Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ

(Sóng trẻ)-Ngày 2/4/2016, tại Hà Nội, Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam, trực thuộc Liên hợp quốc về người khuyết tật tại Việt Nam với sự phối hợp của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, mạng lưới tự kỷ ASEAN, tổ chức phát triển khuyết tật châu Á Thái Bình Dương và nhiều tổ chức liên kết khác lần đầu tiên tổ chức “Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ” để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc, như một sự kiện tham gia cùng “Ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ”.

6de524ed1_anh_1.jpg
Ảnh 1: “Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ” (Nguồn: Page Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam-VAN)

Ngày 2/4 đã được Liên hợp quốc chọn là “Ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ” với mong muốn các quốc gia tăng cường sự quan tâm đến hội chứng này. Chủ đề được Liên hợp quốc lựa chọn cho năm nay là “Gắn quyền lợi của người tự kỷ với quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia”.

Hiện nay, số người có hội chứng tự kỷ đang tăng nhanh chóng. Theo số liệu từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Việt Nam có khoảng 200000 người mắc chứng tự kỷ. Nếu ai đó từng đến khoa Tâm bệnh- Bệnh viện Nhi Trung ương, dạo qua các phòng đánh giá của các trung tâm chuyên biệt, số trẻ trong độ tuổi từ 20 tháng đến 7 tuổi được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ đang ở con số đáng báo động. Điều này đã trở thành một thách thức lớn cho y tế Việt Nam. Nhìn nhận được vấn đề đó, kể từ năm nay, 2/4 hàng năm, khắp cả nước đều có các hoạt động vì người tự kỷ để toàn xã hội nhận thức đúng về chứng tự kỷ, hiểu về hiện trạng và những thách thức của tự kỷ tại Việt Nam.

Nhằm tìm ra những giải pháp chăm sóc, can thiệp và chính sách cho vấn đề tự kỷ, tạo dựng môi trường và cơ hội để người tự kỷ hòa nhập cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ, sự kiện “Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ” năm nay đã có một chuỗi các hoạt động như:
26/3/2016 đến 09/04/2016 tại MAM-art gallery (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), triển lãm ảnh “Picturing Autism Vietnam” của nhiếp ảnh gia Mỹ Debbie Rasiel với đề tài “Cuộc sống của người tự kỷ và gia đình” đã được diễn ra.

6de524ed1_anh_2.png
Ảnh 2: Triển lãm ảnh “Picturing Autism Vietnam” (Nguồn: Internet)

Hội thảo quốc tế về “Tự kỷ ở Việt Nam- Hiện trạng và thách thức” tổ chức lúc 13h- 17h ngày 1/4/2016 tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản (VJCC) (91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội).

6de524ed1_anh_3.jpg
Ảnh 3: Hội thảo quốc tế về “Tự kỷ ở Việt Nam- Hiện trạng và thách thức” (Nguồn: Internet)

8h- 17h ngày 2/4/2016 tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Ngõ 104, Nguyễn An Ninh, Hà Nội) diễn ra mít tinh và đại hội thể thao thân thiện dành cho người tự kỷ toàn quốc.

6de524ed1_anh_4.jpg
Ảnh 4: Đại hội thể thao thân thiện dành cho người tự kỷ toàn quốc (Nguồn: Internet)

Đại hội thể thao thân thiện đã thu hút sự quan tâm, tham dự của rất nhiều người và có hơn 100 vận động viên có chứng tự kỷ trong cả nước thi đấu.

6de524ed1_anh_5.jpg
Ảnh 5: Khung cảnh trong Đại hội thể thao thân thiện

Chương trình với các phần thi chạy 50m, chạy 100m, đi cà kheo, kéo co…

0e2aaecb1_anh_6.jpg
Ảnh 6: Phần thi chạy 50m, chạy 100m

0e2aaecb1_anh_7.jpg
Ảnh 7: Phần thi kéo co


0e2aaecb1_anh_8.jpg0e2aaecb1_anh_9.jpg
Ảnh 8, Ảnh 9: Nụ cười của các em mắc hội chứng tự kỷ khi thi đấu thể thao

Chương trình còn có nhiều hoạt động thú vị và những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

0e2aaecb1_anh_10.jpg
Ảnh 10: Bài hát “Hạnh phúc theo một cách khác”do các bạn mắc chứng tự kỷ biểu diễn

4565ae917_anh_11.jpg
Ảnh 11: Hoạt động vẽ tranh, làm tranh, tô màu

4565ae917_anh_12.jpg
Ảnh 12: Hoạt động thổi bong bóng dành cho các em nhỏ

Trong khuôn khổ sự kiện “Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ” năm nay, buổi hòa nhạc “Màu xanh yêu thương” của nghệ sĩ Nguyệt Thu và nhóm Ái tứ Apaixonado ủng hộ người tự kỷ vào 20h ngày 2/4/2016 tại phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội).

4565ae917_anh_13.jpg
Ảnh 13: Buổi hòa nhạc “Màu xanh yêu thương” (Nguồn: Internet)

Chứng tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển kéo dài suốt cuộc đời và người mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì thế, toàn xã hội không cần chỉ đến ngày 2/4 mới có các hoạt động vì người tự kỷ mà trong suốt 365 ngày hãy luôn mỉm cười với họ, hãy quan tâm đúng cách để họ được sống bình đẳng, được phát triển năng lực, đóng góp cho cộng đồng, hãy luôn nhận thức đúng về tự kỷ và hiểu được là “Tự kỷ không phải là một bi kịch. Kém hiểu biết, thiếu nhận thức về chứng tự kỷ mới là bi kịch.” (Thông điệp của chương trình).
                                                                                        
Vũ Thị Hồng Vân
                                                                                Báo chí đa phương tiện K35





Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN