Gom 8.000 cuốn sách để xây trường
(Sóng trẻ) - Gom sách để xây trường, đây là một dự án vô cùng đặc biệt của cô sinh viên người Thái - Lương Thị La Vy cùng những người bạn của mình trong dự án mang tên “Sách này là để xây trường”.
Mỗi cuốn sách là một viên gạch xây trường
Hành trình đến với “Sách này là để xây trường” bắt đầu khá tình cờ. Khi đó, cô sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao Lương Thị La Vy không ngờ rằng, quyết định tham gia dự án sẽ mở ra một chương vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời của chính mình.
Chính những ký ức về mái trường lá tạm bợ, về những thiếu thốn cơ sở vật chất thời thơ ấu đã trở thành động lực lớn nhất thôi thúc cô gái trẻ hành động. “Mình hiểu rất rõ những khó khăn của các em học sinh, của thầy cô tại những điểm trường như thế. Khi biết đến dự án, mình nhận ra đây chính là cơ hội để biến những trải nghiệm của bản thân thành một hành động thiết thực, góp phần mang đến những ngôi trường khang trang hơn cho các em.”
Đây là dự án gây quỹ mini cùng dự án Sức mạnh 2000. Mỗi cuốn sách cũ khi được quyên góp và bán tới chủ nhân mới sẽ đem đến lợi nhuận để xây dựng các điểm trường cho trẻ em vùng cao. Với Vy cùng các thành viên dự án, mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là một “viên gạch” góp phần xây nên những ước mơ kiên cố.
Xây trường, xây cả những ước mơ
Kể từ khi được đội ngũ sinh viên dân tộc thiểu số vận hành (từ năm 2023 đến nay), dự án đã đạt được những thành tựu đáng nể: gom được hơn 8.000 cuốn sách, bán thành công hơn 6.000 cuốn và góp vào quỹ xây trường gần 300 triệu đồng. Hơn 30 sinh viên dân tộc thiểu số đã trưởng thành từ dự án, tự tin hơn trong giao tiếp và kết nối cũng như tổ chức thành công hơn 20 sự kiện bán sách offline, thu hút hàng ngàn lượt tiếp cận.
Nhưng giá trị của dự án không chỉ nằm lại ở những con số. Dự án “Sách này là để xây trường” với đội ngũ và mạng lưới nhân sự hoạt động phần lớn là các bạn sinh viên dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Tày,... Chính điều này đã khiến “Sách này là để xây trường” không những là một dự án thiện nguyện, mà qua đó còn là nơi để cộng đồng sinh viên dân tộc thiểu số lan tỏa tinh thần cũng như trách nhiệm với đồng bào mình.




Để hiện thực hóa khát vọng đó, dự án hoạt động theo một mô hình thông minh. “Chúng mình là cầu nối.” Vy giải thích. Thông qua dự án, sách sẽ được gửi trực tiếp từ người tặng đến người mua. Nhờ vậy, 100% số tiền sẽ được thu qua trang web https://web.sucmanh2000.com/ và dành trọn vẹn cho việc xây trường cũng như đảm bảo sao kê minh bạch.

“Chúng mình muốn nhấn mạnh thông điệp: Sinh viên dân tộc thiểu số luôn sẵn sàng chung tay, góp sức trẻ vì cộng động và quê hương.” Vy chia sẻ. Sức trẻ và sự nhiệt huyết trong mỗi trái tim của từng thành viên “Sách này là để xây trường” sẽ không dừng lại.
Chính vì thế, khi nói về tầm nhìn dài hạn của dự án “Sách này là để xây trường”, Vy cùng các thành viên bày tỏ mong muốn xây dựng mô hình “đổi sách - xây trường” bền vững. Hơn nữa, các thành viên cũng mong muốn dự án có thể được nhân tỏa tới nhiều địa phương hơn. Để nhiều hơn một ngôi trường và cả thêm nhiều giấc mơ nữa được thắp sáng.
|
Dự án “Sách này là để xây trường” do anh Hoàng Hoa Trung là người sáng lập. Anh là người sáng lập hệ sinh thái thiện nguyện Nuôi Em, nổi tiếng với hành trình mang bữa trưa đến cho hàng chục nghìn trẻ em vùng cao Việt Nam. Anh được biết đến như một nhà hoạt động xã hội trẻ truyền cảm hứng, từng nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Lãnh đạo trẻ châu Á (Forbes 30 Under 30). Hệ sinh thái Nuôi em có hai dự án Sách là “Tủ sách Nuôi em” (xây thư viện cho các điểm trường) và dự án “Sách này là để xây trường” (Gây quỹ xây trường). Dự án “Sách này là để xây trường” là dự án gây quỹ mini cùng dự án Sức mạnh 2000. |

-1756651692.png)
-1756652900.png)