghề chịu áp lực công việc, gia đình. Theo quan điểm của em thì em đồng ý nghề báo có áp lực công việc với phụ nữ là cao. Nhưng khách quan mà nói người đàn ông có thể làm báo thì người phụ nữ cũng có thể làm báo; bởi người đàn ông đi bằng hai chân thì người phụ nữ cũng đi bằng 2 chân, người đàn ông đi được đến được thì người phụ nữ cũng đi được đến được. Việc làm báo có gian khổ hay không thì không thể đánh giá từ một khía cạnh. Theo em đánh giá nghề báo dành cho phái mạnh là một nhận định chủ quan". Với tư cách đồng nghiệp, nhà báo Trần Ngọc đã bày tỏ sự chia sẻ và đồng cảm với quan điểm của Trang Anh.

SBD 06 - Huyền Anh nhận được câu hỏi: Trở ngại lớn nhất của người phụ nữ làm báo là gì ? Bạn làm thế nào để vượt qua

fe406863a_ung_xu_huyen_anh.jpg

Câu trả lời của Huyền Anh: "Đối với bản thân em, sau 4 năm nữa nếu may mắn và đủ hành trang em cũng sẽ trở thành một nhà báo. Đối với phụ nữ, sức khỏe là trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên mọi vấn đề xấu, tốt, tiêu cực hay tích cực tùy thuộc vào bản thân mình; mình có cho rằng là nó tốt hay không. Với chúng em là sinh viên báo chí, đang được các thầy cô chuẩn bị hành trang; nếu e nói là sức khỏe thì từ bây giờ em phải có sức khỏe tốt. Em tự tin nói rằng sau 4 năm có những kiến thức hành trang cơ bản để vào nghề."

Câu hỏi dành cho thí sinh Thùy Dương: Trong thời gian vừa qua, đoàn thanh niên Học viện đã có nhiều hoạt động của đoàn về phong trào học tập, rèn luyện. Đoàn thanh niên đang tích cực phát động văn minh học đường. Nếu đăng quang miss, em có hoạt động để tăng cường hoạt động của trường ? Dương đã trả lời như sau: "Từ nhỏ em có tham gia hoạt động đoàn đội , đoàn TNCS là 1 tổ chức. Theo em, nếu trở thành miss, trước hết em sẽ học tập rèn luyện tốt và tích cực tuyên truyền cho hoạt động của Đoàn trường".

Thí sinh Xuân Anh - SBD 10 nhận được câu hỏi: Hoa sen là biểu tượng của Việt Nam Nếu em được chọn một đồ vật nào đó để biểu tượng cho Việt Nam, một hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, em nghĩ gì đầu tiên ?

Xuân Anh trả lời: "Hoa sen đã là một biểu tượng của Việt Nam. Hình ảnh đầu tiên em nghĩ đến là chiếc nón lá. Chiếc nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay, thể hiện vẻ đẹp ng phụ nữ Việt Nam qua nhiều năm kháng chiến đến ngày nay. Nài chiếc nón lá, hình ảnh thứ hai là chiếc áo dài. Với câu hỏi nếu như em giới thiệu một cảnh đẹp của Việt Nam thì đó là hình ảnh nào ? Nếu như liên quan tới du lịch, em chọn biển đảo Việt Nam, quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, Vịnh Hạ Long."

Kết thúc phần ứng xử đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần vui vẻ, trong khi chờ đợi kết quả từ BGK, hội trường tiếp tục thưởng thức tiết mục hài kịch đặc sắc của đội Văn nghệ xung kích của Đoàn Học viện gửi đến chương trình.

Trải qua một chặng đường dài, cuối cùng giây phút được mong chờ nhất đã đến. Các thí sinh đã cùng nhau trỉ qua rất nhiều hoạt động tập thể và học được nhiều bài học ý nghĩa. Giây phút này đây, dù ai là người đăng quang, các bạn đều đã là những người chiến thắng trong mắt mọi người. cùng chúc mừng top 10 cuộc thi năm nay. Trước tiên, các giải thưởng phụ được công bố:

Giải phụ đầu tiên - Miss thể thao được trao cho SBD - 04 Nguyễn Thị Hương Trà -  cô gái với điệu mua chim công xinh đẹp.
Danh hiệu Miss thân thiện một lần nữa thuộc về Hương Trà. Tuy không lọt top 5 nhưng SBD 04 đã xuất sắc lập cú đúp trong cuộc thi năm nay.
Miss tài năng vinh danh Nguyễn Xuân Anh - SBD 10, một thành viên của đội vũ đạo, đội Văn nghệ xung kích Học viện.
Giải thưởng mang đậm phong cách trường báo: Miss báo chí thuộc về SBD 06 - Trần Trang Anh !
SBD 07 - Đặng Thùy Dương trở thành người được bình chọn nhiều nhất.
Xuân Anh trở thành thí sinh thứ 2 giật giải kép sau khi được trao danh hiệu Thí sinh trình diễn catwalk đẹp nhất. 
Cùng với bạn đồng hành Vũ Ngọc Đạt, Xuân Anh lại tiếp tục giật giải Cặp đôi ấn tượng nhất ! 

Á KHÔI 2 được trao cho thí sinh Trần Trang Anh !
Á KHÔI 1 lại tiếp tục vinh danh cô gái Thông tin đối nại - Nguyễn Xuân Anh !

Cảm xúc như vỡ òa, mọi sự hồi hộp tan biến khi cái tên Trần Huyền Anh được xướng lên trở thành hoa khôi của cuộc thi Tài sắc nữ sinh báo chí 2013 trong tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội của khán giả. Đây là ngôi vị hoàn toàn xứng đáng bởi câu trả lời ứng xử đầy thông minh và khéo léo cùng nại hình thanh tú, thân thiện của SBD 06 !

ff1c3e968_i_7365.jpg

Huyền Anh trong giây phút đăng quang.

ff1c3e968_i_7368.jpg



Nhóm PV Sóng trẻ


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN