Tọa đàm trực tuyến “Tiếng Việt trong tôi”: Chào mừng ngày Tôn vinh tiếng Việt 21/2

(Sóng trẻ) - 19h ngày 21/2, tọa đàm “Tiếng Việt trong tôi” do chuyên trang “Tiếng Việt giàu đẹp” tổ chức đã thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của dàn khách mời giàu chuyên môn: PGS.TS. Phạm Văn Tình - Tổng thư ký Hội ngôn ngữ học Việt Nam; TS. Nguyễn Thế Dương - Giám đốc trường Yêu tiếng Việt tại Australia; Anh Lê Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm tổ chức “Tiếng Việt giàu đẹp”.

img_20220222_092624.jpg
Buổi tọa đàm được tổ chức trực tuyến trên Fanpage “Tiếng Việt giàu đẹp” và phần mềm Zoom với sự góp mặt của dàn khách mời dày dặn kinh nghiệm (Ảnh: Chụp màn hình)

 

Nằm trong khuôn khổ dự án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt 21/2”, sự kiện diễn ra với mục đích tôn vinh, lan tỏa tình yêu và khám phá những khía cạnh khác trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Tọa đàm chia sẻ những kiến thức bổ ích như nguồn gốc của một số từ ngữ, các hiện tượng độc đáo trong ngôn ngữ, cũng như giải đáp thắc mắc của người tham dự về các vấn đề xoay quanh tiếng Việt,...

Lý giải câu hỏi tại sao dự án chọn ngày 21/2 làm ngày Tôn vinh tiếng Việt, anh Lê Trọng Nghĩa trả lời: Trước hết, đây là ngày UNESCO chọn làm ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ, chúng ta cũng có thể tôn vinh tiếng Việt trong ngày này. Bên cạnh đấy, 21/2 thường vào dịp Tết, đây là thời điểm mọi người có thời gian, dễ dàng ôn lại, hướng tới các giá trị sâu sắc như tiếng Việt.

nhan-xet-2.png
Phản hồi tích cực của người tham dự về buổi tọa đàm (Ảnh: Chụp màn hình)

 

Chia sẻ trong sự kiện, PGS.TS. Phạm Văn Tình nhấn mạnh: "Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp. Chúng ta cần có trách nhiệm với tiếng nói của mình bằng cách giữ gìn và phát triển nó rộng khắp. Để làm được như vậy, ta không nên chỉ hô hào mà không thực hiện, hãy làm những gì tốt nhất với tư cách là một người bản ngữ".

Thông qua buổi tọa đàm, BTC không chỉ mong muốn khơi dậy niềm tự hào về sự đa dạng, phong phú của tiếng nói quê nhà, mà còn lan toả những cái hay, cái đẹp đó đến với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Từ đó, nâng cao nhận thức của mọi người trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, thêm trân trọng và yêu ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN