Giá thuê phòng trọ tăng vọt trước thềm năm học mới

(Sóng trẻ) - Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu năm học mới nhiều nhà trọ gần các trường đại học hầu như đã kín chỗ. Những nơi còn phòng thì giá lại đội lên cao hơn ngày thường khiến sinh viên lạc giữa "ma trận" giá.

Theo ghi nhận, các khu vực ở gần các trường đại học như Dịch Vọng, Quan Hoa, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Chùa Láng, Pháo Đài Láng, Láng Hạ (quận Đống Đa)…. hầu như các khu cho thuê trọ đều kín khách thuê.

5.jpg
Một số phòng khác giá rẻ hơn nhưng ẩm thấp, không được sạch sẽ nên nhiều sinh viên không thuê. (Ảnh: Nguyễn Thúy).

Giá phòng từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng đối với phòng trống (khoảng 20 m2); phòng đầy đủ nội thất từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Hầu hết các phòng trọ này đều thu giá điện 3.500 đồng/kwh, nước 10.000 đồng/m3.

Cần tìm nhà gần khu vực Học viện Báo chí và Tuyên truyền với nhu cầu cần thuê nhà ở mức giá khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/tháng nên bạn Thùy Trang (Lào Cai) đi đến khắp ngõ ngách tại Cầu Giấy để tìm thuê. Tuy nhiên, phòng trọ có mức giá như nhu cầu thì không còn. Hiện chỉ còn các loại căn hộ chung cư mini có giá đắt hơn hoặc nhà cho thuê nguyên căn 4-5 triệu đồng/tháng.

"Còn khoảng hơn nửa tháng mới vào năm học mới nên mình nghĩ bây giờ đi thuê là vừa. Thế nhưng những chỗ phù hợp với tài chính thì không còn. Một số phòng khác giá rẻ hơn nhưng ẩm thấp, không được sạch sẽ nên mình không muốn thuê", Trang nói.

Tương tự, Hồng Nhung - tân sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cho hay Nhung và mẹ đã lang thang ở khu vực Cầu Giấy, Xuân Thuỷ cả tuần nhưng vẫn chưa tìm được phòng.

"Mình có tìm nhà ở trên mạng nhưng khi đến xem thì phát hiện chủ nhà "treo đầu dê, bán thịt chó". Có lẽ mình phải tìm 2-3 bạn ở ghép để giảm bớt chi phí bởi hiện chỉ còn phòng trọ giá 3 - 4 triệu đồng/tháng", Nhung nói.

2.png
Muốn thuê nhà gần các trường đại học ở Hà Nội thời điểm này buộc phải thuê những căn hộ giá từ 4-5 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Nguyễn Thúy).

Lý giải về việc phòng trọ tăng giá, anh Hà Diên - chủ nhà trọ trên đường Mỹ Đình cho biết, đầu năm học nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên ngoại tỉnh tăng cao khiến phòng trọ trở nên khan hiếm. Vì vậy, nhiều chủ trọ tăng giá phòng là điều dễ hiểu.  

"Cả tháng nay rất nhiều người đi tìm thuê nhà nhưng khu nhà trọ nhà tôi đã cho thuê kín phòng từ cuối tháng 8. Các phòng cho thuê đều rộng rãi, giá cho thuê 4-5 triệu đồng/tháng, tùy phòng. Nếu sinh viên muốn tìm phòng rẻ, đầy đủ tiện nghi thì phải chấp nhận ở xa trường cả chục cây, phòng sạch đẹp thì phải chịu đắt” - anh Diên cho biết.

Hiện nay, trên các hội nhóm tìm nhà trên mạng xã hội Facebook, nhiều sinh viên còn hướng dẫn nhau về những cách để không bị lừa khi đi thuê phòng như phải đọc kỹ hợp đồng, hỏi rõ chủ nhà trọ mức giá tiền điện, tiền nước, tiền rác... Khi đóng tiền đặt cọc, phải yêu cầu chủ nhà trọ viết giấy xác nhận, có người làm chứng.

“Khi nhận phòng, phải kiểm tra các thiết bị, dụng cụ có sẵn trong phòng, xem chúng có hư hỏng gì không để tránh bị chủ nhà trọ bắt lỗi, yêu cầu phải đền", N.T.L - một tài khoản trên Facebook chia sẻ. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN