Ước mơ được chắp cánh từ truyện tranh Nhật Bản

(Sóng trẻ) - Hiện nay, manga (truyện tranh Nhật Bản) là một loại hình giải trí được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không chỉ dừng lại ở việc đem đến những giây phút thư giãn, manga còn truyền cảm hứng sáng tạo, đam mê và động lực cho các sinh viên. 

Đối với Phan Tại Bách, sinh viên năm cuối ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh, manga đã góp phần định hướng nghề nghiệp. Từ tình yêu với những bộ truyện tuổi thơ, Bách nuôi dưỡng đam mê vẽ và chăm chỉ luyện tập. 

Ban đầu, Bách tập vẽ những chi tiết đơn giản như nét mặt và biểu cảm của Doraemon, rồi dần chuyển sang các nhân vật khác cùng bối cảnh phức tạp hơn, từ đó xây dựng nền tảng kỹ năng vẽ cơ bản. Khi trưởng thành, bộ truyện Dandadan tạo bước ngoặt lớn trong hành trình sáng tạo của Bách.

“Dandadan là bộ truyện có ảnh hưởng lớn tới việc chọn lựa ngành học của mình. Chính từ Dandadan, tôi nhận ra niềm đam mê với hội họa và quyết định theo đuổi ngành thiết kế. Nét vẽ phóng khoáng và sự sáng tạo trong từng chi tiết truyền cảm hứng cho mình trong việc kiên trì và cống hiến cho nghề này”, Bách tâm sự.

Hiện tại, Bách đang xây dựng cho mình một phong cách vẽ riêng biệt. Đối với Bách, manga không chỉ là đam mê mà còn là cầu nối đưa chàng sinh viên đến với ước mơ lớn hơn trong tương lai - trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.

Tác phẩm của Phan Tại Bách. (Ảnh: NVCC)
Tác phẩm của Phan Tại Bách. (Ảnh: NVCC)

 

Cũng giống Bách, Trần Khánh Linh, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật (Đại học Hà Nội) không chỉ say mê văn hóa Nhật Bản mà còn xem manga như nguồn cảm hứng nuôi dưỡng đam mê học tập và sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, Linh đã bắt đầu tiếp xúc với manga qua những bộ truyện nổi tiếng như Naruto và One Piece. Những bộ truyện này không chỉ thu hút Linh bởi cốt truyện kịch tính, mà còn bởi sự thể hiện sống động của văn hóa Nhật Bản.

Bên cạnh đó, truyện tranh Nhật Bản còn có một tác động lớn hơn trong việc hình thành ước mơ và định hướng nghề nghiệp của Linh. “Manga giúp mình hiểu nhiều điều hơn ngoài ngữ pháp và từ vựng. Mình học được cách cảm nhận tình bạn, lòng trung thành và sự hy sinh. Niềm yêu thích ấy trở thành động lực để mình học tiếng Nhật, như một cách tiến gần hơn đến thế giới truyện tranh” Linh nói.

thiet-ke-chua-co-ten-9.jpg
Linh được truyền động lực học tập từ truyện tranh Nhật Bản. ( Ảnh: NVCC) 

Trong quá trình học, Linh luôn tìm đọc manga nguyên bản tiếng Nhật để nâng cao khả năng đọc hiểu. Theo Linh, đây là phương pháp học hiệu quả, bởi ngoài việc trau dồi từ vựng, cô còn học được cách sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống thực tế qua các đoạn hội thoại trong truyện.

Từ niềm đam mê truyện tranh Nhật Bản, nhiều bạn trẻ lựa chọn cosplay như một cách để hóa thân thành những nhân vật yêu thích.  Hóa trang nhân vật mang đến một không gian sáng tạo không giới hạn, nơi các bạn trẻ có thể thể hiện cá tính, tài năng và tình yêu với văn hóa Nhật Bản.

Trần Ngọc Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao, từng là một cô gái khá e dè trước đám đông. Nhưng chính niềm yêu thích truyện tranh Nhật Bản đã trở thành chiếc chìa khóa giúp Linh bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình.

Ngọc Linh tâm sự: “Từ khi hóa trang thành nhân vật truyện tranh, mình học được cách trang điểm, thiết kế trang phục và sáng tạo ý tưởng chụp ảnh. Mỗi lần hóa thân vào nhân vật yêu thích, mình thấy tự tin, được sống trong thế giới truyện tranh. Có thể nói, manga đã giúp mình tin rằng, chỉ cần dám mơ ước và hành động, ai cũng có thể trở thành phiên bản đặc biệt của chính mình”.

thiet-ke-chua-co-ten-10.jpg
 Ngọc Linh hóa trang nhân vật truyện tranh yêu thích. ( Ảnh: NVCC) 

Nhờ niềm đam mê với manga, nhiều bạn trẻ đạt thành công trong sự nghiệp sáng tạo và nghệ thuật. Điều này chứng tỏ rằng manga không chỉ là niềm đam mê, mà còn là nền tảng vững chắc giúp thế hệ trẻ xây dựng sự nghiệp sáng tạo.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN