Chợ cóc chen chân giữa dòng xe cộ tấp nập
(Sóng trẻ) - Hà Nội thời gian qua liên tục ra quân xử lý các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tại một số nơi, tình trạng này vẫn diễn ra, trong đó có khu vực Ngã Tư Sở (đầu đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân).
Khoảng 4 giờ sáng, các tiểu thương bắt đầu bày thịt cá, rau củ ngay dưới lòng đường, biến đoạn một đường Nguyễn Trãi giao với phố Cầu Mới trở thành khu chợ tạm hoạt động nhộn nhịp từ rất sớm.
Nút giao Ngã Tư Sở – Nguyễn Trãi vốn là điểm thường xuyên đông đúc, dễ ùn tắc trong giờ cao điểm. Thế nhưng, bất chấp lưu lượng phương tiện lớn và nguy cơ mất an toàn, tình trạng buôn bán tự phát vẫn diễn ra hàng ngày, người bán bày hàng xuống lòng đường, người mua dừng xe tuỳ tiện khiến giao thông càng thêm hỗn tạp.
Chị Vân (tiểu thương buôn bán tại khu vực đầu đường Nguyễn Trãi) cho biết: “Người dân thường đi chợ từ rất sớm khoảng 6h đã rất đông người mua, chị dọn hàng ra đây từ khoảng 5h”.
Chị cho biết thêm: “Các loại thực phẩm ở đây hầu hết đều từ chợ đầu mối nên giá cá sẽ rẻ hơn và luôn được lấy mới nên sáng nào người dân cũng tấp nập đến mua” .
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây càng đáng lo ngại. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thịt cá, rau củ được bày bán không che đậy, đặt sát mặt đất, và rác thải sinh hoạt ngay dưới lòng đường. Ruồi nhặng xuất hiện nhiều, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Là người dân sinh sống gần khu vực này, bà Nguyễn Thị Hà cho biết: “Công đoạn sơ chế, làm thịt cá, thực phẩm tươi sống diễn ra công khai ngay lòng đường, mùi tanh nồng bốc lên nặng nề. Sau khi chợ tan, rác thải bị vứt la liệt, gây mất mỹ quan và ô nhiễm khu vực.”
“Vào khung giờ cao điểm buổi sáng, đoạn đường này thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe đông, nhưng hai bên rìa đường lại bị lấn chiếm bởi các tiểu thương, khiến lối đi lại của người dân càng thêm chật hẹp.”, bà Hà chia sẻ.
Trong suốt thời gian họp chợ, lực lượng chức năng địa phương vẫn thường xuyên có mặt để nhắc nhở, phân luồng phương tiện, hạn chế xảy ra ùn tắc hay hỗn loạn giao thông. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ phát huy hiệu quả trong thời gian ngắn, bởi sau mỗi đợt kiểm tra, tình trạng vi phạm lại tái diễn, chợ “cóc” nhanh chóng hoạt động trở lại.
Ngày 1-8-2025, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4373/UBND-KT về việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn.
Theo đó, thành phố giao Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng giải pháp xử lý dứt điểm các chợ tạm, "chợ cóc"; rà soát, phân loại, lập kế hoạch xử lý và duy trì trật tự sau giải tỏa; đề xuất cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ...
Để khắc phục tình trạng tồn tại kéo dài này, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và tiểu thương trong việc thực hiện quy định về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Đồng thời, hướng đến xây dựng các điểm chợ đạt tiêu chuẩn, cải thiện hạ tầng xử lý rác thải, nước thải để thay thế chợ tự phát. Việc bảo đảm môi trường văn minh, sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà cần sự đồng thuận và chung tay của cộng đồng, hướng tới nếp sống đô thị an toàn và bền vững hơn.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
