Hà Nội không “ngủ” ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025

(Sóng trẻ) - Ngày 25/1 (nhằm ngày 26 Âm lịch), mật độ giao thông tại các tuyến đường lớn gia tăng khi người dân tấp nập về quê đón Tết.

Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng vào ngày 24/1, từ 19h tối, nhiều cửa ngõ ra khỏi Thủ đô khá đông đúc do người dân tranh thủ di chuyển về quê. Đường Nguyễn Hoàng dẫn ra Phạm Hùng giao với đại lộ Thăng Long tắc nghẽn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. (Ảnh: Minh Đức)
Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng vào ngày 24/1, từ 19h tối, nhiều cửa ngõ ra khỏi Thủ đô khá đông đúc do người dân tranh thủ di chuyển về quê. Đường Nguyễn Hoàng dẫn ra Phạm Hùng giao với đại lộ Thăng Long tắc nghẽn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. (Ảnh: Minh Đức)
Nhưng cao điểm về quê là sáng sớm ngày 25/1. Không khó để bắt gặp hình ảnh các phương tiện giao thông nối đuôi nhau thành hàng dài ki-lô-mét trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh: Minh Đức)
Nhưng cao điểm về quê là sáng sớm ngày 25/1. Không khó để bắt gặp hình ảnh các phương tiện giao thông nối đuôi nhau thành hàng dài ki-lô-mét trên nhiều tuyến phố của Thủ đô. (Ảnh: Minh Đức)
Từ 11h sáng, hàng loạt trục đường chính nối ra các cửa ngõ Thủ đô như Vành đai 3, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu bắt đầu xuất hiện cảnh ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Minh Đức)
Từ 11h sáng, hàng loạt trục đường chính nối ra các cửa ngõ Thủ đô như Vành đai 3, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu bắt đầu xuất hiện cảnh ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Minh Đức)


Dòng xe xếp hàng dài để di chuyển qua các nút giao tại đường Láng, con đường vốn có lưu lượng giao thông đông đúc. (Ảnh: Minh Đức)
Dòng xe xếp hàng dài để di chuyển qua các nút giao tại đường Láng, con đường vốn có lưu lượng giao thông đông đúc. (Ảnh: Minh Đức)
Có những tuyến đường ùn ứ đến nỗi người dân phải chờ nhiều nhịp đèn đỏ mới di chuyển được. Nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm cũng là một trong những yếu tố góp phần gây nên tình trạng này. (Ảnh: Minh Đức)
Có những tuyến đường ùn ứ đến nỗi người dân phải chờ nhiều nhịp đèn đỏ mới di chuyển được. Nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm cũng là một trong những yếu tố góp phần gây nên tình trạng này. (Ảnh: Minh Đức)
Các tuyến đường dẫn đến chợ Đồng Xuân (ngôi chợ đầu mối lớn nhất phố cổ Hà Nội) luôn trong tình trạng đông đúc. (Ảnh: Minh Đức)
Các tuyến đường dẫn đến chợ Đồng Xuân (ngôi chợ đầu mối lớn nhất phố cổ Hà Nội) luôn trong tình trạng đông đúc. (Ảnh: Minh Đức)
Dù mệt mỏi khi tham gia giao thông những ngày giáp Tết, người dân vẫn chấp hành đèn tín hiệu tại các nút giao, đảm bảo trật tự, an toàn theo Nghị định 168. Bởi hành trình về quê sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi người đều nâng cao ý thức giữ gìn an toàn cho chính mình và cộng đồng. (Ảnh: Minh Đức)
Dù mệt mỏi khi tham gia giao thông những ngày giáp Tết, người dân vẫn chấp hành đèn tín hiệu tại các nút giao, đảm bảo trật tự, an toàn theo Nghị định 168. Bởi hành trình về quê sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi người đều nâng cao ý thức giữ gìn an toàn cho chính mình và cộng đồng. (Ảnh: Minh Đức)

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN