Trung thu 2010 : Sắc màu Việt - Trung

(Sóng Trẻ) - Trong các ngày 17, 18, 19 và 20/9, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình trung thu “ Sắc màu Việt – Trung” cho các em thiếu nhi cũng như du khách trong và nài nước.

Chương trình Trung thu năm nay được tổ chức với sự phối hợp của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng các dân tộc Vân Nam, Viện Kinh kịch Vân Nam (Trung Quốc) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Ban tổ chức muốn thông qua trung thu này để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ nại giao Trung Quốc – Việt Nam và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2142e8673_trungthu002.jpg

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam – nơi diễn ra lễ hội trung thu “sắc màu Việt – Trung” (ảnh sưu tầm)

Điểm nổi bật trong chương trình Trung thu năm này là sự góp mặt của Viện Kinh kịch Vân Nam với một số trích đoạn Tây du ký – một trong những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam, và đây cũng là lần đầu tiên bảo tàng đem hát bội – một nét văn hóa miền Nam vào trình diễn.

Đến với bảo tàng lần này các em nhỏ và du khách còn được tham gia vào nhiều chương trình mang đậm chất dân gian của hai nước Trung, Việt như múa lân, múa rối nước, nghệ thuật cắt giấy, chữ tượng hình người Xani, ẩm trà, làm bánh trung thu ,làm cốm; chương trình trò chơi có đi cà kheo, nhảy dây, kéo co, nhảy vòng tròn một chân, giấu khăn tay...và làm đồ chơi ông tiến sĩ giấy, nặn tò he, tô vẽ mặt nạ kinh kịch...và nhiều chương trình thú vị khác.


Khu trước nhà rông Ba Na – địa điểm sẽ diễn ra trò đánh quay, nhảy vòng tròn một chân...

Bảo tàng dân tộc học sẽ bố trí đều các chương trình tại 10 địa điểm chính bao gồm: Sân trước, nhà trưng bày, sau nhà trưng bày, nhà Tày, nhà dài Ê Đê, nhà Dao, nhà Chăm, nhà Việt, nhà rông Ba Na và nhà Hà Nhì.

Chương trình là dịp để trẻ em có một địa điểm vui chơi thú vị trong ngày trung thu cũng như để người dân và du khách có thêm những hiểu biết về văn hóa, phong tục cổ truyền của hai nước Trung, Việt và thấy được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nên văn hóa.

Hiếu Nguyễn

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN