Thi Đại học bây giờ nhẹ tênh

(Sóng trẻ) - Kỳ thi THPT quốc gia 2017 được tổ chức tại 63 tỉnh thành, trải khắp các quận, huyện. Vì vậy, cảnh bố mẹ lặn lội cả trăm cây số đưa con đến trường thi không còn nữa.


Năm nay, thí sinh được dự thi ngay tại các trường THPT trên địa bàn cư trú. Nhiều học sinh chọn cách tự đi xe đến trường giống như những buổi học bình thường khác.


575a0e9aa_1.jpg

Cổng trường THPT Đống Đa vắng hoe trong giờ thi sáng 24/6


Thí sinh Trần Quang Huy (THPT Đống Đa) chia sẻ: “Em dự thi ngay tại trường nên cũng không quá căng thẳng. Em vẫn được gặp bạn bè nên tâm trạng khá thoải mái và cảm thấy rất gần gũi. Bố mẹ cũng nói đưa em đi thi nhưng vì sợ bố mẹ phải chờ đợi sốt ruột nên em đã tự đi xe đến trường”.

Là địa điểm tổ chức cho thí sinh tự do, điểm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có phần đông phụ huynh hơn. Chị Hiền (Đông Anh) cho biết: “Hai mẹ con tôi đi từ 5h45 sáng. Giao thông đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn những năm trước. Cách tổ chức thi như năm nay khiến phụ huynh đỡ vất vả và giúp thí sinh cảm thấy kì thi nhẹ nhàng hơn”.

Những mùa thi trước, cảnh học sinh tay nải tay bị từ quê ra phố vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, hình ảnh đó giờ đây đã dần lùi vào dĩ vãng.


575a0e9aa_2.jpg

575a0e9aa_3.jpg

Học sinh không còn cần bố mẹ đón đưa tại điểm thi

Trần Thu Hương (Sinh viên tình nguyện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ: “Nhìn các em đi thi lại nhớ tới năm mình thi Đại học. Hồi đó đi thi vất vả hơn bây giờ vì năm của mình vẫn phải lên Hà Nội. Hai mẹ con không quen đường xá nên trước ngày thi phải đi “tiền trạm” để không bị nhỡ giờ vào ngày chính.

Thời tiết Thủ đô như đổ lửa nhưng phụ huynh vẫn ngồi la liệt trước cổng trường đợi con. Hễ có thí sinh bước ra là tất thảy ùa đến hỏi han có làm được bài không? Đề có khó không? Năm nay các em thi ngay tại điểm trường nên cũng đỡ áp lực hơn nhiều.”

Cùng quan điểm đó, bạn Hoàng Hà (Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) nhớ lại: “Ba năm trước mình cũng từng là sĩ tử. Nhà có người đi thi Đại học mà như cả nhà đi thi. Sợ xe khách đông đúc, hai bố con “cơm đùm cơm nắm” ra Hà Nội làm thủ tục dự thi trước hẳn 3-4 ngày. Con say xe, bố phải vừa vác đồ vừa “vác” cả con đi tìm nhà trọ.

Ngày mình thi bố đứng ở cổng trường đợi suốt 3 tiếng chẳng dám đi đâu. Con thi ở trong thì ở nài bố cũng lo âu, thấp thỏm. Thi xong, hai bố con lại dắt díu nhau ra bến bắt xe về quê. Nhìn các em thi năm nay sao thấy thi Đại học bây giờ nhẹ tênh”.

Cách thức tổ chức thi ngay tại địa điểm trường THPT trên địa bàn được nhiều phụ huynh đồng tình bởi sự thuận lợi cho việc đi lại, ăn ở, đồng thời giảm tốn kém về chi phí trong suốt thời gian diễn ra kì thi.

Thúy Nga


 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN