Sân bóng mini – sự lựa chọn thú vị


(Sóng Trẻ) - Khi không có điều kiện để vào đá ở những sân vận động hoành tráng, quy mô và đắt tiền thì sự xuất hiện của các sân bóng mini tự tạo trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai thực sự đam mê túc cầu.

Sân bóng mini được chia làm hai loại là sân đất và sân cỏ nhân tạo. Trong đó, sân đất có giá thành phải chăng và phù hợp với túi tiền sinh viên hơn, vì thế đây luôn là địa điểm thích hợp cho những cuộc đọ sức giữa các FC bóng đá.


Sân đất - sân mini có giá thành phải chăng và phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên

(Ảnh minh họa - nguồn: internet)

Trên địa bàn Hà Nội có khá nhiều sân bóng mini đã hoặc đang được xây dựng. Dạo quanh đường Phạm Hùng (Cầu Giấy – Hà Nội) không khó để bắt gặp các sân bóng tự tạo, lúc nào cũng sáng đèn và đầy ắp khách ra vào. Nổi bật là sân E9 với vị trí khá lý tưởng.  Vì vậy, sân E9 luôn kín lịch, đặc biệt là những ngày nghỉ cuối tuần. Đây là khu đất gồm 4 sân. Khách hàng thường xuyên đến sân chủ yếu là FC của các bạn sinh viên và nhân viên đi làm.

Mặc dù đang có nhiều sân mọc lên nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do vậy, muốn có sân nhiều đội phải đặt trước mấy ngày thậm chí là cả tuần. Khách có thể lựa chọn đặt sân theo tháng hay đặt sân không cố định, khi nào có nhu cầu mới gọi để thuê sân.

Bên cạnh sân đất, các sân cỏ nhân tạo cũng được mở ra ngày càng nhiều. Những sân bóng này được đầu tư nhiều vốn, kĩ lưỡng và cũng đầy đủ hơn nên lẽ dĩ nhiên giá thành cũng cao hơn. Như các sân G Star trên đường Hoàng Giám giá thuê là 400.000 đồng/trận, sân Phòng không không quân (Lê Trọng Tấn) 230.000 đồng/trận, sân Viettel trên đường Trường Chinh với sân đất từ 180.000-200.000 đồng/trận, với sân cỏ nhân tạo là 230.000-250.000 đồng/trận…


Sân cỏ nhân tạo

(Ảnh minh họa - nguồn: internet)

Trong điều kiện chật hẹp và đông đúc của Hà Nội, việc xuất hiện những sân bóng mini tự tạo đã giúp cho những người yêu thích đá bóng đến gần hơn với đam mê của mình và mang lại cho họ những phút giây thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc, căng thẳng.

Mây Trinh

Lớp Truyền hình K.29A2

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN