“Giao thời”: Chạm tay vào di sản Việt bằng công nghệ số
(Sóng trẻ) - Từ ngày 24 đến ngày 31/7, triển lãm đa giác quan “Giao thời” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đưa công chúng khám phá văn hóa Việt qua cảm biến tương tác, 3D mapping và một workshop vẽ tranh được số hóa ngay tại chỗ.
Triển lãm đa giác quan “Giao thời” diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Ứng dụng công nghệ số kết hợp nghệ thuật thị giác, triển lãm đưa công chúng, đặc biệt là giới trẻ, khám phá văn hóa Việt bằng trải nghiệm trực quan, sinh động, thay vì chỉ quan sát hiện vật theo cách trưng bày truyền thống. Ngay trong những ngày đầu mở cửa, không gian trưng bày thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có không ít gia đình đưa con nhỏ đến trải nghiệm.
Không gian trưng bày chia thành ba chủ đề: Khởi Lưu, Cội thiêng và Sắc thời. Mỗi phần tái hiện một lát cắt văn hóa Việt bằng ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu riêng, nối tiếp nhau như một hành trình xuyên suốt dòng chảy văn hóa dân tộc.
Khởi Lưu mở đầu hành trình bằng hệ thống cảm biến tương tác chạm, tái hiện thế giới vạn vật thuở sơ khai và những giá trị nguyên bản của tự nhiên. Tiếp nối, Cội thiêng đưa người xem vào không gian văn hóa truyền thống, nơi âm thanh trống đồng vang vọng hòa cùng những họa tiết chạm khắc cổ, gợi nhắc cội nguồn tín ngưỡng dân gian. Khép lại hành trình là Sắc thời, nơi công nghệ 3D mapping trình diễn các lớp hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, tạo nên sự kết nối giữa di sản và ngôn ngữ trình chiếu đương đại.
Xuyên suốt hành trình tham quan là chuỗi hoạt động tương tác được lồng ghép khéo léo. Khách chạm tay lên màn hình LED để "trò chuyện" cùng những chú cá thuở sơ khai hoặc tham gia workshop tô tranh cá ngay tại chỗ. Theo ghi nhận của ban tổ chức, đây là khu vực thu hút đông đảo sự chú ý nhất trong toàn triển lãm.
Mỗi bức tranh sau khi hoàn thiện được số hóa và chiếu lên màn hình chung, biến trải nghiệm của từng cá nhân thành một phần của bức tranh tập thể toàn triển lãm. Cách tiếp cận đa giác quan này không chỉ tạo hứng thú mà còn giúp khách tham quan cảm nhận di sản theo cách gần gũi, cá nhân hơn. Thay vì đứng ngoài quan sát, mỗi người đều có thể trở thành một phần của không gian trưng bày.
"Phần các khách tham quan thích nhất thì là chặng 1, khi họ có thể tương tác trực tiếp với 5 khung cảnh trên màn hình. Và bên cạnh đó, còn hoạt động tô tranh cá cũng được nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn nhỏ", Bùi Phi Long cho biết.
Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, triển lãm còn tận dụng hiệu ứng âm thanh và trình chiếu đa phương tiện để tăng tính kết nối giữa không gian và người xem, khuyến khích khách tham quan chủ động khám phá bằng nhiều giác quan thay vì chỉ bằng thị giác.
Trực tiếp trải nghiệm triển lãm "Giao thời", bạn Huỳnh Lê Đức Anh (21 tuổi, Hà Nội) đặc biệt ấn tượng với chặng đầu tiên. Với Đức Anh, khoảnh khắc tương tác với màn hình LED để tự tay tạo nên những khung cảnh thị giác bắt mắt chính là nét cuốn hút rất riêng của sự kiện này.
Không chỉ giới thiệu văn hóa Việt dưới một hình thức mới, "Giao thời" còn cho thấy công nghệ hoàn toàn có thể trở thành công cụ hữu hiệu để bảo tồn và lan tỏa di sản. Với cách kể chuyện bằng công nghệ và nghệ thuật, triển lãm mở ra một hướng tiếp cận văn hóa gần gũi hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

-1781267352.jpg)
