Tập huấn quản lý chất thải – Chuyến đi về với môi trường

(Sóng trẻ) – Mới đây, Viện FES phối hợp với Khoa Xã hội học và phát triển tổ chức chuyến tập huấn hai ngày về quản lý rác thải tại Nam Định. Chương trình có sự tham gia của đại diện viện FES, tiến sĩ, giảng viên và 25 sinh viên đến từ Khoa Xã hội học, Khoa Báo chí, Phát thanh – Truyền hình, Tuyên truyền,…

Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội với những thành tựu và tiến bộ khoa học kỹ thuật thì một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay chính là môi trường. Những chất thải tiếp tục được gia tăng và tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển của mọi ngành nghề trong xã hội. Vì vậy các hoạt động về quản lý và xử lý chất thải đóng một vai trò vô cùng quan trọng để giảm thiểu tối đa nhất những ảnh hưởng tới môi trường cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Buổi tập huấn đầu tiên sinh viên được trao đổi, thảo luận và trình bày kiến thức về rác thải và quản lý rác thải
Buổi tập huấn đầu tiên sinh viên được trao đổi, thảo luận và trình bày kiến thức về rác thải và quản lý rác thải

Chương trình tập huấn xoay quanh các vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu và các vấn đề quản lý chất thải bao gồm chất thải rắn, chất thải khí và nước thải,… và đặc biệt là chất thải nhựa. Trong quá trình tập huấn, các giảng viên và sinh viên được lắng nghe chia sẻ những kiến thức về môi trường đến từ tiến sĩ Nguyễn Hữu Thủy – Giảng viên ngành Kỹ thuật môi trường, Đại học Kiến trúc Hà Nội và đại diện viện FES. Đồng thời, sinh viên được trực tiếp tham gia các trò chơi, cùng thảo luận, chia sẻ những hiểu biết của mình về thực trạng còn tồn đọng về thu gom và xử lý rác cũng như đóng góp giải pháp khắc phục.

Tập huấn về quản lý rác thải được kéo dài hai ngày với nhiều hoạt đông thực tế thú vị và ý nghĩa. Đoàn đến tham quan các mô hình xử lý chất thải tại Nam Định để quan sát và thu thập những thông tin cần thiết bao gồm: Quy trình xử lí nước thải tại Công ty cổ phần TCE VINA DENIM (Nam Định); quy trình xử lý nước thải và chất thải tại trang trại Hiền Thục (Nam Định); mô hình xử lý rác thải tại nhà máy xử lý rác thải Lộc Hòa (Nam Định). Trước khi di chuyển đến Nam Định, đoàn đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về rác và các nhóm sinh viên được giao bài tập nhóm liên quan đến các địa điểm đoàn ghé thăm. Sau khi thực tế trở về, các nhóm có nhiệm vụ trình bày kết quả thu hoạch được sau hai ngày hoạt động.

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Thủy giới thiệu về mô hình xử lý nước thải công nghiệp
Tiến sỹ Nguyễn Hữu Thủy giới thiệu về mô hình xử lý nước thải công nghiệp
Mô hình xử lý nước thải tại nhà máy TCE VINA DENIM (Nam Định) trong chuyến thực tế của đoàn
Mô hình xử lý nước thải tại nhà máy TCE VINA DENIM (Nam Định) trong chuyến thực tế của đoàn
Ông Phan Ngọc Điệp - Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư nhà máy giới thiệu về mô hình xử lý nước thải
Ông Phan Ngọc Điệp - Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư nhà máy giới thiệu về mô hình xử lý nước thải
Giảng viên và sinh viên tham quan thực tế cả 3 khâu xử lý nước thải tại nhà máy bao gồm xử lý hóa lý bậc 1, xử lý sinh học bậc 2 và xử lý hóa lý bậc 3
Giảng viên và sinh viên tham quan thực tế cả 3 khâu xử lý nước thải tại nhà máy bao gồm xử lý hóa lý bậc 1, xử lý sinh học bậc 2 và xử lý hóa lý bậc 3

Cuối chương trình, cô Đinh Xuân Hòa – Giảng viên Khoa Phát thanh – Truyền hình chia sẻ: “Qua chuyến tập huấn lần này, tôi đã nhận thấy được hầu hết tất cả các sinh viên đều nắm được các kiến thức cơ bản về rác thải và môi trường. Quan trọng hơn là chính các em cũng đã thể hiện được sự lo lắng, chia sẻ với thực trạng đáng báo động của môi trường hiện nay. Dù cho bản thân chưa thể làm được điều gì lớn lao nhưng ít nhất cá nhân mình tự thay đổi trong sinh hoạt để góp phần bảo vệ môi trường”. Cô còn nhấn mạnh thêm rằng vai trò, trách nhiệm của tất cả mọi người đối với việc bảo vệ môi trường là vô cùng cần thiết và trong đó có trách nhiệm của những nhà truyền thông như chúng tôi.

Bác Thục - Chủ trang trại Hiền Thục (Nam Định) chia sẻ về thức ăn được sử dụng cho lợn hằng ngày
Bác Thục - Chủ trang trại Hiền Thục (Nam Định) chia sẻ về thức ăn được sử dụng cho lợn hằng ngày
Giới thiệu về mô hình xử lý chất thải hiệu quả tại trang trại Hiền Thục (Nam Định)
Giới thiệu về mô hình xử lý chất thải hiệu quả tại trang trại Hiền Thục (Nam Định)
Nước thải của trang trại được đi qua 3 bộ lọc than, qua bể điều phối và 2 lớp đá mới đi ra môi trường
Nước thải của trang trại được đi qua 3 bộ lọc than, qua bể điều phối và 2 lớp đá mới đi ra môi trường
Lá rong giềng được bác Thục trồng tại nơi xử lý chất thải để khử mùi
Lá rong giềng được bác Thục trồng tại nơi xử lý chất thải để khử mùi

Về phía tiến sĩ Nguyễn Hữu Thủy, tiến sĩ bày tỏ mong muốn và kỳ vọng hơn về sự hợp tác giữa Đại học Kiến trúc và Học viện Báo chí và Tuyên truyền để có thêm nhiều giải pháp tốt hơn. Làm thế nào để các nhà chính trị có thể làm được những điều họ nói và các nhà khoa học nói được những điều họ làm và chính các nhà truyền thông sẽ là cầu nối để thực hiện điều đó.

Địa điểm cuối cùng của chuyến tập huấn là Nhà máy xử lý rác Nam Định
Địa điểm cuối cùng của chuyến tập huấn là Nhà máy xử lý rác Nam Định
Tại đây, đoàn được quan sát cận cảnh các khâu xử lý rác thải từ sơ bộ đến sàng lọc đến chôn lấp và đốt. Đồng thời nhà máy xử lý rác Nam Định bao gồm cả hệ thống xử lý nước rỉ rác ngay và khu chôn lấp.
Tại đây, đoàn được quan sát cận cảnh các khâu xử lý rác thải từ sơ bộ đến sàng lọc đến chôn lấp và đốt. Đồng thời nhà máy xử lý rác Nam Định bao gồm cả hệ thống xử lý nước rỉ rác ngay và khu chôn lấp.
Hệ thống đốt rác và xử lý nước rỉ rác tại nhà máy xử lý rác thải Nam Đinh
Hệ thống đốt rác và xử lý nước rỉ rác tại nhà máy xử lý rác thải Nam Đinh

Hành trình về với môi trường của đoàn tập huấn quản lý chất thải kết thúc sau hai ngày ý nghĩa và bổ ích. Đây vừa là một cơ hội để các sinh viên tiếp cận sát thực với thực trạng rác thải và các mô hình xử lý hiện nay đang được áp dụng. Từ đó không chỉ nâng cao nhận thức cho bản thân mà ban tổ chức còn hướng đến nhiều hơn các phương án tuyên truyền rộng rãi tới toàn xã hội về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Phạm Ngọc Hà

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN