Sống tập thể và trách nhiệm của sinh viê

(Sóng Trẻ) - Cuộc sống tập thể của sinh viên thường phải có sự phân công việc để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người. Tuy vậy, có nhiều bạn sinh viên vì quen được nuông chiều hoặc thiếu ý thức, trách nhiệm đã thoái thác công việc của mình cho người khác.


Thoái thác trách nhiệm

Đây là tình huống chủ yếu của các sinh viên khi không muốn làm công việc chung trong phòng trọ, bản thân họ vốn tồn tại suy nghĩ “cha chung không ai khóc”. 

Hoàng Đế (ĐH Bách Khoa Hà Nội) sau khi đi học về chỉ ngồi chăm chăm vào máy tính mà không hề làm việc gì. Bạn cùng phòng nấu cơm thì ăn, nếu không lúc đói thì ra quán ăn. Từ khi ở chung với nhau, Đế chưa hề cầm lấy cái chổi quét nhà, chưa hề lau dọn phòng một lần nào. Nếu bị bạn cùng phòng nói, Đế luôn lấy lý do làm bài tập hoặc có công việc cần phải làm để né tránh. “Việc gì mình phải làm việc trong khi bọn nó chơi. Phòng thì của chung, mình có dọn chúng cũng bầy bừa ra thôi vì vậy cần gì nhọc công cho mệt” - Đế giải thích.

2332d13bb_unknown.jpg

(Ảnh minh họa) 

Không chỉ sinh viên nam mới bị bệnh lười nhác, không thiếu các nữ sinh kém văn hóa trong cuộc sống tập thể. Phạm Hường (ĐH Sư phạm) bức xúc kể: “Ngày nào bạn ấy cũng đi chơi đến tận khuya mới về. Đến ngày nghỉ thì bạn ấy lại nằm ngủ cả ngày, ngủ dậy lại nấu ăn trái bữa. Nếu có nhắc nhở việc dọn dẹp thì bạn ấy bảo cứ để đấy, rồi… cứ để đó luôn”.

Điều khó nói chính là người ở cùng phòng thường là người thân, bạn  bè cùng lớp nên nhắc nhở cũng khiến cả hai bên đều ngại, đôi khi còn có những xích mích dẫn đến không nhìn mặt nhau. 

Đối với cuộc sống trong ký túc xá, còn có trường hợp cả phòng “mắc bệnh” lười nhác! Hồng Lâm (HV Báo chí và Tuyên truyền) bơ phờ sau công cuộc vệ sinh: “Các anh trong phòng không ai chịu dọn cả nên mình đành mỗi tuần dọn một lần. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày là đâu lại vào đó: tàn thuốc, vỏ chai, sách vở bừa bãi hết cả phòng. Quá đáng hơn là đồ dùng cá nhân của mình bị các anh đưa ra sử dụng chỉ vì… sạch”. 

Không biết làm công việc gì

Tưởng điều đó vô lý nhưng lại là sự thật khi các sinh viên là những “chú gà công nghiệp”. Được nuông chiều từ nhỏ, ở nhà không phải làm việc gì khiến cho các bạn khi ra ở trọ biến mình thành con người thừa thãi.

Phạm Hảo (CĐ Du Lịch) chỉ cười trừ: “Mình chả biết nấu ăn, rửa chén cũng bị vỡ mất mấy cái nên được ưu tiên không phải làm gì, chỉ đôi khi lau nhà thôi. Với lại ở cùng chị gái nên lười một tý cùng không sao”. Còn Nguyễn Trang (ĐH Sư phạm) thì ngán ngẩm: “Chỉ vì em họ mà cho ở cùng nhưng mình không ngờ nó không làm được gì nên hồn. Bảo làm việc gì y như rằng hỏng việc đó. Vậy nên dù đi học về muộn và rất mệt nhưng mình cũng phải xắn tay vào nấu ăn. Chắc phải dạy em ấy lại từ đầu mất thôi”.

Trong những hoàn cảnh thế này việc hướng dẫn những chú “gà mờ” từ đầu thực sự vất vả nhưng không còn cách nào khác. Sẽ thật may mắn nếu như những chú “gà” này sống có ý thức, trách nhiệm thì bản thân họ mới có thể tiến bộ qua từng ngày.

Là sinh viên sống một cuộc sống tập thể, chúng ta nên biết giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Hãy thẳng thắn, mạnh dạn góp ý hoặc thắc mắc những điều bạn cho rằng cần thiết, giúp ích cho cuộc sống chung. Công việc nhà thôi chưa đủ, những cá nhân có ý thức sẽ biết giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập, trong đời sống tình cảm, vật chất và tinh thần. Khi đó, quãng thời gian sống bên nhau sẽ trở nên thực sự ý nghĩa!

Anh Ngọc

Báo mạng điện tử K.30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN