Ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Quảng Nam

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/12, đại diện Sở Y Tế Quảng Nam cho biết, đã ghi nhận 14/15 ca nhập cảnh dương tính với biến chủng Omicron.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, Sở đã tiếp nhận 15 mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh tại Quảng Nam vào 4 ngày trước. Đến chiều 30/12, các mẫu này đã cho kết quả xét nghiệm giải trình tự gen SARS-CoV-2 có 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron (B.11.529).

14 ca nhiễm biến chủng đều là hành khách trên các chuyến bay về Việt Nam, trong đó có 3 chuyến từ Hàn Quốc và 1 chuyến từ Mỹ. Chuyến bay trở về từ Mỹ ngày 24/12 gồm 177 hành khách và 16 thành viên tổ bay, ghi nhận 8 ca mắc. Ba chuyến bay trở về từ Hàn Quốc trong ba ngày 21/12, 23/12, 24/12 gồm 520 hành khách và 42 thành viên tổ bay đã ghi nhận 6 ca mắc.

Theo thông tin từ thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn, hiện nay các trường hợp này đã được cách ly. Trong đó, các hành khách và thành viên tổ bay trong chuyến bay từ Hàn Quốc ngày 21/12 đã hết thời hạn cách ly và trở về địa phương. Các hành khách trên 3 chuyến bay còn lại hết hạn cách ly trong tối ngày 30/12 và sáng ngày 31/12.

Hiện tại, tổ truy vết thông tin đã thu thập được đầy đủ danh sách và thông tin liên hệ của toàn bộ hành khách cách ly tập trung tại Quảng Nam.  

Như vậy, tính đến sáng ngày 31/12, tổng số ca nhiễm biến chủng Omicron tại Việt Nam là 15 ca. Trước đó, ca mắc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 29/12, là một người trở về từ Anh, hiện đang được cách ly và không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Thông tin về biến chủng Omicron

Biến chủng Omicron được ghi nhận đầu tiên tại Nam Phi vào cuối tháng 11, được cho là tốc độ lây nhiễm nhanh hơn chủng Delta và có thể lẩn tránh vaccine. Đến nay, biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ... Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định đây là biến chủng đáng lo ngại do gây ra sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học Covid-19, nhiều khả năng Omicron sẽ lây lan ở mức độ toàn cầu.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN